Lời Dạy Cho Người Phục Vụ – 30/3/2026

2

 

 

I Ti-mô-thê 4:6-16

“Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư trẻ Ti-mô-thê đừng và phải làm gì? Vì sao những điều đó quan trọng đối với người phục vụ? Lời dạy này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

Trong lời dạy gởi đến Mục sư Ti-mô-thê, từ câu 6-16, Sứ đồ Phao-lô đã dùng một chữ “chớ”, một chữ “đừng”, và sáu động từ mệnh lệnh bắt đầu bằng “hãy” hoặc “phải”. Đầu tiên, ông khuyên đừng phí thì giờ tranh luận về chuyện phàm tục, vô bổ nhưng phải ưu tiên rèn luyện sự tin kính (câu 6-10).

Người trẻ tuổi phục vụ Chúa thường dễ bị nhiều người coi thường, đôi lúc đã phản ứng lại bằng quyền lực để bắt người khác tôn trọng, nhưng Sứ đồ Phao-lô dạy người phục vụ cần có nếp sống nêu gương tốt, lời nói đi đôi với việc làm, tất cả đều thể hiện tình yêu thương thật sự, đức tin mạnh mẽ cùng nếp sống thanh sạch, đặc biệt trong quan hệ nam nữ. Đó chính là phương cách tốt nhất giúp bản thân hoàn thiện hơn, tin kính hơn, phục vụ tốt hơn, và được tôn trọng.

Người phục vụ Chúa cần phải chú trọng việc đọc Kinh Thánh và khuyên bảo, dạy dỗ bằng nền tảng của Lời Chúa. Người trẻ dồi dào nhiệt huyết và năng lượng nên thường lao vào công việc, phục vụ không mệt mỏi. Nhiệt thành là tốt, nhưng cần phải bắt nguồn từ sự hiểu biết Lời Chúa cách đúng đắn, nếu không, chúng ta sẽ làm những việc tưởng là tốt nhưng thật ra lại vô ích.

Khi đã rèn luyện tâm tính, đã chăm chỉ đọc Lời Chúa, người phục vụ sẵn sàng sử dụng những ân tứ của mình để phục vụ. Tuổi trẻ có quá nhiều thứ muốn làm, nên chúng ta dễ dàng quên mất mục đích thật sự Chúa kêu gọi chúng ta, quên ơn Chúa đã ban cho mình. Nhận biết và thường xuyên sử dụng ân tứ Chúa ban là cách chúng ta không hoang phí tuổi trẻ và sức lực, mà “tấn tới” trong sự tin kính trên nhiều phương diện.

Chữ “hãy”“phải” ở câu 16 đúc kết lại lời dạy phải rèn luyện sự tin kính. “Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con; phải kiên trì trong mọi việc đó” (câu 16 BTTHĐ) là lời nhắc nhở cần thiết với người phục vụ, vì nếu không cẩn trọng và bền đỗ, tội lỗi sẽ xen vào phá hủy chức vụ dẫn đến đời sống không kết quả cho Chúa và ảnh hưởng xấu đến nhiều người.

Chúa Giê-xu đã chuộc mua chúng ta khỏi ách nô lệ của ma quỷ và tội lỗi để chúng ta được phục vụ Ngài, mỗi người một lãnh vực khác nhau. Vì vậy, lời dạy của Sứ đồ Phao-lô không chỉ dành riêng cho Mục sư trẻ Ti-mô-thê mà vẫn còn giá trị cho mỗi chúng ta ngày nay. Hãy rèn luyện nếp sống tin kính qua lời dạy của Sứ đồ Phao-lô để mỗi ngày phục vụ Chúa tốt hơn.

Bạn áp dụng những lời dạy này cho đời sống phục vụ Chúa của bạn như thế nào?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cứu chuộc con và cho con được phục vụ Ngài. Xin giúp con đặt ưu tiên cho việc rèn luyện sự tin kính, đặc biệt qua lời nói, nếp sống, đức tin, sự yêu thương, thánh khiết, và qua việc ham mến học hỏi Lời Chúa, khuyên bảo, dạy dỗ, sử dụng ân tứ Chúa ban. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 31

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNơ̆r Bơtho Bơngai Bơ̆jang – 30/3/2026