Bồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tại Tỉnh Long An

741

 

 

HTTLVN.ORG – Ngày 20-04-2013, Ban Đại diện tỉnh Long An đã tổ chức chương trình Bồi linh cho giới nữ tại Hội Thánh Cần Giuộc. Mặc dầu nhà thờ Cần Giuộc đang trong tiến trình xây dựng, còn rất nhiều việc bận rộn nhưng ông bà Mục sư quản nhiệm Phạm Thanh Loan và Hội Thánh đã chuẩn bị rất chu đáo để tiếp Hội đồng Bồi linh dành cho giới nữ. Có rất đông các chị em phụ nữ Tin Lành trong tỉnh tham dự. Chương trình diễn ra từ sáng tới chiều với nhiều tiết mục thú vị bao gồm: ngợi khen Chúa, học Kinh Thánh, đố Kinh Thánh, múa cử điệu, đóng kịch và thảo luận theo chủ đề. Các chị em tham gia rất tích cực và cũng có rất nhiều phần quà khích lệ nên chương trình tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

 

 

Chương trình buổi sáng được diễn ra với chủ đề “Mẹ Và Con”, với phần chia sẻ Lời Chúa của Bà quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều trên nền tảng Kinh Thánh trong Sáng Thế ký 27:1-17: qua sự thất bại của bà Rê-bê-ca trong cách dạy con làm những điều dối trá, sống thủ đoạn, bất công và ích kỷ, những người bà, người mẹ ngày nay có thời giờ nhìn lại cách giáo dục con của người xưa, cũng như của chính mình và nhận được sự nhắc nhở rất nhiều. Bài học cũng hướng dẫn các chị em cách dạy con của một người mẹ khôn ngoan là phải dạy con yêu kính Chúa, biết yêu thương chính mình, yêu thương, ủng hộ nhau, và biết sống trách nhiệm.

Bài học được đúc kết lại bằng 2 điều các bà mẹ cần ghi nhớ:

1.      Con cái không thuộc về chúng ta

2.      Con cái không hiện hữu vì chúng ta.

 

Buổi trưa, các chị em có thì giờ thông công, ai nấy được hàn huyên việc phục vụ Chúa, cũng như trò chuyện riêng tư với nhau trong bầu không khí thắm đậm tình yêu trong Chúa. Chương trình thảo luận được bắt đầu từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30 với chủ đề “Phục Vụ”, hướng dẫn thảo luận: Phu nhân Truyền đạo Trần Ngọc Dư.

 

Chương trình thảo luận được chia làm 2 nhóm đối tượng: Chị em đã lập gia đình và chưa lập gia đình. Các chị em cùng thảo luận để trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề phụ nữ phục vụ Chúa. Sau khi các tổ thảo luận và trình bày, phu nhân Truyền đạo Trần Ngọc Dư đúc kết và cho thấy những nan đề các chị em thường gặp phải trong khi hầu việc Chúa và cách giải quyết các nan đề, đồng thời cũng chỉ ra những lãnh vực, những công việc mà chị em có thể góp phần tham dự để gây dựng và phát triển Hội Thánh.

 

Tạ ơn Chúa khi ngày bồi linh kết thúc, các chị em ra về với những sự dạy dỗ, niềm vui, những món quà nhỏ cùng sự lưu luyến khi chia tay.

 

 

 

TTV. Thanh Kim

 

 

 

 

Một số hình ghi nhận:

 

 

 

Bài trướcBài thứ 113: Trung Tín Cho Đến Chết?
Bài tiếp theoThông Tin Về Khoá Thánh Kinh Căn Bản 2013