Ma-thi-ơ 24:36-42
“Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi” (câu 36).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho biết gì về thời điểm Chúa tái lâm? Chúa so sánh thời đại khi Chúa tái lâm với thời đại nào? Chúng ta đang chuẩn bị gì để đón Chúa tái lâm?
Trong Ma-thi-ơ chương 24, Chúa Giê-xu đã nói nhiều dấu hiệu về sự tái lâm của Ngài, tuy nhiên một điều được nhắc đi nhắc lại là thời điểm chính xác của sự tái lâm sẽ được Đức Chúa Cha nắm giữ đến cuối cùng. Thiên sứ là những thần hầu việc Đức Chúa Trời cũng không biết khi nào thời điểm đó sẽ bắt đầu. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng bày tỏ sự tôn trọng thẩm quyền của Đức Chúa Cha về thời điểm của sự tái lâm khi Ngài đang còn giới hạn trong thân xác con người.
Chúa Giê-xu dùng hình ảnh thời kỳ của Nô-ê để minh họa cho sự tái lâm của Ngài. Đó là thời đại của sự vô tín, dù được ông Nô-ê đã hết lòng cảnh báo (II Phi-e-rơ 2:5) nhưng họ vẫn khước từ, đến khi nước lụt đến hủy diệt hết thảy. Trong thời đại cuối cùng cũng vậy, cũng sẽ có những sự vô tín và cứng lòng: “Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình” (II Ti-mô-thê 4:3), và khi Chúa Giê-xu tái lâm sẽ có những người được đem đi và những người bị bỏ lại. “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (câu 42).
Với bản tính hiếu kỳ của con người, chúng ta rất mong biết chính xác thời điểm nào Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Cũng đã có nhiều người tính toán và công bố ngày Chúa trở lại nhưng tất cả đều bị hổ thẹn. Tuy nhiên, căn cứ Lời Chúa, chúng ta biết rất rõ rằng không ai có thể biết được chính xác ngày giờ Chúa tái lâm, vì đó là thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Điều này sẽ giúp chúng ta không bị dẫn dụ bởi những tà giáo, giáo sư giả công bố về ngày giờ Chúa Giê-xu tái lâm. Chúa muốn chúng ta luôn tỉnh thức, chuẩn bị đời sống mình mỗi ngày chứ không phải chờ đến những ngày cuối cùng mới ăn năn. Chúng ta cần tỉnh thức khi nhìn vào xã hội chung quanh, con người chìm đắm trong tội lỗi, những thú vui, nghiện ngập và những quan niệm sống vô luân, đã làm cho nhiều người bị mê muội không còn chịu lắng nghe những sự cảnh báo từ Lẽ Thật. Trước tất cả những diễn biến đó, chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện vì biết rằng Chúa Giê-xu chúng ta sắp trở lại. Thay vì quan tâm tìm biết ngày giờ nào Chúa tái lâm thì hãy quan tâm đến nếp sống chúng ta thế nào để ngày Chúa trở lại chúng ta không phải đấm ngực than khóc muộn màng. Đang khi mong chờ Chúa trở lại, chúng ta cũng phải nỗ lực rao truyền Phúc Âm để nhiều người được cứu.
Bạn có quan tâm tìm biết thời điểm Chúa trở lại không? Vì sao?
Kính lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con luôn tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa trở lại, và giúp cuộc sống con trở nên người cảnh tỉnh những người chung quanh con để họ cũng ăn năn tin nhận Chúa trước khi quá muộn. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 5
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:






























