Bài thứ 286: Bạn Dùng Khả Năng Như Thế Nào?

735

 

Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận được mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau.

1 Phi-e-rơ 4:10.

 

 

Chúa đã ban cho bạn những khả năng, những ân tứ riêng tư.  Những ân tứ tâm linh, sở thích riêng, cá tính và kinh nghiệm của bạn đã khiến bạn trở thành một người đặc biệt, khác hẳn mọi người.

 

Nếu bạn nghĩ rằng khả năng của mình chỉ duy nhất sử dụng để kiếm tiền, để có tiền hưu mà sống cho đến chết, thì bạn đã vượt sang bên kia của của dòng chính trong đời bạn.  Chúa đã ban cho bạn những ân tứ, khả năng để bạn làm lợi cho người khác, không phải cho riêng bạn mà thôi.  Ngài cũng đã ban cho người khác khả năng để bạn được hưởng phúc lợi như thế.

 

Chúng ta tất cả đều thuộc về thân thể của Chúa Cứu Thế và mỗi chúng ta đều quan trọng cả.  Không ai vô nghĩa trong gia đình của Chúa.  Chúa đã tạo nên bạn để phục vụ Ngài, Ngài chờ đợi xem bạn sử dụng các ân tứ của Ngài ban như thế nào.

 

Dù bạn là nhạc sĩ hay nhân viên kế toán, dạy học hay nấu ăn, Chúa đã ban cho bạn các khả năng này để sử dụng phục vụ người khác.  Câu Kinh Thánh đọc hôm nay dạy rằng: Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận được mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. (1 Phi-e-rơ 4:10).

 

Bạn là người quản lý các ân tứ và khả năng Chúa ban.  Các tài năng đó quan trọng hay vô nghĩa là theo cách nhìn của Chúa. “Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy”. (1 Cô-rinh-tô 4:2). Khi tạo nên bạn, Chúa đã đầu tư trong bạn và Ngài đang chờ đợi lợi nhuận từ việc đầu tư đó.

 

Khi Chúa ban cho bạn một ân tứ, Ngài muốn bạn sử dụng.  Cũng như cơ bắp vậy: nếu bạn sử dụng thì cơ bắp phát triển; nếu không sử dụng nữa, cơ bắp sẽ yếu đi và suy tàn.  Nếu bạn có một ân tứ mà sợ không sử dụng, hay làm biếng và không dùng phục vụ, bạn sẽ làm mất đi.  Như câu chuyện ẩn dụ về mười ta-lâng trong Lu-ca 19, nếu bạn không sử dụng những ân tứ Chúa ban cho mình, Chúa sẽ lấy lại để ban cho người khác là người biết sử dụng.

 

Nhưng nếu bạn dùng ân tứ một cách hiệu quả, thì Chúa sẽ gia tăng thêm nhiều.  Nếu bạn biết dùng thời giờ hữu ích, Chúa sẽ cho thêm.  Nếu bạn tiêu dùng khả năng khôn ngoan, Chúa sẽ tân trang và bạn sẽ hữu dụng hơn.  Nếu bạn sử dụng ảnh hưởng của mình một cách sáng suốt, Chúa sẽ mở lối rộng thêm cho bạn. Chúa ban phước lành cho những ai trung tín và siêng năng.

 

Câu hỏi cho ngày hôm nay: Bạn có sử dụng những gì Chúa ban để phục vụ chưa, để làm cho thế giới này được tốt lành hơn không? Hay bạn là người duy nhất hưởng phúc lợi từ những ân tứ này?

 

 

Bài trướcĐiểm Nhóm Một Ngàn – Cần Thơ, Hình Thành Và Phát Triển.
Bài tiếp theoUBYTXH – Khám Bệnh Tại Cẩm Đường (Long Thành – Đồng Nai).