Truyền giảng tại HT Kế Sách và HT An Lạc Tây, Sóc Trăng

644

HTTLVN.ORG – Hội Thánh Kế Sách và Hội Thánh An Lạc Tây liên kết tổ chức hai đêm truyền giảng tại hai Hội Thánh vào lúc 19giờ00, ngày 19, 20 tháng 07 năm 2012 với chủ đề: Trở Về Nhà Cha. Buổi truyền giảng thật phước hạnh và đem lại kết quả cho nhà Chúa.

 

– Lúc 19giờ 00 ngày 19 tháng 07 năm 2012 tại Hội Thánh Kế Sách, đêm truyền giảng được bắt đầu, có khoảng 60 thân hữu đến tham dự. Diễn giả của buổi truyền giảng là Mục sư Hồ Nguyên Kha, Quản nhiệm Hội Thánh. Mục sư dùng câu chuyện con trai hoang đàng để nhắc nhở cho thân hữu biết người cha trong câu chuyện thương yêu con mình khi con bỏ nhà ra đi. Huống chi mỗi chúng ta là thọ tạo mà chính Ngài dựng nên, Chúa yêu thương mỗi chúng ta hơn người cha trong câu chuyện. Mục sư kêu gọi thân hữu nếu ai muốn quay trở về nhà Cha như con trai hoàng đàng kia thì hãy tiến đến và trở về bên cha. Cám ơn Chúa, có khoảng hơn 50 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa làm Cứu Chúa đời mình.

 

1

Quang cảnh buổi truyền giảng

 

2

MS Phạm Thanh Bình, cầu nguyện mở đầu          –           MS Hồ NGuyên Kha, giảng truyền giảng

 

3

Thân hữu bằng lòng cầu nguyện tin nhận Chúa

 

 

– Lúc 19giờ 00, ngày 20 tháng 07 năm 2012 tại Hội Thánh An Lạc Tây, có khoảng 20 thân hữu đến theo lời mời của Hội Thánh. Trước giờ truyền giảng diễn ra, nhân sự truyền giáo giới thiệu về Chúa cho thân hữu có 02 thân hữu bằng lòng cầu nguyện tin Chúa. Diễn giả của buổi truyền giảng là Mục sư Lê Văn No với câu chuyện Con trai hoang đàng. Mục sư cho thân hữu biết lý do vì sao con người phải quay trở về cùng Cha. Ấy là vì con người phạm tội; người Cha sẵn mở rộng vòng tay chờ đón con quay về. Kết thúc Sứ điệp Mục sư kêu gọi thân hữu hãy bằng lòng quay về cùng Chúa. Có 01 thân hữu nữa đã đáp ứng lời mời gọi của Mục sư.

 

 

1

 

Quang cảnh buổi truyền giảng

 

2

MS Trần Hiếu Nghĩa, cầu nguyện mở đầu          –          MS Lê Văn No, giảng truyền giảng

 

 

3

Thân hữu bằng lòng cầu nguyện tin nhận Chúa

 

Xin Quí tôi con Chúa cầu nguyện thêm cho Hội Thánh Kế Sách và Hội Thánh An Lạc Tây để hai Hội Thánh đủ ơn và gây dựng số tân tín hữu được lớn lên trong Chúa.

 

4

Các tiết mục trong chương trình truyền giảng

 

TTV. Trần Thái Giám

 

Bài trướcBổ Nhiệm Quản Nhiệm Cho Các Chi Hội Phía Tây Tỉnh Bình Thuận.
Bài tiếp theoGiới Thiệu Bản Tin Mục Vụ Số 30: HỘI THÁNH.