10 Lời Khuyên Dành Cho Bạn Trẻ Trước Khi Bước Vào Mối Quan Hệ Hò Hẹn Tin Kính

3664

10 Lời Khuyên Dành Cho Bạn Trẻ Trước Khi Bước Vào Mối Quan Hệ Hò Hẹn Tin Kính

Gần đây tôi có gặp một cô gái trẻ với tâm trạng mệt mỏi vì chưa tìm được “một nửa” của mình. Thời còn ở đại học, cô từng hẹn hò nhưng sau khi mối quan hệ gãy đổ, cô trở nên bất an và sợ bị tổn thương. Sau nhiều năm cô đơn, cô giờ quyết định trở lại với việc hẹn hò. Thế nhưng, trong Hội Thánh, tại nơi làm việc hay trong vòng bạn bè, cô chẳng thấy có tình cảm với ai. Vì thế, cô tìm đến với một dịch vụ hẹn hò Cơ Đốc. Tuy nhiên, hầu hết những chàng trai nơi đây lại gây áp lực với cô về tình dục. Khi cô khẳng định muốn giữ trinh tiết, có người tìm cách thuyết phục cô, có người chủ động rút lui. Trải nghiệm này cũng không hề hiếm trong giới trẻ Cơ Đốc, và vì thế bài viết này dành cho bạn – người cũng đang đi tìm một nửa yêu thương của mình.

  1. Hiểu rõ bản thân

Trước tiên, hãy nghĩ về những phẩm chất mà bạn muốn trở thành nguồn phước cho người khác. Chúng ta thường dễ tập trung vào những kỳ vọng nơi người khác, nhưng ít khi tự hỏi về điều mình có thể trao ban. Vì vậy, trước khi viết xuống danh sách những điều bạn mong đợi nơi “người hoàn hảo”, hãy thành thật nhìn lại chính mình.

Bạn có thật sẵn sàng trở thành “người đặc biệt” của ai đó chưa? Nếu có, bạn sẽ là người thế nào? Hãy tự hỏi: Bạn có sống rộng lượng hay ích kỷ, dịu dàng hay cộc cằn? Khi nghĩ đến hôn nhân, bạn chỉ mong chờ những gì bạn đời sẽ làm cho mình, hay ước ao phẩm hạnh trong đời sống bản thân sẽ thành nguồn phước cho người bạn đời?

Chúng ta hầu hết đều quá lo nghĩ về bản thân. Chúng ta mơ tìm hoàng tử hoặc nàng công chúa trong mộng có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu tình cảm của mình và khiến mình hạnh phúc vì mình xứng đáng được điều đó. Nhưng nếu đây là mục tiêu của việc hò hẹn thì chắc chắn bạn sẽ thất vọng, bởi đến một thời điểm nào đó bạn sẽ nhận ra rằng không ai có thể trở thành nguồn hạnh phúc trọn vẹn cho bạn.

Chỉ khi hai người thật sự hiểu rõ chính mình, nhìn ra điểm mạnh, yếu của bản thân, và quyết tâm trao ban thay vì chỉ chờ nhận hưởng, thì mối quan hệ của họ mới thật sự bền vững và tốt đẹp.

  1. Chuẩn bị bản thân

Thi Thiên 119:105 chép: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” Suốt hành trình đời sống, Chúa ban cho bạn những công cụ để nhận biết con đường Ngài muốn bạn đi. Gặp gỡ Chúa thường xuyên qua Lời Kinh Thánh là cách tuyệt vời nhất để tự chuẩn bị mình trước khi bước vào mối quan hệ hò hẹn để Chúa được vinh hiển và bạn được bảo vệ khỏi những mưu chước và sai phạm.

Việc đọc, suy ngẫm và ghi nhớ Lời Chúa sẽ mang đến sự biến đổi trong đời sống bạn. Hãy cầu nguyện xin Chúa khắc ghi lẽ thật Ngài vào lòng bạn. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết rõ chính mình nếu không đặt mình dưới lăng kính của Thánh Kinh. Người hay nóng giận dễ truyền lại tính nóng giận ấy cho con cái. Vì thế, hãy dành thời gian học Lời Chúa. Khi bạn học Lời Chúa, hãy cầu nguyện xin Chúa tra xét lòng bạn và tỏ cho bạn thấy điều nào trong đời sống bạn cần được thay đổi để trở nên giống Chúa hơn – trước khi bắt đầu giai đoạn hò hẹn.

Đừng đợi đến khi có cảm tình với ai đó rồi mới bắt đầu chuẩn bị. Hãy chuẩn bị bản thân ngay từ bây giờ để có một mối quan hệ hò hẹn đẹp lòng Chúa sau này. Thói quen này sẽ khiến bạn trở nên nhạy bén với sự dẫn dắt của Chúa để đến đúng thời điểm, Chúa sẽ tỏ cho bạn biết ai là người Ngài muốn bạn kết hôn.

  1. Hãy xin lời khuyên

Allison và Sean gặp nhau trong Hội Thánh khi cả hai vừa trải qua những mối quan hệ đổ vỡ. Cả hai cùng tham gia vào nhóm nhỏ học Kinh Thánh và nhiều sinh hoạt khác trong Hội Thánh cũng đã đưa họ đến gần nhau. Dù có tình cảm với nhau, nhưng vì nghe theo lời khuyên của Mục sư nên cả hai chưa chủ động hò hẹn mà dành thời gian đầu tư cho sự tăng trưởng thuộc linh của bản thân. Họ giữ tình bạn với nhau hơn một năm, sau đó Mục sư bắt đầu khuyến khích cả hai bắt đầu mối quan hệ.

Hãy học từ câu chuyện của Sean và Allison. Cảm xúc và cuốn hút về giới tính có thể khiến bạn vội quyết định trước thời điểm Chúa bày tỏ. Nếu chịu lắng nghe những người cố vấn tin kính, bạn bè và những người trưởng thành, bạn sẽ có những góc nhìn khôn ngoan để chọn đúng người, đúng thời điểm.

  1. Xem xét động cơ của bản thân

Tại sao bạn muốn hẹn hò? Bạn có đang thật sự tìm mối quan hệ nghiêm túc hướng đến hôn nhân hay chỉ muốn có ai đó cho vui hay lấp đầy khoảng trống? Nếu động cơ chỉ là vui hay lấp đầy thì tốt hơn hết bạn nên tham gia các hoạt động nhóm với bạn bè hơn là hẹn hò với ai đó và rồi khiến họ bị tổn thương.

Hẹn hò với hy vọng tìm được bạn đời là động cơ chính đáng với hầu hết Cơ Đốc nhân độc thân ở mọi độ tuổi. Nhưng nên nhớ, hẹn hò là cách để tìm biết và cân nhắc sự tương hợp giữa hai người – chứ không phải là đính hôn.

Với nhiều Cơ Đốc nhân độc thân, hẹn hò gắn liền với ước muốn tìm được người phối ngẫu. Đó là động cơ chính đáng. Thế nhưng, đừng để sự nôn nóng biến hẹn hò thành áp lực, như một số người vừa quen đã vội thúc ép nhau kết hôn. Cần nhớ rằng hẹn hò không phải là đính hôn. Nó là quá trình tìm hiểu, cân nhắc sự tương hợp, và quan trọng nhất là tìm kiếm dẫn dắt của Chúa cho mối quan hệ của mình.

(còn tiếp)

Rhonda Stoppe
Thảo Anh dịch
(Theo crosswalk.com)

Bài trướcTƯ VẤN CƠ ĐỐC: CHƯƠNG 15 – NHỮNG NĂM TUỔI GIÀ (phần cuối)
Bài tiếp theoChương trình Tập huấn “Vui Mùa Giáng Sinh” Khu vực I – Nam Lâm Đồng