TP. HCM – Hơn 200 Người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng Tại Viện Thánh Kinh Thần Học

3479

HTTLVN.ORG – Nếu năm 2020 được nhiều người xem là một năm “u ám” vì ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh thì mùa Giáng sinh với “Tin Lành Từ Trời” chính là ánh sáng đem đến niềm hy vọng cho nhiều người. Trong tinh thần loan báo niềm hy vọng cứu rỗi, Ban Đại diện Tin Lành TP. Hồ Chí Minh cậy ơn Chúa tổ chức đêm truyền giảng tại nhà thờ Tin Lành Viện Thánh Kinh Thần Học vào tối ngày 5/12/2020.

Hơn 2000 người, trong đó có khoảng 500 thân hữu do các Hội Thánh khu vực TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận như Lái Thiêu, Bình Dương đưa đến đã phủ kín toàn bộ chỗ ngồi bên trong khu thánh đường khang trang của Viện Thánh Kinh Thần Học. Đồng thời, trên kênh truyền hình trực tuyến của Phòng Truyền thông Tổng Liên Hội cũng ghi nhận hàng ngàn lượt xem trực tiếp.

Khoảng 185 nhân sự đến từ nhiều Hội Thánh khác nhau góp phần phục vụ trong chương trình qua nhiều công tác khác nhau. Chẳng hạn ngay từ tuyến đường Lê Văn Thịnh ở lối dẫn vào Viện Thánh Kinh Thần học đã có các tình nguyện viên túc trực từ sớm để phân luồng xe, đảm bảo trật tự giao thông, và hướng dẫn những người tham dự di chuyển vào nơi tổ chức chương trình. Bên trong phòng nhóm, ở mỗi hàng ghế đều có nhân sự tiếp thân hữu.

Nhiều xúc cảm dâng trào về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Chúa Giê-xu cho loài người tội lỗi qua mỗi một tiết mục của chương trình. Những ca từ, giai điệu vừa mới mẻ lại vừa gần gũi, kết hợp với ánh sáng, hình ảnh, trình chiếu, cảnh vật trang trí trong chất giọng truyền cảm của những người dự phần đã đưa sứ điệp “Tin Lành Từ Trời” chạm đến nhiều tấm lòng người tham dự.

Đây là chương trình truyền giảng lớn, cũng là chương trình khởi động cho mùa Giáng sinh 2020 của Hội Thánh Chúa khắp nơi, khích lệ mỗi tôi con Chúa được mạnh mẽ và hăng say trong công tác truyền giáo, đem Tin Lành cho bạn hữu, người thân yêu của mình, đem không khí vui tươi đầy yêu thương và bình an của “Tin Lành Từ Trời” về cho Gia đình, Ban ngành và Hội Thánh địa phương.

Cảm tạ Chúa, chương trình kết thúc với hơn 200 thân hữu bằng lòng tiếp đón Chúa Bình An giáng sinh vào lòng. Trong giai đoạn phức tạp của dịch bệnh, dù mọi người phải đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt của những người tiến lên phía trên tiếp nhận Chúa đã bày tỏ niềm vui và sự chân thành khi họ nhận lãnh Chúa tình yêu là Cứu Chúa đời sống. Con số 200 người có thể không phải là nhiều so với những sự kiện truyền giảng quy mô lớn của các năm trước nhưng tin chắc rằng toàn bộ thiên binh trên trời cũng đã hòa lòng với tôi con Chúa khắp nơi ngợi khen Chúa vì những người được cứu.

“Tin tức từ trời được rao báo hơn 2.000 năm qua, sứ điệp đó vẫn có giá trị để biến đổi lòng người, ban sự vui mừng, bình an, phước hạnh ngay trong đời này lẫn đời sau.” MS Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTL Việt Nam rao giảng sứ điệp “Tin Lành Từ Trời”

Các Mục sư và nhân sự trong Ban Tổ chức cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

Người tham dự nghiêm túc tuân thủ quy trình phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang … trước khi vào nơi tổ chức chương trình. Ban Tổ chức cũng sắp xếp để người tham dự có thể hiện khai báo y tế cách thuận tiện

Con dân Chúa từ các Hội Thánh nô nức đến tham dự chương trình

Một thân hữu (áo dài tím) ở độ tuổi 83 cũng rất quan tâm đến sự kiện

Toàn bộ chỗ ngồi của nhà thờ Tin Lành Viện Thánh Kinh Thần Học đều được lấp đầy

MS Võ Đông Thu – TK Ban Đại Diện Chào mừng

Mục sư Trương Văn Ngành, trong 2 nhiệm kỳ Trưởng Ban đã cùng với các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM tổ chức liên tục nhiều chương trình truyền giảng lớn dịp Giáng sinh, tại sân vận động Phú Thọ trong những năm trước và năm nay là tại nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học

Cô Tố Trinh hướng dẫn chương trình, với chất giọng truyền cảm và những câu chuyện đan xen, giúp thân hữu nắm bắt được nội dung của chương trình, từ sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, sự sa ngã của con người, chương trình cứu chuộc trong Chúa Giê-xu

Trong hình là ca sỹ Quốc Khánh trong bài làm chứng ngắn về sự nhận biết Chúa và sự thay đổi khi sống trong Ngài. Tri thức con người có thể như chiếc kệ sách rất bề bộn các loại sách kiến thức do con người viết nên, nhưng vượt trên tất cả là quyển Kinh Thánh chứa đựng lời hứa của Tin Lành Từ Trời dành cho con người  

Hợp xướng 110 người là thuộc viên ở các Hội Thánh đã tập luyện nhiều tháng cho chương trình

Chương trình bắt đầu và kết thúc trong thời lượng 2,5 giờ với 14 tiết mục.

“Tôi mong rằng không có ai trong chúng ta khi rời khỏi nơi này mà không có Tin Lành, tin tức tốt lành, Tin Lành Từ Trời cho mình trong thì giờ này … “ – Mục sư Phan Quan Trung, UV. Ban Đại diện, Trưởng BTC kêu gọi thân hữu tin Chúa

Sau lời mọi gọi, Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng đã hướng dẫn cho hơn 200 thân hữu bày tỏ đức tin vào Chúa. Đây thực sự là một phước hạnh và việc Chúa làm bởi vì khi nghe tin dịch bệnh tái bùng phát, nhiều người đã từ chối tham dự chương trình. Dầu vậy, Chúa cho vẫn có rất đông thân hữu đến tìm hiểu Tin Lành.

Những hình ảnh vô cùng xúc động của những người bằng lòng đón nhận Tin Lành từ trời

Có hơn 30 tiểu ban phục vụ trong chương trình, bên cạnh đó là biết bao nhiêu người âm thầm cầu nguyện, dâng hiến và dự phần với chương trình trong nhiều công tác, cách thức khác nhau. Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt thay mặt Ban Tổ chức tri ân trước khi chương trình khép lại.

Dù chương trình đã kết thúc nhưng con dân Chúa vẫn còn lưu luyến chưa chịu về.

Quang cảnh nhìn từ khu vực kỹ thuật. Phụ trách các phần việc về âm thanh, ánh sáng, trình chiếu, livestream, và bộ phận quản lý nội dung trực tuyến là 168 nhân sự, trong đó hợp xướng có 110 người, và 13 ca sĩ cơ đốc – Đạo diễn chương trình Lê Anh Đông cho biết 

 

TTV. Triều Hải – Phước Trường

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Nguyễn Tư
Bài tiếp theoGiới Thiệu Sách Mới: Soi Mặt Trong Gương