HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30 ngày 19/05/2024 tại nhà thờ Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, Ban Đại diện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Uỷ ban Văn hoá Giáo dục và Dân tộc HTTLVN đã tổ chức chương trình huấn luyện “Tư vấn Tiền Hôn nhân” cho các Giáo phẩm và Chấp sự tại khu vực Bắc Lâm Đồng.
Nhà thờ Tin Lành Chi Hội Liên Nghĩa
Quang cảnh chương trình
Mục sư Bùi Phụng cầu nguyện cho lớp học
Mục sư Liêng Jrang Ly Sê, UV Ban Đại diện, hướng dẫn chương trình
Hiện diện có: Mục sư Phan Văn Cử, Phó Tổng Thư ký TLH – Chuyên trách Ủy ban Văn hoá Giáo dục & Dân tộc; Nhị vị UV TLH – Mục vụ tỉnh Lâm Đồng: Mục sư Bùi Phụng và Mục sư K’ Brọp; Mục sư Kon Sa Hà Hack, Thư ký HĐGP; Mục sư Liêng Jrang Ly Sê, UV Ban Đại diện; cùng với gần 200 Giáo phẩm và Chấp sự các Hội Thánh thuộc phía Bắc Lâm Đồng.
Mục sư Phan Văn Cử đã có thì giờ bồi linh qua đề tài: “Thực Trạng Giới Trẻ Hiện Nay” nương trên nền tảng Kinh Thánh Truyền Đạo 11:9 “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét.”
Hiện nay, đã và đang tồn tại những ảnh hưởng xấu trong Hội Thánh Chúa như các vấn đề: ăn mặc phản cảm, xăm hình quái đản, sống theo bản ngã, sống thử, lệch chuẩn, vô tâm, vô cảm, vô tín…
Tiếp theo đó, Mục sư cũng có loạt bài học về “Tư vấn tiền Hôn nhân” để quý tôi tớ Chúa và các Chấp sự nhận biết kế hoạch, mục đích, và những nguyên tắc về hôn nhân của Đức Chúa Trời cho loài người. Bài học này không chỉ dành cho đời sống hôn nhân của lãnh đạo Hội Thánh, đồng thời cũng giúp quý tôi tớ Chúa trở nên người tâm vấn và dạy lại cho giới trẻ trong Hội Thánh “những vấn đề tiền hôn nhân” trong bối cảnh hoà nhập của xã hội hiện nay.
Mục sư Phan Văn Cử huấn luyện
Mục sư Kon Sa Hà Hack cầu nguyện mở đầu chương trình
Mục sư K’ Brọp cầu nguyện kết thúc chương trình
Qua ngày học, các tôi tớ Chúa đều có chung cảm nhận về thực trạng hôn nhân của giới trẻ trong Hội Thánh, đặc biệt là các Hội Thánh người sắc tộc thiểu số, vẫn còn một số tồn tại tình trạng tảo hôn, cũng như hôn nhân cận huyết thống.
“Tôi đã hầu việc Chúa với người sắc tộc Chu-ru cho đến nay trên 15 năm, nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại các vấn đề tảo hôn xảy ra trong Hội Thánh ở tuổi thiếu niên, mặc dầu có giảm đi nhiều, đây cũng là gánh nặng của nhiều Hội Thánh người sắc tộc. Tôi nghĩ rằng một phần nguyên nhân cũng có thể do nhiều tôi tớ Chúa trẻ tuổi chưa dám nói mạnh đề tài này. Hôm nay, Tổng Liên Hội cũng có quan tâm đến thực trạng của thanh thiếu niên, tôi đề nghị các quản nhiệm cần phải quan tâm và mạnh dạn dạy dỗ đúng với lời Chúa để con dân Chúa đi đúng với điều Chúa muốn trên đời sống hôn nhân của họ.” Mục sư Phan Phụng Thanh, Quản nhiệm Hội Thánh Preh Ryông, Đức Trọng, chia sẻ.
Đối với sắc tộc K’ho Chill, Mục sư Ka Sa Ra Ya, Quản nhiệm Hội Thánh Bon Yơn, Lâm Hà, cho biết: “Vấn đề tảo hôn hiện nay đã giảm đi rất nhiều, chỉ tồn tại khoảng 10-15%, tuy nhiên vẫn còn tình trạng ‘thách cưới’ theo phong tục của người sắc tộc. Còn vấn đề ‘hôn nhân cận huyết’ chúng tôi gặp khó khăn vì các em được chính quyền cho đăng ký kết hôn, hơn nữa vấn đề này vẫn chưa có sự thống nhất giữa các tôi tớ Chúa trong việc cử hành lễ hôn phối. Nhưng sau ngày học này, tôi sẽ tiếp tục dạy dỗ cho các em về những tác hại trong hôn nhân cận huyết thống để giúp các em hiểu rõ dựa trên nền tảng Kinh Thánh và cần loại bỏ những phong tục không đúng với Lời Chúa dạy.”
Ngày huấn luyện đã đem lại cho các tôi tớ Chúa và các Chấp sự nhận thức được tầm quan trọng đối với các vấn đề tiền hôn nhân và hôn nhân gia đình trong thực trạng hiện nay, cũng như những ảnh hưởng của xã hội, văn hoá và phong tục của các sắc tộc cần được định hướng lại đúng với nền tảng Kinh Thánh.
TTV. Thiên Bảo