HTTLVN.ORG – Sáng ngày 03/03/2025, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình Hiệp nguyện và Thông công Giáo phẩm 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Kon Tum và Bình Định tại nhà thờ Tin Lành Đức Phổ.

Quang cảnh chương trình
Đến dự có: Mục sư Trần Đình, UV TLH – Mục vụ tỉnh Quảng Ngãi; Mục sư Dương Quang Hòa, UV TLH – Mục vụ tỉnh Bình Định và Kon Tum; Mục sư Nguyễn Thế Vinh, Trưởng ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi; Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng ban Đại diện tỉnh Bình Định; Mục sư Phạm Hồng Liêm, Nhân sự Đại diện tỉnh Kon Tum; cùng với các đầy tớ Chúa của 03 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum. Đây là dịp để các tôi tớ Chúa có thể gần gũi, khích lệ lẫn nhau trong tinh thần phục vụ, nhằm mang lại nhiều kết quả hơn nữa cho công việc Nhà Chúa.

MS Hà Ngọc Khai, UV BĐDTL Quảng Ngãi, hướng dẫn chương trình

MS Dương Quang Hòa cầu nguyện khai lễ

Giáo phẩm tỉnh Quảng Ngãi tôn vinh Chúa Thánh ca 646 “Thập Tự Xưa”

Giáo phẩm tỉnh Bình Định tôn vinh Chúa Thánh ca 362 “Xin Chúa Sai”

Giáo phẩm tỉnh Kon Tum tôn vinh Chúa Thánh ca 356 “Mau Chiếu Ra”
Mục sư Trần Đình nương trên Lời Chúa trong Thi Thiên 126:5-6 rao giảng sứ điệp “Vui Mừng Hầu Việc”. Lời Chúa khích lệ mỗi tôi con Ngài trong chức vụ Hầu Việc Chúa, nhấn mạnh rằng để có niềm vui thật sự khi phục vụ, chúng ta cần thực hiện với tấm lòng tình nguyện. Đồng thời, sự hầu việc đó đòi hỏi sự hy sinh, trả giá và cần một tinh thần kiên nhẫn, bền bỉ chịu đựng. Chỉ khi vượt qua những thử thách ấy, chúng ta mới có thể gặt hái thành quả cách vui mừng cho Chúa.

MS Trần Đình giảng Lời Chúa

MS Võ Đình Quang, Quản nhiệm Chi Hội Đức Phổ, cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa
Mục sư Nguyễn Thế Vinh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi, làm chứng công việc Chúa trong tỉnh và những vấn đề chung cầu nguyện:
Ba sắc dân: Kinh, Hrê và Cor có thêm nhiều người dâng mình hầu việc Chúa.
Các Hội Thánh trong tỉnh sẵn sàng trong công tác truyền giáo để giới thiệu cho nhiều người biết Chúa và tin nhận Ngài.
Nhu cầu của Chi Hội TP. Quảng Ngãi cần có cơ sở Nhà Chúa mới, đáp ứng được công việc Chúa chung trong tỉnh. Việc lấp đất mặt bằng khoảng 2,5m, diện tích 1.500m2, xin Chúa cho sớm có tài chánh để tiến hành làm nhà thờ.
Ngày 30/03/2025, chương trình Hội đồng Bồi linh tỉnh tại Đức Phổ.
Chi Hội Sơn Hạ sớm có giấy tờ đất để có hướng tiến hành làm nhà thờ.
Chi Hội Di Lăng có tài chánh thay mái tôn, vì đã xuống cấp.

MS Ksor Chiar cầu nguyện cho công việc Chúa tại tỉnh Quảng Ngãi
Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Bình Định, làm chứng công việc Chúa trong tỉnh và những vấn đề chung cầu nguyện:
Mỗi năm có nhiều người được nghe Tin Lành và tin nhận Chúa Giê-xu.
Các Hội Thánh có tinh thần truyền giảng.
Các cơ sở nhà Chúa sớm được chính quyền cấp đất xây dựng nhà thờ: Mỹ Châu, Phú Phong, Quy Nhơn. Tại Phù Cát và Đất Đá, Hội Thánh có nhu cầu hoán đổi đất.
Việc hướng về vùng đất mới, xin Chúa cho có thêm nhiều sắc tộc được nghe Tin Lành và thành lập những Hội Thánh mới.

MS Đinh Tấn Vĩnh, UV BĐD tỉnh Quảng Ngãi, cầu nguyện cho công việc Chúa tại tỉnh Bình Định
Mục sư Phạm Hồng Liêm, Nhân sự Đại diện tỉnh Kon Tum, làm chứng công việc Chúa trong tỉnh và những vấn đề chung cầu nguyện:
Các Hội Thánh để có nhiều người dâng mình phục vụ Chúa, nhiều người được nghe Tin Lành.
Các Điểm Nhóm được chính quyền công nhận.
Quý tôi tớ Chúa có tinh thần phục vụ Chúa, được đầy ơn Chúa để ngày càng kết quả hơn cho Ngài.

MS Nguyễn Bá Độ, UV BĐD tỉnh Bình Định, cầu nguyện cho công việc Chúa tại tỉnh Kon Tum
Hình lưu niệm
Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chương trình hiệp nguyện đầy phước hạnh. Dù thời gian diễn ra không dài, nhưng Chúa đã cho các tôi tớ Ngài có cơ hội gặp gỡ và khích lệ nhau trong tinh thần vui mừng, biết ơn Chúa, hiểu biết về công việc Chúa của nhau. Ban Hiệp nguyện các tỉnh hy vọng sẽ tiếp tục có thêm những dịp gặp gỡ và thông công trong tương lai để cùng nhau chia sẻ về các công việc chung của Hội Thánh.
Chương trình kết thúc lúc 12g sau lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần và lời chúc phước của Mục sư Trí sự Đặng Thế Ninh.
TTV. MSNC Đinh Thi





























