Bình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 3/2021

2013

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 02/3/2021, các Giáo phẩm tỉnh Bình Thuận cùng hân hoan quy tụ về nhà thờ Tin Lành Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình để tham dự kỳ hiệp nguyện tháng 3/2021.

Nhà thờ Tin Lành Bình Tân cách thành phố Phan Thiết khoảng 40km về phía bắc. Bình Tân là Chi Hội tự dưỡng hiện do MsNc Phan Nguyễn Tình Thương làm Quản nhiệm

Chương trình hiệp nguyện lần này vinh hạnh được đón tiếp Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN đến tham dự và rao giảng Lời Chúa.

MsNc Vũ Đình Tâm hướng dẫn chương trình thờ phượng

Mục sư Võ Thành Phê, Uv/TLH, Mục vụ tỉnh Bình Thuận cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã dùng Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-15 để chia sẻ, nhắc nhở người hầu việc Chúa phải đứng với lẽ thật, nêu gương tốt, sống dấn thân và bao dung, hành xử chuẩn mực để có ảnh hưởng tốt trên bầy chiên. Qua sứ điệp, quí tôi tớ Chúa có cơ hội nhìn lại mình, sửa lại những gì yếu kém, có tâm tình của người chăn bầy để làm tốt chức vụ Chúa giao.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa

Sau giờ bồi linh, Mục sư Phó Hội trưởng II cũng có ý kiến giúp đỡ cho chức vụ các Giáo phẩm. Đặc biệt, ông hiệp chung với ban Hiệp nguyện có lời cầu nguyện đặc biệt xin Chúa chữa lành bệnh cho Bà Mục sư Nguyễn Văn Hoàng (Trưởng Ban Đại diện) vì sau ca mổ tim tại bệnh viện Chợ Rẫy dẫn đến biến chứng viêm phổi và viêm thận cấp, tình trạng rất nguy kịch.

Ban Hiệp nguyện cũng dành thời gian cầu nguyện cho các vấn đề sau:

– Hội Thánh Tân Minh cảm tạ Chúa về công trình xây dựng nhà thờ tiến triển tốt, có những con cái Chúa khắp nơi góp phần dâng hiến hiện vật. Hội Thánh hiện cần khoảng gần 1 tỷ nữa để hoàn tất;

– Hội Thánh Phan Thiết vừa tổ chức xong lớp học “Chứng đạo hàng ngày” với 35 học viên tham dự. Xin Chúa cho có nhiều người đi ra làm chứng và hướng đến đêm truyền giảng 28/3/2021 có kết quả;

– Hội Thánh Mũi Né cảm tạ Chúa sau hơn 4 tháng MsNc. Vũ Đình Tâm về Quản nhiệm, Hội Thánh đã có sự nhóm lại đạt 80% tổng số tín hữu, khoảng 80 người lớn nhỏ hàng tuần. Hội Thánh cũng đã thực hiện xong việc sửa lại tường rào, cổng ngõ khang trang;

– Hội Thánh Vĩnh Tân: mọi sinh hoạt được diễn ra tốt đẹp, mong ước Chúa cho sớm có Quản nhiệm về lo cho Hội Thánh;

– Hội Thánh Bình Tân: Chúa cho mọi sinh hoạt dần đi vào ổn định, đang có hướng mở các điểm nhóm mới tại Lương Sơn, Phan Tiến, Sông Lũy. Gia đình MsNc Phan Nguyễn Tình Thương dâng lời tạ ơn Chúa vì dù bị trộm đột nhập lấy hết tiền bạc nữ trang nhưng Chúa có gìn giữ cho được bình an;

– Hội Thánh Gia Huynh: xin Chúa cho chính quyền sớm công nhận Chi Hội để sinh hoạt Hội Thánh được ổn định hơn và có cơ hội phát triển;

– Hội Thánh Phúc Âm 2: cảm tạ Chúa cho việc tổ chức Hội đồng mời Quản nhiệm được kết quả tốt, xin Chúa ban phước cho các công tác tiếp theo để Hội Thánh sớm có Quản nhiệm chính thức;

– Mục sư Phó Hội trưởng II cũng nêu vấn đề cầu nguyện cho lễ kỷ niệm 110 năm Tin Lành đến Việt Nam và Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48 dự kiến tổ chức ngày 5-9/7/2021 sẽ được diễn tiến tốt đẹp.

Sau khi chia ra các tổ để cầu nguyện, chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày.

TTV. MS Đinh Thuận

Bài trướcThơ: Đạo và Đời
Bài tiếp theoNhững Kẻ Đánh Cắp Niềm Vui: Tội Lỗi – 4/3/2021