Bài 266: Chuẩn Bị Tâm Trí

975

 

 

Vậy, anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, đặt hi vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra.

1 Phi-e-rơ 1:13.

 

 

   Tâm trí là một cơ quan huyền diệu. Bạn có thể nhớ những phần Kinh Thánh từng thay đổi đời sống để giữ gìn bạn trong cuộc sống hằng ngày; bạn có thể chiêm nghiệm Lời Chúa, tìm ra những lời dạy lạ lùng của Ngài; bạn có thể phân biệt được giữa đúng và sai; bạn còn có thể nhớ những phước hạnh Chúa ban trong quá khứ.

 

   Một số những tôi tớ hữu dụng nhất của Chúa là những người đã kỷ luật tâm trí mình cho việc phụng vụ Chúa. Môi-se, được trau giồi học vấn tại những trường tốt nhất của Ai-cập, đã soạn Ngũ Kinh cho dân tộc Y-sơ-ra-ên. Ê-sai đã dùng tâm trí học giả của mình viết nên một trong những sách tiên tri vĩ đại trong Kinh Thánh. Phao-lô học với Thầy Ga-ma-li-ên, một giáo sư lỗi lạc của thời đại, để trở thành thần học gia chính biên soạn phần lớn Kinh Tân Ước.

 

   Buồn thay nhiều tín hữu ngày nay không luyện tập tâm trí để phụng vụ Chúa mà nhường chỗ cho những người khác suy nghĩ tâm linh cho mình. Nếu có thể tìm được thần học trong một cuốn sách, thì cũng không buồn nghiên cứu học hỏi Lời Chúa thâm sâu hơn. Nghe ai giảng hay, thì sẵn sàng tiếp thu mà không kiểm chứng xem có phù hợp với Lời Chúa hay không.

 

   Phao-lô khuyên giục tín đồ của Chúa phải tranh đấu cho trưởng thành trong tư tưởng (1 Cô-rinh-tô 14:20). Ông nói rằng có những lúc khi suy nghĩ tâm linh của ông chưa trưởng thành, nhưng ông đã chuẩn bị tâm trí để hiểu biết những chân lý huyền nhiệm của Chúa (1 Cô-rinh-tô 13:11). Ông không để người khác suy nghĩ thay cho mình.

 

   Khi bạn trở thành tín đồ của Chúa, Chúa làm mới lại tâm trí cho bạn (Rô-ma 12:2). Hãy dùng tâm trí cách nào cho đem vinh quang về cho Chúa.

 

Bài trướcVui Tết Trung Thu Và Truyền Giảng Tin Lành Tại HT Phú Quốc.
Bài tiếp theoBản Tin Mục Vụ Số 25 Phát Hành.