Bài thứ 342: Cầu Nguyện Xin Khôn Ngoan

697

Đọc Gia-cơ 1:5-8

Câu căn bản: Nếu người nào trong anh em thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. (Câu 5).

 

 

Suy niệm: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Chúa trong mọi đường lối con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” Châm ngôn 3:5-6.  Cầu xin cho được khôn ngoan là điều ai cũng muốn, nhưng nhiều khi chúng ta “rắn mắt”, làm khôn theo ý mình nên vẫn thất bại.

 

“Hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên.” 1 Phi-e-rơ 5:6.

 

Cầu nguyện xin khôn ngoan và nghiên cứu Lời Chúa cũng như học thuộc lòng là bí quyết thu thập khôn ngoan và trưởng thành tâm linh.

 

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh 2013 Tại Điểm Nhóm Tân Lý Đông – Tiền Giang
Bài tiếp theoTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Mépu – Bình Thuận