Bình Thuận: Chi Hội Phan Thiết Cảm Tạ Chúa Và Công Bố Điểm Nhóm Dân Phú

1146

HTTLVN.ORG – Dân Phú là một thôn thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết 10km về phía Nam theo quốc lộ 1. Năm 2016 có một số tín hữu tại Kiên Giang đến đây làm thanh long cho Doanh nghiệp Song Ân. Ông bà Nguyễn Văn Phước là tín hữu chủ vựa thanh long cùng với Hội Thánh Phan Thiết tổ chức các buổi nhóm cầu nguyện hàng tuần để gây dựng đức tin anh em. Hàng năm đến dịp lễ giáng sinh thì xin chính quyền tổ chức liên hoan mừng Chúa giáng sinh cho công nhân tín hữu và thân hữu, có nhiều người tin Chúa.

Năm 2019, Hội Thánh Phan Thiết quyết định thành lập Điểm Nhóm và sinh hoạt tại nhà riêng của bà Nguyễn Thị Trúc Thủy cùng lập thủ tục để xin chính quyền công nhận Điểm Nhóm. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 xảy ra đã làm gián đoạn sinh hoạt trong thời gian dài. Đến đầu năm 2022, Mục sư Quản nhiệm làm lại hồ sơ xin Điểm Nhóm. Sau nhiều ngày cầu nguyện và chờ đợi, Chúa đã cảm động chính quyền chấp thuận cho sinh hoạt Điểm Nhóm tập trung vào tháng 9/2022.

Được giấy chứng nhận của Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, sáng ngày 14/10/2022, Chi Hội Phan Thiết long trọng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa – Công bố Điểm Nhóm Dân Phú trong niềm vui mừng khôn xiết.

Về tham dự chương trình có Mục sư Võ Thành Phê, UV/HĐGP, Quí Mục sư trong Ban Đại diện tỉnh, đại diện chính quyền cùng Quí tín hữu tại Chi Hội Phan Thiết và Điểm Nhóm.

Mục sư Đinh Thuận, Quản nhiệm Chi Hội Phan Thiết, kiêm nhiệm Điểm Nhóm chào mừng; Chấp sự Hồ Đắc Phúc, Trưởng Điểm Nhóm hướng dẫn chương trình

Mục sư Phan Tài, UV/BĐD cầu nguyện khai lễ

Ban hát Điểm Nhóm Dân Phú và Phan Thiết tôn vinh Chúa  

Ban hát Trung niên Phan Thiết tôn vinh Chúa  

Trong đề tài “Chúa Mở” (Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 4:1-5, câu gốc: Khải huyền 3:7), Mục sư Võ Thành Phê chia sẻ ba điều Chúa làm: Chúa mở mắt, Chúa mở miệng, Chúa mở cửa, qua đó khích lệ tôi con Chúa hết lòng với công việc Chúa giao, tích cực rao giảng Tin lành, mở mang Hội Thánh mới vì Chúa sẽ đồng công đem lại kết quả cho nhà Ngài.

Mục sư Võ Thành Phê cũng đọc và trao 2 văn bản cho Quản nhiệm và Trưởng Điểm Nhóm: Văn bản số 186/UBND ký ngày 19/9/2022 về việc chấp thuận sinh hoạt Điểm Nhóm của UBND xã Hàm Kiệm và Giấy chứng nhận Điểm Nhóm số 1057/2022/TLH-CN của Tổng Liên Hội ký ngày 23/9/2022.

Mục sư Võ Thành Phê giảng Lời Chúa và trao quyết định Chứng nhận Điểm Nhóm

Mục sư Lưu Thuận An cầu nguyện cảm tạ và thay mặt BĐD chúc mừng 

Mục sư Nguyễn Công Nhựt, UV/BĐD cầu nguyện tất lễ

Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện cho 2 thân hữu tiếp nhận Chúa

Chương trình Lễ Cảm Tạ Chúa và Công Bố Điểm Nhóm kết thúc lúc 10h45 sau lời chúc phước của Mục sư Võ Thành Phê.

TTV. MS Đinh Thuận

Bài trướcKính Sợ Chúa Và Tuân Giữ Lời Chúa – 15/10/2022  
Bài tiếp theoLâm Đồng: Huấn Luyện Giáo Viên Thiếu Nhi Nhân Mùa Giáng Sinh 2022