TP. HCM: Lễ Công Bố Thành Lập Chi Hội Và Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Linh Xuân

3816

HTTLVN.ORG – Trong sự vui mừng của tôi con Chúa khắp nơi, đặc biệt là tại khu vực quận Thủ Đức, TP. HCM, Hội Thánh Linh Xuân do Chi Hội Thủ Đức mở mang và gây dựng đã được công nhận Chi Hội và có một ngôi đền thờ khang trang. Chương trình Lễ Công bố thành lập Chi Hội và Cung hiến nhà thờ Tin Lành Linh Xuân được diễn ra sáng ngày 29/09/2020.

Quang cảnh buổi lễ

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và rao giảng sứ điệp “Lấy Làm Tốt Ngợi Khen Chúa” nương trên câu Kinh Thánh Thi Thiên 92:1b

Ban hát Chấp sự Hội Thánh Thủ Đức

Ban hát Hội Thánh Linh Xuân, trong đó có các bạn Thanh niên dự phần tôn vinh Chúa trong buổi lễ là thế hệ Thanh niên được tiếp nối từ năm 2017, đến nay có khoảng 35 bạn trẻ sinh hoạt vào lúc 15:00 Chúa nhật hằng tuần

MS Nguyễn Thế Hiển, UV TLH, Mục vụ TP. HCM cử hành nghi thức cung hiến đền thờ

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN thay mặt con dân Chúa tại Chi Hội Linh Xuân đã trao quà cho các cấp chính quyền quận Thủ Đức và số tài chính 20 triệu đồng do Hội Thánh quyên góp cho quỹ người nghèo phường Linh Xuân nhân buổi lễ công bố thành lập Chi Hội.

Ban Chấp sự Hội Thánh Linh Xuân tri ân quý đầy tớ Chúa có công khó gây dựng phát triển Chi Hội Linh Xuân gần 5 năm qua, có thể kể đến như MSTS Lê Đình Hiên (tiền nhiệm), MS Đỗ Việt Hùng (kiêm nhiệm), MSNC Đào Văn Hoa – Đặc trách từ khi bắt đầu khai mở từ Điểm Nhóm nay lên Chi Hội Linh Xuân, MS Nguyễn Hoài Trân (cộng tác).

Phần đất chữ L (nở hậu) trên thửa đất 321m2 thuộc Chi Hội Linh Xuân có tiềm năng rất lớn cho sự phát triển cơ sở sau này.

“Cảm tạ sự ban cho của Chúa qua việc lạc quyên hơn 5 tỉ đồng, vừa mua đất vừa xây dựng cho công trình nhà thờ 1 trệt 1 lầu có sân bên cạnh với tổng diện tích sử dụng 359m2 mà không phải thiếu thốn gì sau khi hoàn tất công trình” – Chấp sự Phạm Viết Chinh (HT Thủ Đức), nguyên Trưởng Ban Xây dựng  trình bày trong phần khai trình công tác xây dựng.

MSNC Đào Văn Hoa – Đặc trách và Ban Chấp sự Chi Hội Linh Xuân

MS Đỗ Việt Hùng – Kiêm nhiệm Hội Thánh Linh Xuân trao quà cho đại diện Hội Thánh Thủ Đức và đại diện các ân nhân từ các nơi xa gần có công khó trong việc xây dựng và phát triển Chi Hội Linh Xuân.

Với vị trí gần sân bóng đá Linh Xuân và khu dân cư đông đúc, Chi Hội Linh Xuân chắc chắn là điểm sáng Phúc Âm, cao rao Danh Chúa cùng với 4 Chi Hội Tin Lành khác trong quận Thủ Đức là Thủ Đức, Bình Chiểu, Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước (đang chờ Chính quyền công nhận cơ sở Tôn giáo Tin Lành) trong tương lai.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CHI HỘI LINH XUÂN

I. GIAI ĐOẠN THĂM DÒ

Vào đầu năm 2015, nhận thấy một số tín hữu ở khu vực Linh Xuân, Suối Tiên có sự khó khăn trong việc đi đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ Tin Lành Thủ Đức nên Mục sư Lê Đình Hiên cùng Ban Chấp sự Hội Thánh Thủ Đức đã đặt vấn đề cầu nguyện để mở Điểm Nhóm tại phường Linh Xuân.

Tháng 12/2015, Mục sư quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Thủ Đức đã quyết định thành lập Ban vận động mở Điểm Nhóm gồm có các thành viên: Mục sư quản nhiệm Lê Đình Hiên; Truyền đạo Đào Văn Hoa, Chấp sự Nguyễn Văn Rạng, Chấp sự Nguyễn Phước Luật, Chấp sự Nguyễn Văn Giáp.  

II. GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP VÀ ỔN ĐỊNH

Tháng 2/2016, Điểm Nhóm Linh Xuân chính thức được thành lập. Đầu tiên, Hội Thánh thuê căn nhà của ông Tạ Minh Sơn Linh tại địa chỉ 63/12/3 đường số 8, KP1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức để làm nơi sinh hoạt, thờ phượng Chúa cho tín hữu đang sinh sống tại địa bàn Linh Xuân, Suối Tiên và lân cận. Sau khi thuê, Hội Thánh cho cải tạo và sửa chữa ngôi nhà để đủ chỗ con cái Chúa nhóm lại. Tạ ơn Chúa, trong thời gian này có gia đình ông bà Trần Hoài Thiện dù đã hơn 70 tuổi, nhưng ngày đều đến trông coi, dọn dẹp nhà Chúa. Ngoài ra Chúa cũng dùng một số tín hữu khác chung tay góp phần để gầy dựng Điểm Nhóm ngày càng khang trang hơn.

Chúa nhật 3/4/2016, buổi nhóm cầu nguyện đầu tiên của Điểm Nhóm Linh Xuân đã được Ban chấp sự tổ chức. Một cột mốc ý nghĩa đối với tôi con Chúa tại Linh Xuân, mở ra một thời kỳ mới trong công cuộc phát triển Hội Thánh, khích lệ đời sống đức tin và rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho đồng bào.

Ngày 7/4/2016, UBND phường Linh Xuân ban hành công văn về việc chấp thuận và tạo điều kiện cho Điểm Nhóm Linh Xuân hoạt động sinh hoạt thờ phượng.

Kể từ tháng 4/2016, Điểm Nhóm Linh Xuân tổ chức nhóm lại thờ phượng Chúa vào lúc 15h00 Chúa Nhật hàng tuần. Thời gian đầu, mỗi buổi nhóm có từ 15-25 tín hữu tham gia sinh hoạt, theo thời gian đã có thêm nhiều tín hữu ở các khu vực lân cận tìm đến nhóm lại tại Điểm Nhóm.

Những tháng đầu tiên mới thành lập, Điểm Nhóm Linh Xuân luôn nhận được sự hỗ trợ và cộng tác của MSQN, Ban chấp sự và các tín hữu tại Hội Thánh Thủ Đức. Đó là sự thăm viếng, khích lệ, cầu thay và dâng hiến, hỗ trợ về nhiều mặt để rồi Điểm Nhóm dần dần đi vào ổn định.

Tháng 7/2016, Điểm Nhóm Linh Xuân di dời sang cơ sở mới tại địa chỉ nhà số 27, đường số 8, phường Linh Xuân, Thủ Đức. Điểm Nhóm có nơi nhóm lại ổn định trong một thời gian dài.

Tháng 9/2016, Ban Chấp sự Hội Thánh Thủ Đức gửi hồ sơ lên Ban trị sự Tổng liên hội – HTTL Việt Nam, UBND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công nhận “Điểm Nhóm Tin Lành Linh Xuân”. Thời gian này, Điểm Nhóm Linh Xuân đã chuyển thời gian sinh hoạt thờ phượng Chúa từ 15h chiều sang 8h30 sáng Chúa nhật hàng tuần.

Trong những ngày đầu thành lập HT còn thiếu nhân lực phục vụ. Thấy được khó khăn này nhiều con dân Chúa tại Thủ Đức tình nguyện rời Hội Thánh Thủ Đức đến Linh Xuân để cộng tác với tôi tớ Chúa ở đây lo cho bầy chiên của Ngài. Trong đó có anh chị Nguyễn Chương, anh chị Đoàn Quang Định, em Đỗ Hồng Sơn, em Nguyễn Thái Nhân và một số anh chị em khác nữa.

Tháng 11/2016, Ban trị sự Tổng Liên hội có công văn công nhận “Điểm Nhóm Tin Lành Linh Xuân”. Mục sư Lê Đình Hiên kiêm nhiệm và Truyền đạo Đào Văn Hoa đặc trách Điểm Nhóm.

Tháng 12/2016, Ban Chấp sự Hội Thánh Thủ Đức đã thông qua và thành lập Ban điều hành lâm thời tại Điểm Nhóm Linh Xuân.

Tháng 3/2017, UBND TP. HCM đã có công văn số 924/UBND ngày 24/2/2017 về việc chấp thuận cho HTTLVN (MN) thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Linh Xuân tại địa chỉ đang sinh hoạt. Hội Thánh Thủ Đức và Điểm Nhóm Linh Xuân vui mừng tạ ơn Chúa qua sự kiện Lễ Cảm tạ 1 năm thành lập Điểm Nhóm vào ngày 23/4/2017.

III. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Điểm Nhóm Linh Xuân không ngừng phát triển với số lượng ổn định từ 60-80 người lớn và 13-15 cháu thiếu nhi mỗi tuần. Các ban ngành cũng được thành lập và bắt đầu hoạt động trong năm 2017 như: Ban Thanh niên, Ban Thiếu nhi…

Theo năm tháng, số tín hữu ngày càng gia tăng, địa Điểm Nhóm tại nhà thầy cô truyền đạo Đào Văn Hoa trở nên chật chội hơn, thiếu không gian cho các ban ngành sinh hoạt, thêm nữa việc đi lại đông đúc vào mỗi buổi nhóm cũng gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

Đứng trước tình hình đó, MSQN và BCS Hội Thánh Thủ Đức lại một lần nữa đặt ra vấn đề cầu nguyện sớm có cơ sở riêng cho Điểm Nhóm sinh hoạt về lâu dài, đó là hướng đến việc mua đất và xây dựng nhà thờ.

Tháng 10/2017, Chúa đã chu cấp tài chính để rồi sang nhượng được mảnh đất có diện tích 321 m2 tại hẻm 33, đường số 8, phường Linh Xuân. Đây là nơi dự bị cho việc xây dựng đền thờ trong tương lai gần.

Sau khi có được mảnh đất, Hội Thánh Thủ Đức và Điểm Nhóm tiếp tục dốc lòng trong sự cầu nguyện để Chúa chu cấp, tiếp trợ và ban ơn trong các thủ tục xây dựng nhà thờ hầu tôi con Chúa tại Điểm Nhóm Linh Xuân có cơ ngơi sinh hoạt ổn định, thúc đẩy phát triển công việc Chúa chung.

Trải qua một thời gian cầu nguyện, kêu gọi tinh thần dâng hiến và chuẩn bị về mọi mặt. Tháng 5/2018, MSQN và BCS Hội Thánh Thủ Đức đã quyết định xây dựng nhà thờ Linh Xuân và khởi công vào tháng 11/08/2018, ngôi nhà thờ với 2 tầng có tổng diện tích xây dựng là 359,06m2.

Tháng 6/2018 Thấy được nhu cầu công việc Chúa tại Linh Xuân trong thời điểm này cần có Chấp sự Thủ Đức hỗ trợ, Ban Điều Hành Điểm Nhóm Linh xuân quyết định gửi văn bản về HT Thủ Đức. Tháng 07/2018, MsQN và BCS Thủ Đức cử Chấp sự Trần Minh Đức và Chấp sự Vũ Đình Thanh cộng tác với MsNc Đặc trách, Ban Điều hành lo cho công việc Chúa tại Linh Xuân.

Vào tháng 11/2018, Mục sư Lê Đình Hiên do lớn tuổi, sức khỏe kém nên đã xin nghỉ hưu. Trong thời gian này Chúa cho sai phái Mục sư Đỗ Việt Hùng, Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên Hội đến Quản nhiệm Chi Hội Thủ Đức và kiêm lo cho Điểm Nhóm Linh Xuân.

Đầu tháng 12/2018, công trình xây dựng được hoàn tất, Hội Thánh bàn giao cho Điểm Nhóm quản lý và sử dụng. Được sự đồng thuận của chính quyền địa phương, Điểm Nhóm Linh Xuân đã di dời đến cơ sở mới sau hơn 2 năm nhóm tạm tại nhà của thầy cô truyền đạo Đào Văn Hoa.

Chúa nhật ngày 23/12/2018, buổi thờ nhóm phượng Chúa đầu tiên tại ngôi nhà thờ mới thì cũng là dịp Hội Thánh tổ chức Lễ kỷ niệm Mừng Chúa Giáng sinh 2018.

Có cơ ngơi mới đã tạo thuận lợi hơn cho Điểm Nhóm, đặc biệt là đối với nhiều tín hữu là các công nhân, sinh viên các tỉnh đang cư trú, làm việc tại các khu công nghiệp lân cận khu vực Linh Xuân. Số tín hữu tăng nhanh vào mỗi buổi thờ phượng Chúa, dao động từ 80-100 người lớn, thiếu nhi là 20-30 cháu.

Tháng 21/06/2019, Ban Trị sự Tổng Liên Hội đã chính thức công nhận Điểm Nhóm Linh Xuân là Chi Hội trực thuộc Tổng liên hội. Ngày 22/06/2020, UBND thành phố HCM đã có công văn số: 2349/UBND về việc chấp thuận Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) thành lập Chi Hội Tin Lành Linh Xuân tại địa chỉ: 33/9C đường 8, khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Hội Thánh Linh Xuân đã tổ chức bầu cử các Ban Chấp sự Hội Thánh:

+ Mục sư Đỗ Việt Hùng – Kiêm quản nhiệm Hội Thánh
+ Mục sư Nhiệm chức Đào Văn Hoa – Phụ tá Quản nhiệm/ đặc trách Hội Thánh.
+ Ông Hoàng Văn Long                          – Thư ký Hội Thánh
+ Bà Phạm Thị Thu Trang                      – Thủ quỹ
+ Ông Mai Văn Thu                              –  Chấp sự
+ Bà Hoàng Thụy Đoan Trang              – Chấp sự
+ Ông Phan Tôn Nam                            – Chấp sự
+ Ông Nguyễn Tạo                                – Chấp sự
+ Bà Tô Ánh Tuyết                                – Chấp sự

IV – HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Hội Thánh Linh Xuân luôn hướng đến việc trang bị lời Chúa cho mỗi gia đình. Bên cạnh đó, Hội Thánh luôn quan tâm đến những nam nữ thanh thiếu niên trong việc giúp đỡ các kỹ năng sống, định hướng hôn nhân, gia đình v.v. Cũng không quên tiếp tục thực hiện sứ mệnh lớn lao mà Đức Chúa Trời đã giao phó: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15)

Hội Thánh hết lòng rao truyền Phúc âm cho đồng bào xung quanh để có thêm nhiều linh hồn được cứu; mỗi tín hữu trong Hội Thánh luôn có nếp sống đạo làm vinh hiển danh Chúa giữa đời thường, ảnh hưởng tốt và tích cực đến xã hội.

TTV. Triều Hải

Bài trướcHậu Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tháng 9/2020
Bài tiếp theoTrọn Đời Làm Sáng Danh Chúa – 1/10/2020