An Giang: Hiệp nguyện – Bồi linh Giáo phẩm, Chấp sự và Nhân sự

1823

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 06/9/2025, tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp, số 363 QL80, ấp Đông Lộc, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, đã diễn ra chương trình Hiệp nguyện – Bồi linh Giáo phẩm, Chấp sự và Nhân sự tỉnh An Giang lần đầu tiên, kể từ sau khi sáp nhập hai tỉnh An Giang và Kiên Giang thành tỉnh An Giang mới.


Nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp

Hiện diện trong chương trình có: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I TLH; Mục sư Lê Hoàng Long, Uỷ viên Tổng Liên Hội (TLH) – Mục vụ tỉnh An Giang; Mục sư Dương Hữu Thắng, Trưởng ban Đại diện tỉnh An Giang.


Quang cảnh buổi hiệp nguyện

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp bồi linh với chủ đề ‘Hợp Tác Hầu Việc Chúa’, nương trên Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:5-15. Lời Chúa nhắc nhở quý tôi con Chúa về thái độ khiêm nhường, hãnh diện và vui mừng khi hợp tác với nhau để hầu việc Chúa, cùng nhau vượt qua những ranh giới giữa tôi tớ Chúa với Hội Thánh, giữa tín hữu mới với tín hữu cũ, giữa người nam và người nữ, giữa tuổi già và tuổi trẻ để hầu việc Chúa.


MS Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa

Mục sư Lê Hoàng Long, thay cho Ban Trị sự Tổng Liên Hội, triển khai mục vụ cho các Hội Thánh:
Sinh hoạt ổn định để phát triển Hội thánh. Hài hòa giữa lãnh đạo và Hội Thánh địa phương. Góp phần dâng hiến vào các ủy ban của TLH trong các ngày lễ đặc biệt. Các Hội Thánh lưu ý về hoạt động của tỉnh mình do Ban Đại diện tổ chức tránh việc tổ chức các chương trình của Chi Hội trùng với các chương trình đã được Ban Đại diện đề ra. Các Hội Thánh tổ chức về Cơ Đốc giáo dục cần lưu ý đến việc mời diễn giả cho chương trình. Sinh hoạt của các Hội Thánh phải đúng với các nghị quyết của Đại Hội đồng, đúng Hiến chương của Giáo hội, Nội quy, Giáo luật, Kỷ luật và Giáo nghi, đúng với các văn bản của TLH.


MS Lê Hoàng Long thông tin công tác Mục vụ

Mục sư Dương Hữu Thắng giới thiệu đôi nét về các Hội Thánh trong tỉnh An Giang:
Có 22 Chi Hội gồm: 14 Chi Hội tự lập, 07 Chi Hội tự dưỡng, 01 Chi Hội nội bộ;
Có 14 Điểm nhóm gồm: 05 Điểm nhóm đã có Phụ tá đặc trách, 09 Điểm nhóm chưa có phụ tá đặc trách; 08 Điểm nhóm đã có cơ sở, 06 Điểm nhóm chưa có cơ sở;
Có 26 Giáo phẩm đương chức gồm 17 Mục sư, 05 Mục sư Nhiệm chức, 03 Truyền đạo, 01 Nữ Truyền đạo; 04 Mục sư Trí sự.


Mục sư Dương Hữu Thắng thông tin tình hình các Hội Thánh trong tỉnh

Mục sư Trưởng Ban Đại diện cũng thông tin đến quý Giáo phẩm về các chương trình của Ban Đại diện trong năm 2025: ngày 11/10 và 24/10 Bồi linh Phụ nữ tại Long Xuyên và Rạch Giá; ngày 12/10 Bồi linh Thanh Thiếu niên tại Giồng Riềng; ngày 01/11 và 8/11 Bồi linh Trung tráng niên tại Long Xuyên và Thạnh Lộc; ngày 6/12 Hiệp nguyện tổng kết năm 2025 tại Long Xuyên.


Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa TC 895 “Ngài Ban Cho Thêm Ơn”


Ban hát Chấp sự và Nhân sự Kiên Giang (cũ) tôn vinh Chúa TC 417 “Trông Mong Ơn Chí Cao”


Ban hát Chấp sự và Nhân sự An Giang (cũ) tôn vinh Chúa TC 356 “Mau Chiếu Ra”


Chụp ảnh lưu niệm

Chương trình Hiệp nguyện và Bồi linh được diễn ra trong sự vui mừng và phước hạnh. Cảm tạ Chúa đã ban cho quý tôi con Chúa được cơ hội để cùng hầu việc Chúa trong một giai đoạn mới. Chương trình được kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Phan Vĩnh Cự.

MS Trần Văn Võ – TTV An Giang

Bài trướcGia Lai: Hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự nói tiếng Phổ thông.
Bài tiếp theoĐồng Tháp: Bồi linh và Hiệp nguyện Giáo phẩm, Chấp sự