Bài thứ 85: Cuộc Hành Quyết Tự Nguyện

616

Đọc Công vụ Các Sứ đồ 2:23

Câu căn bản: Ngài đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ông đã mượn tay những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi. (câu 23).

 

Suy niệm:  Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá theo một kế hoạch đã định.

 

Câu chuyện bắt đầu với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản nộp Ngài.

Rồi các lĩnh tụ Do-thái giáo hội nghị lên án Ngài.

Phi-lát rửa tay, tránh trách nhiệm, giao Ngài cho người Do-thái xử lý.

Quân lính thuộc hạ của Vua Hê-rốt sỉ nhục và hành hạ Ngài.

Các kẻ hành quyết đóng đinh thân xác Ngài trên cây gỗ.

Một kế hoạch giết người hoàn toàn.

Nhưng không do tất cả những nhân vật liệt kê trên đây hoạch định.

 

Chúa Giê-xu bị hành quyết trên thập giá theo một kế hoạch đã biết trước và theo ý định của Chúa Cha.

 

Âm mưu phản nộp Chúa của Giu-đa không khống chế những ngày sau cùng trên đất của Con Đức Chúa Trời.

Cuộc hành hạ tàn nhẫn và sỉ nhục của bọn lính, sự châm biếm chế nhạo của Hê-rốt, việc Phi-lát rửa tay vô trách nhiệm, đám đông la hét đòi đóng đinh, ngay cả việc môn đệ bỏ Thầy trốn đi cũng không.

Toàn thể cuộc xử tử một người vô tội trên thập giá trên đồi Gô-gô-tha hơn 2000 năm trước đây đã được biết trước và do Chúa Cha ấn định.  Từ vĩnh hằng, Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch hành quyết một con người vô tội, toàn thánh, toàn thiện để làm sinh tế chuộc tội cho loài người tội ác.

 

Con Đức Chúa Trời đã bị giết chết trên thập giá theo một kế hoạch vì mỗi chúng ta trong mùa thương khó năm nay.

 

 

Bài trướcGóp Ý Bản Dự Thảo Hiến Chương Thống Nhất Giáo Hội Tại Tỉnh Khánh Hòa.
Bài tiếp theoThông Công Phụ Nữ Tại Hội Thánh Tin Lành Kỳ Hòa, Quảng Nam.