Bài 270: Không Phạm Tội

846

 

 

 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội thì không hề thấy hoặc biết Ngài.

1 Giăng 3:6.

 

 

   Kinh Thánh giải thích rất rõ hai điểm về tội:

 

   Thứ nhất, sống trong một lối sống phạm tội chứng tỏ rằng bạn không bước đi trong quyền năng của Thánh Linh, dù rằng bạn có nói như thế nào về tình trạng tâm linh của bạn. Vì bạn không thể nào dành thời gian học và chiêm nghiệm Lời Chúa thường xuyên, cầu nguyện và bước đi trong mối tương giao với Chúa, mà vẫn tiếp tục phạm tội được.

 

   Thứ hai, nếu bạn không ghét tội như Chúa ghét, thì thật sự bạn chưa biết Chúa. Vì vẫn có những người tiếp tục phạm tội mà vẫn nói rằng họ yêu Chúa và thuộc về Chúa.

 

   Sứ đồ Giăng nói rõ: Nếu bạn có một lối sống phạm tội, thì thật sự bạn chưa hề thấy Chúa và chưa bao giờ biết Ngài. Bạn có thể đã ‘cầu nguyện tin nhận Chúa’ hay làm những cam kết trước Hội Thánh, có thể cũng đã chịu báp-tem, nhưng chưa có bằng chứng về sự hiện diện của Thánh Linh trong đời bạn và bạn đang thắng tội ác. Đây không phải là bạn sẽ không bao giờ pham tội nữa, nhưng có nghĩa là bạn từ chối không chịu sống lối sống phạm tội và lập tức phải xin được tha tội ngay khi phạm tội (1 Giăng 1:10). Nghĩa là bạn chống nghịch với tội, như Chúa, và bạn để Thánh Linh bôi xóa hết mọi vết tích tội ác trong đời bạn. Nghĩa là khi phạm tội, bạn lập tức xưng tội và ăn năn hối lỗi và làm đủ cách cần thiết để tránh không tái phạm.

 

   Nếu bạn nhận thấy rằng mình đang rơi vào các thói quen phạm tội hay không buồn vì phạm tội, thì chứng tỏ rằng bạn không ở trong Chúa Cứu Thế.  Hãy quay về với Chúa trong ăn năn sám hối; tái lập tương giao với Chúa; rồi bạn sẽ kinh nghiệm đắc thắng đối với tội của bạn.

 

Bài trướcBài 269: Tình Yêu Của Chúa
Bài tiếp theoLớp Bồi Dưỡng Chấp Sự Tỉnh Hậu Giang Lần II – 2011.