UBYTXH – Khám Bệnh Tại Cẩm Đường (Long Thành – Đồng Nai).

1084

HTTLVN.ORG – Ủy Ban Y tế – Xã hội Tổng Liên hội (UB YTXH) đã cùng với HT Cẩm Đường, Long Thành, Đồng Nai tổ chức đợt khám bệnh miễn phí cho tín hữu và đồng bào nghèo trong xã Cẩm Đường. 

Theo kế hoạch năm 2012, Đồng Nai là một trong các tỉnh trọng tâm của Ủy Ban YTXH. Từ đầu năm đến nay, được sự hỗ trợ của nhiều ân nhân và sự phối hợp của UB YTXH, các HT tại Đồng Nai đã thực hiện 1 chuyến khám bệnh từ thiện tại Tà Lài vào tháng 2, hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà cho tín hữu và đồng bào nghèo trong tỉnh, lập 19 tủ thuốc tại 19 Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm nhóm, hỗ trợ 40 xe đạp cho sinh viên nghèo và nhân sự chăm sóc thăm viếng tại các Chi Hội.

HT Cẩm Đường được hướng dẫn cách làm thủ tục xin phép chính quyền địa phương để tổ chức khám bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo trong xã và chương trình khám bệnh được Hội Chữ Thập Đỏ địa phương tiếp nhận. Sau một tuần, Hội Thánh có được giấy phép chấp thuận từ phía chính quyền địa phương.

4g30 sáng thứ bảy ngày 22/9, đoàn công tác xuất phát từ Tp.HCM, ghé HT Long Thành để đón thêm một số Bác sĩ và Điều dưỡng thuộc HT Long Thành và đến nơi lúc 7g30 sáng. Vừa đến nơi, đoàn thấy bà con đã có mặt đông đủ mặc dù giấy mời giờ khám bệnh bắt đầu từ 8g00 sáng. Nơi khám bệnh là Nhà Sinh hoạt Cộng đồng của xã rất rộng rãi. Sau nửa giờ chuẩn bị, đoàn tiến hành khám bệnh với sự tham gia của Hội thánh địa phương và Hội Chữ Thập Đỏ của xã. Riêng phòng khám Phụ khoa được chuyển sang Trạm Y tế Xã nằm đối diện bên kia đường. Rất nhiều phụ nữ bị mắc các bệnh phụ khoa. Đoàn đã khám, tư vấn và gửi tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho 70 chị em. Tại bộ phận chăm sóc về mắt, đoàn dự định chỉ đo và tặng 50 kính mắt, nhưng vì nhu cầu quá nhiều và số lượng kính có hạn nên đoàn đã tặng hết số 61 kính có được mà vẫn không đủ.

Đến 12 giờ trưa, tất cả các bệnh nhân đã được khám và nhận thuốc miễn phí. Việc thăm khám đã tiến hành nhanh chóng và kết thúc sớm hơn dự kiến nhờ sự có mặt giúp đỡ trong suốt thời gian khám bệnh trong khâu tổ chức Ban YTXH thuộc Ban Đại diện Tin Lành tỉnh và sự góp phần rất lớn của các con cái Chúa tại HT Cẩm Đường giúp sắp xếp và mời gọi bệnh nhân. Kết thúc chuyến khám bệnh, đoàn đã khám tổng quát cho 255 bệnh nhân; khám chữa răng cho 11 bệnh nhân; khám chữa sản phụ khoa cho 70 bệnh nhân, đo và cấp kính mắt cho 61 người. Tổng cộng: 397 bệnh nhân.

Đặc biệt lần này, vì Hội Chữ Thập Đỏ xã Cẩm Đường có lập 1 chốt cấp cứu trên địa bàn xã nên UB YTXH đã tặng Hội CTĐ một túi dụng cụ sơ cấp cứu và đóng góp cùng với Hội một số quà trung thu cho trẻ em nghèo trong xã nhân dịp trung thu sắp đến.

Sau khi khám xong, vị Phó Chủ tịch Xã Cẩm Đường đã mời đoàn dùng cơm trưa. Trước khi trở về, đoàn tranh thủ ghé lại thăm nơi nhóm lại của HT Cẩm Đường. HT Cẩm Đường là một Chi hội nhỏ, số tín hữu nhóm lại hàng tuần là 40. Nơi nhóm lại là căn nhà vách và mái đều bằng tôn, trời mưa vô cùng ồn ào còn trời nắng lại rất nóng nực. Vì vậy HT đang cầu nguyện để có thể sửa chữa lại nơi nhóm lại trước mùa Giáng Sinh này. Xin thêm lời cầu nguyện cho các nhu cầu của HT Cẩm Đường, cho con cái Chúa và Mục sư Quản nhiệm.

Những hình ảnh ghi nhận được:

Trước nơi khám bệnh là nhà sinh hoạt Cộng đồng của xã.

Bệnh nhân đang ngồi chờ khám bệnh bên trong.

Điều dưỡng nhận bệnh và đo huyết áp cho bệnh nhân.

Các Bác sĩ khám bệnh.

Bộ phận phát thuốc

Đo và cấp kính mắt.

 Tặng túi dụng cụ sơ cấp cứu cho chốt cấp cứu của xã.

Cầu nguyện ăn trưa.

 TTV. Bs. Lê Hoàng Sơn

 

Bài trướcBài thứ 286: Bạn Dùng Khả Năng Như Thế Nào?
Bài tiếp theoBài thứ 287: Hãy Giữ