Buổi Nhóm Thờ Phượng Đầu Tiên Tại Ngôi Nhà Nguyện Mới Của HTTL Chi Hội Phước Bình – Quảng Nam

757

    HTTLVN.ORG – Sáng Chúa nhật ngày 6/11/2011, tại ngôi nhà nguyện tạm mới được xây dựng thuộc thôn Phước Bình, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, HTTL Chi hội Phước Bình đã có buổi nhóm thờ phương Chúa lần đầu tiên.

 

    Những ngày này tại Nông Sơn, thời tiết thường có mưa, mây mù xám xịt. Vì là vùng trũng nên hay bị ngập úng cục bộ. Dù trời mưa nhưng trong nhà nguyện vẫn có đến khoảng 100 tín hữu, có người ở rất xa, đi hơn 20km mới đến được nhà thờ.

 

    Trước khi có được khu đất rộng 700m2 để xây dựng nhà thờ tại địa điểm hiện nay, HTTL Phước Bình đã nhóm tạm tại nhà bà Nguyễn Thị Viên, thôn 2, Quế Lộc (mẹ của Mục sư Hồ Hiếu Hạ) hơn 30 năm, nhà anh Nguyễn Ngọc Long hơn 3 năm.

 

    Sau khi được cấp đất, HTTL Phước Bình đã nỗ lực xây dựng bờ kè, đổ đất nền (sâu hơn mặt đường gần 1m), kinh phí gần 500 triệu. Ngôi nhà nguyện tạm được khởi công vào tháng 8/2011, đến nay thì đã hoàn thành với tổng diện tích là 100m2, trong đó phòng nhóm là 80m2, tổng kinh phí khoảng 350 triệu (tính luôn tường rào, cổng ngõ), trong đó tín hữu HT dâng công khá nhiều. MsNc Nguyễn Đan Chiêu, Quản nhiệm HTTL Phước Bình cho biết, đến cuối tháng 11 này, HT sẽ tiến hành Lễ đặt viên đá móng xây dựng nhà thờ, diện tích 370m2, bên cạnh ngôi nhà nguyện vừa mới hoàn thành.

 

    Vậy là chỉ trong một thời gian rất ngắn, kể từ khi được chính thức tái lập: tháng 12/2006; có đất xây dựng nhà thờ, tháng 10/2010, nhờ sự dâng hiến rời rộng của các ân nhân, tín hữu khắp nơi, chỉ trong vòng 1 năm, HTTL Phước Bình đã hoàn thành được nhà nguyện tạm và chuẩn bị bắt tay vào xây dựng nhà thờ. Đây là một sự ưu ái đặc biệt mà Đức Chúa Trời dành cho con dân Ngài. Ước mong rằng, trên nền tảng ơn phước ban cho của Chúa, HTTL Phước Bình sẽ tiếp bước cha ông, rao truyền Phúc âm một cách mạnh mẽ cho đồng bào mình tại quê hương thung lũng Nông Sơn này.

 

    Trích Lược sử HTTL Phước Bình, do ông Lưu Văn Ngọc, Thư ký HT đọc trong buổi nhóm:

 

     “Năm 1911, Đạo Tin lành đến Việt Nam (thành phố Đà Nẵng) thì Tin lành được rao giảng đến Quế Sơn rồi lan đến Tây Viên (Phước Bình). Lúc bấy giờ các tín hữu xuống sinh hoạt tại Chi hội Quế Sơn mãi cho đến năm 1933 thì Chi hội Phước Bình được thành lập cho đến nay.

 

    Năm 1939, Chi hội mua đất và xây dựng một ngôi nhà thờ bán kiên cố tại khu vực nước nóng Tây Viên (Phước Bình), dân địa phương lúc bấy giờ gọi là Trường giảng Tin Lành.

 

    Các vị Quản nhiệm HT:

 

– Truyền đạo Dương Trọng Vinh      1938  1945

– Truyền đạo Nguyễn Đích                1946  1952

– Mục sư Nguyễn Xuân Ba                1953 – 1954

– Mục sư Phạm Xuân Lai                   1955  1957

– Mục sư Nguyễn Phú Ngọc              1958  1960

– Truyền đạo Dương Trọng Vinh      1961  1963

– Mục sư Huỳnh Ngọc Bích               1964  1967

– Truyền đạo Lê Thanh Trung           1975  1991 (nay là  Mục sư)

– Truyền đạo Nguyễn Kim Long       1992  1995 (nay là Mục sư)

– Truyền đạo Phạm Mính                   1996  2007 (nay là Mục sư)

– Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Đan Chiêu từ 9/2007 đến nay”

 

    Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

Chi Hội Phước Bình

 

2

Quang cảnh HT thờ phượng Chúa (Nhà nguyện tạm)

 

3

Quang cảnh xây dựng Nhà thờ mới

 

6

Nhà thờ mới trong tương lai

 

4

Nhà nguyện cũ

 

5

Quang cảnh thờ phượng Chúa trong nhà nguyện cũ

 

7

MsNc. Nguyễn Đan Chiêu – Quản nhiệm HT

 

Vũ Hướng Dương

TTV. Quảng Nam

Bài trướcBài 322: Tình Yêu Ban Đầu
Bài tiếp theoCầu Nguyện Cho Công Trình Xây Dựng Nhà Thờ Tân Hiệp – Kiêng Giang.