Bài thứ 73 Người Tháo Gỡ Vải Liệm

633

Đọc Giăng 11:28-57

Câu căn bản: “Chúa Giê-xu bảo họ: “Hãy mở cho anh ấy, và để anh ấy đi.” (câu 44).

 

 

Suy niệm:  Chúa Giê-xu đã khiến ông La-xa-rơ từ chết sống lại, đây là một phép lạ quan trọng của Chúa.  Phép lạ này cũng báo trước về một thời đại mới khi Chúa Phục Sinh khiến cho mọi người chết đều sống lại, nhưng cả những người sống nhưng tâm linh đã chết, được sống lại nữa.  Chúa sẽ kêu đích danh mỗi chúng ta và bảo rằng “Hãy bước ra!”  

 

Nhưng câu chuyện này còn một phép lạ nữa.  Chúa Giê-xu bảo những người ấy cởi bỏ vải liệm cho La-xa-rơ và để cho ông ta đi.  Lúc ấy La-xa-rơ từ hang mộ đứng lên, nhưng không bước đi được vì vải liệm bó chặt lấy tay chân.  Tương tự như chính chúng ta và bè bạn của chúng ta nữa, sống lại nhờ tin Chúa Cứu Thế, nhưng chưa được hoàn toàn tự do.  Chúa không tháo gỡ vải liệm cho La-xa-rơ, Ngài bảo mọi người ở đó làm việc này.  Ngày nay cũng vậy.  Chúng ta là những người tin Chúa đi trước phải cởi mở những vải liệm lo sợ, những ký ức bệnh hoạn, thái độ dè dặt và ngần ngại của những người mới tin nhận Chúa.  Chúng ta làm thế nào đây?  Chúng ta giải thích cho các bạn mới này như thế nào là tự do trong Chúa và giúp cho những người ấy nói ra những thắc mắc hay những vướng mắc trong cuộc đời cũ, ta thông cảm và cầu nguyện với họ.

 

Phép lạ khiến La-xa-rơ sống lại làm cho Chúa Giê-xu bị tử hình trên thập tự giá.  Phép lạ này đã gây phẫn nộ cho giới lãnh đạo tôn giáo và chính trị Do-thái và họ đã âm mưu trừ diệt Chúa.  Nhưng Chúa làm phép lạ này vì tình thương La-xa-rơ và gia đình của ông.  Giá phải trả cho tình thương không bao giờ Chúa cho là quá đắt!  Giá ấy cũng trả cho bạn và tôi nữa.   Chúng ta có thể cầu xin Chúa và Chúa sẽ nghe rồi đáp ứng.  Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có ngần ngại cởi bỏ vải liệm cho những tân tín hữu vừa mới tin Chúa chung quanh chúng ta hay không? Hãy vâng theo lệnh Chúa mà giúp cho những người này bước đi được trong nhà Chúa.

 

Bài trướcCàng Biết Chúa Hơn: Bài 26
Bài tiếp theoLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Bạc Liêu.