Bài Làm Chứng: Trở Về Với Chúa

4919

 

CHUYÊN MỤC “ƠN CHÚA DIỆU KỲ”- PHIÊN BẢN AUDIO

Đề tài: Trở Về Với Chúa (đăng trên BTMV số 33)

Người viết: H’Oanh

Phát thanh viên: Diễm Trang

 

“…Lúc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ, gia đình mình cúng vái, làm nhiều việc công đức, xây cất rất nhiều đền miếu trong thôn, trong xã, ngay cả đền thờ Thành Hoàng cũng có nhưng sao mà Phật và ông bà tổ tiên không phù hộ, ngược lại toàn gặp chuyện bất hạnh, tôi rất hoang mang và bối rối, còn vợ tôi thì lại rất bình an, có lúc tôi đã cáu gắt với cô ấy sao lại bình tĩnh trước mọi việc đến như thế. Lúc đó tôi bắt đầu lung lay và thức tỉnh, tôi rất muốn tìm hiểu về gốc tích của Chúa…”

Bài trướcTruyện Ngắn Cơ Đốc: Kẻ Không Đáng Được Yêu – BTMV 63
Bài tiếp theoCông Bố Thành Lập Điểm Nhóm Hòa Phú, tỉnh Bình Dương