HTTLVN.ORG – Ngày 05/9/2025 tại cơ sở nhóm lại của Điểm Nhóm Tân Lập Xã Trang, đã diễn ra chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm – Chấp sự các Hội Thánh nói tiếng phổ thông với khoảng 80 người tham dự. Ban hiệp nguyện cũng vui mừng tiếp đón Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Gia Lai.
Trước khi sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định, ngoài những Ban hiệp nguyện sử dụng tiếng địa phương là Jarai và Bana, Ban Hiệp nguyện sử dụng tiếng phổ thông thuộc tỉnh Gia Lai mỗi tháng đều có thì giờ hiệp nguyện để cùng thông công và cầu thay cho công việc Chúa.

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

MS Dương Văn Quạ hướng dẫn chương trình hiệp nguyện

MS Phạm Văn Phúc, Trưởng ban Đại diện, cầu nguyện khai lễ

MS Nguyễn Tường Lanh, Trưởng ban Hiệp nguyện tiếng phổ thông, chào mừng và giới thiệu
Mục sư Dương Quang Hòa có Lời Chúa để khích lệ Ban hiệp nguyện tiếp tục hết lòng hầu việc Chúa qua đề tài: “Hướng Đến Tương Lai”, nương phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong II Các Vua 6:1-7. Một người ở trong Hội Thánh cần thấy khải tượng là ước mơ Hội Thánh phát triển, cần được mở mang cả vật chất lẫn tâm linh. Cần chia sẻ khải tượng với nhau, với lãnh đạo và cùng chung tay nhau để làm việc; qua hình ảnh mỗi người sẽ đốn một cây đòn tay để làm cơ sở nhà Chúa. Một người làm việc không hiệu quả khi người đó đã để rơi mất lưỡi rìu của mình, nghĩa là không có ơn của Chúa để phục vụ, người đó cần biết mình đã mất ơn và cần ăn năn với Chúa. Trong khi phục vụ Chúa nan đề sẽ xảy ra, nhưng Chúa sẽ bày tỏ quyền phép Chúa để bảo vệ Hội Thánh và bảo vệ con cái Ngài.

Mục sư Dương Quang Hòa giảng Lời Chúa cho Ban Hiệp nguyện
Sau giờ thờ phượng và nghe Lời Chúa, Ban Hiệp nguyện cũng lần lượt chia sẻ những điều cảm tạ, và những nhu cầu để cầu thay cho nhau:
Một số khu đất vẫn còn đang chờ chính quyền giải quyết để trả lại cho Hội Thánh như Mỹ Châu, Quy Nhơn, Phú Phong, Bình Nghi, Đập Đá,… Các giáo phẩm đang điều trị bệnh: Truyền đạo Trần Tuấn, Bà Mục sư Nguyễn Văn Thiết, MSNC Nguyễn Anh Văn,…
Chi Hội Lệ Chí: tháng qua có 02 người tin Chúa; Hội Thánh vừa xây dựng xong tường rào; việc làm giấy tờ đất đã lâu nhưng vẫn chưa xong.
Chi Hội An Khê: đang huy động tài chánh để xây dựng cơ sở trên mảnh đất 3.000m2.
Chi Hội Pleiku: vấn đề đất đai của Hội Thánh, Hội Thánh có hai Điểm nhóm Kon Dơng và Kon Tần, đang cần một phụ tá để lo cho Điểm Nhóm Kon Tần.
Điểm Nhóm IAO: đang cần đất để xây nhà nguyện.
Điểm Nhóm Đức Cơ: còn nợ 300 triệu đồng trong việc xây dựng.
Chi Hội Thanh An: đang xin giấy phép xây dựng.
Điểm Nhóm KT1: xây dựng nhà nguyện còn thiếu 20 triệu đồng.
Điểm Nhóm IA Jol: Hội Thánh đang làm thủ tục xin công nhận Điểm nhóm, chưa có nhà nguyện, có một con cái Chúa dâng lô đất nhưng chưa có điều kiện để xây dựng.
Điểm Nhóm Tân Lập Bok Rei: cảm tạ Chúa đã làm được căn nhà nguyện để sinh hoạt.
Điểm Nhóm Đoàn Kết A: mua đất, xây dựng cơ sở còn thiếu 280 triệu đồng, Hội Thánh đang có kế hoạch mua gỗ để làm nội thất.

MS Nguyễn Ngọc Bình làm chứng công việc Chúa tại khu vực Bình Định

Các đầy tớ Chúa lần lượt đại diện Ban Hiệp nguyện để cầu thay cho công việc Chúa

Ban Hiệp nguyện chụp hình lưu niệm chung với nhau
MSNC Đinh Công Hải – TTV Gia Lai





























