Bồi Linh, Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Quế Phương

875

HTTLVN.ORG – Nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập Ban Trung Tráng niên HTTL Quế Phương, vào lúc 13g30 chiều Chúa nhật 07/4/2013, tại nhà thờ TL Quế Phương đã diễn ra chương trình Bồi linh – Thông công Ban Trung Tráng niên các HT: Tiên Thọ, Tiên Quả, Phương Hòa và Quế Phương.

 

Tham dự chương trình gồm có: MSNC Ông Văn Tín – Quản nhiệm HTTL Phương Hòa; MSNC Trần Việt Tuấn Anh – Quản nhiệm, cùng Ban CS HTTL Quế Phương và toàn thể 140 thành viên của các Ban Trung Tráng Niên (BTTT)

 

Chương trình được diễn ra với những bài hát tôn vinh Chúa do các ban góp phần như: “Thật hạnh vinh thay” – BTTT HT Quế Phương, “Thỏa lòng” –  BTTT HT Tiên Thọ, “Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha” –  BTTT HT Tiên Quả, “Triều thiên vinh hiển”- BTTT HT Phương Hòa.

 

 

Ban Trung Tráng Niên HTTL Quế Phương được thành lập ngày 08/4/2012, số lượng khoảng 25 người, sinh hoạt mỗi tuần vào tối Chúa nhật với các nội dung: học Lời Chúa, đố Kinh Thánh, chia sẻ niềm tin… Thường xuyên thăm viếng, nhất là đối với các anh chị em ít có dịp nhóm lại với HT để gây dựng đời sống đức tin cho nhau.

 


Bên trong nhà thờ

 

MS Trần Đình đã dùng lời Chúa trong Cô-lô-se 3: 23-24 “Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa”, để khích lệ đời sống hầu việc Chúa của các anh chị em Trung Tráng niên qua đề tài: Phục Vụ Chúa

 

1.     Hết lòng phục vụ Chúa

2.     Đừng làm theo đời này

MS diễn giả kêu gọi: “… xin anh chị em xông xáo trong công việc Chúa giao, vì công khó trong Chúa không bao giờ vô ích, hãy hết lòng mà làm vì chúng ta làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta…”

 

Sau chương trình thờ phượng, các Ban Trung Tráng niên lại có cơ hội giao lưu với nhau qua chương trình đố Kinh Thánh và các trò chơi sinh hoạt. Chương trình thông công, bồi linh đã khép lại trong sự vui thỏa cùng với những dạy dỗ, khích lệ Chúa đã ban cho mỗi người tham dự.

 

Hiện nay, trung tráng niên ở các HT là thành phần nòng cốt để xây dựng một HT phát triển. Chính vì vậy, ngoài thì giờ sinh hoạt tại HT, những chương trình Bồi linh-Thông công rất cần thiết và bổ ích cho các ban để giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm quí báu từ các HT bạn. Điều này đem lại nhiều lợi ích cho tập thể và mỗi thành viên của ban Trung Tráng niên, nhất là những ban mới thành lập như ban Trung Tráng niên HTTL Quế Phương. Mong rằng qua mỗi lần họp bạn, các Ban Trung Tráng niên sẽ có thêm nhiều sự đổi thay mới mẽ, ngày càng góp phần xây dựng HT nhà thêm tốt hơn.

 

Đôi nét về HTTL Quế Phương:

HTTL Quế Phương được thành lập từ năm 1937. Năm 1967, do chiến tranh nên con dân Chúa tản lạc khắp nơi, ngôi nhà thờ cũ đã không còn. Mãi đến sau năm 1975, số tín hữu ở đây vẫn còn rất ít, Quế Phương trở thành một Điểm nhóm của HTTL Tiên Thọ. Năm 2005, HTTL Quế Phương nhóm lại tại cơ sở hiện nay. Năm 2008, HT được công nhận chính thức; tháng 10/2010, TĐ Trần Việt Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Quản nhiệm của HT. Hiện HTTL Quế Phương có trên 200 tín hữu, nhà thờ tọa lạc tại xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Đến nay Hội Thánh vẫn chưa có nhà thờ hoàn chỉnh để con cái Chúa sinh hoạt, thờ phượng Chúa.

 

TTV. Vũ Hướng Dương

 

Bài trướcBài thứ 99: Những Thời Kỳ Khó Khăn
Bài tiếp theoUB CĐGD – Giới Thiệu Sách: Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Người Vợ