TP. HCM: Hội Thánh Lữ Gia Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập

2151

HTTLVN.ORG – Theo tư liệu của Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp năm 1972, có 4 Hội Thánh được mua nhà đất để thành lập, là Lữ Gia, Bình Đông, Minh Mạng (nay là Ngô Gia Tự) và Tân Bình. Trong đó Hội Thánh Lữ Gia và Bình Đông bắt đầu nhóm thờ phượng Chúa vào năm 1972, còn 2 Hội Thánh Ngô Gia Tự và Tân Bình bắt đầu nhóm vào năm 1973.

Hội Thánh Lữ Gia được thành lập vào ngày 6/8/1972 bởi Hội Thánh Nguyễn Tri Phương, lúc bấy giờ do Mục sư Phan Duy Hinh làm Quản nhiệm. Trong chặng đường 50 năm thành lập, Hội Thánh đã có 8 vị Quản nhiệm và 10 đầy tớ Chúa đến Kiêm nhiệm hoặc cộng tác.

Trong hành trình lịch sử của mình, ban đầu Hội Thánh có sự phát triển mạnh mẽ, nhưng rồi một thời gian dài tại đây đã gặp nhiều sóng gió thử thách. Tuy nhiên Chúa vẫn gìn giữ Hội Thánh Ngài. Nhờ sức Chúa, tôi con Ngài đã vượt qua những quá khứ đau buồn để hướng đến tương lai tốt đẹp tươi sáng. Đó cũng là tinh thần mà Hội Thánh tổ chức lễ Cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 50 năm thành lập vào sáng ngày 27/11/2022.

Tham dự chương trình có các tiền nhiệm hoặc đại diện các tiền nhiệm cùng khoảng hơn 100 tôi con Chúa

Truyền đạo Trần Nguyễn Hữu Thiên, Quản nhiệm Hội Thánh, chào mừng và trình bày về lý do của buổi Lễ Cảm tạ  

Chủ đề “Bước Qua Quá Khứ, Hướng Đến Tương Lai” nương trên Lời Chúa Phi-líp 3:14a “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bương theo sự ở đằng trước…” Mục sư Trần Long Quang nhắc nhở Hội Thánh rằng nhìn lại quá khứ không phải là phủi bỏ hết mọi điều, nhưng phải nhìn thấy ơn Chúa và nhớ ơn tiền nhân. Hướng đến tương lai, Hội Thánh cần trang bị Lời Chúa để trưởng thành hơn, cùng hiệp một gây dựng thân thể Chúa và mở mang Nước Trời, ưu tiên cho công tác truyền giảng cứu người.

Mục sư Trần Long Quang giảng Lời Chúa

Các Tôi Tớ Chúa Hầu Việc Với HTTL Lữ Gia Qua Các Thời Kỳ

Hội Thánh Lữ Gia khởi đầu do Mục sư Phan Duy Hinh cùng Ban Chấp sự HT Nguyễn Tri Phương thành lập từ ngày 6/8/1972 đến nay có 8 Quản nhiệm và 10 Kiêm nhiệm hay cộng tác gồm:

– Mục sư Phan Duy Hinh, thành lập và phụ trách ban đầu

– Mục sư Nguyễn Văn Tôi (1973-1975)

– Truyền đạo Võ Văn Lạc (1975-1988)

– Mục sư Lê Đình Ân, Quản nhiệm HT Bình Thới kiêm nhiệm (1988)

– Mục sư Lương Văn Sấm và bà (1988-1989)

– Truyền đạo Lê Phước Thiện cộng tác (1988-1990)

– Truyền đạo Vũ Đình Khuê (1990-1996)

– Mục sư Nguyễn Văn Đại kiêm nhiệm (1996-1999)

– Nữ Truyền đạo Trương Thị Ân Huệ cộng tác (1996-2000)

– MSNC Nguyễn Thành Huệ (2000-2005)

– Mục sư Đỗ Việt Hùng, Quản nhiệm HT Phú Lâm, kiêm nhiệm (2008-2010)

– Mục sư Lê Văn No (2010-2017)

– Cô Trần Thị Thanh Ngân cộng tác giảng dạy từ tháng 10/2014.

– MSNC Lâm Hữu Phúc kiêm nhiệm (2017-2018)

– MSNC Kiều Tuấn Nhã (2018-2021, xin nghỉ sớm do vấn đề sức khỏe)

– Mục sư Cao Nguyễn Duy Thức cộng tác linh vụ (tháng 11/2021- tháng 4/2022)

– Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng, Quản nhiệm HT Tô Hiến Thành, kiêm nhiệm (tháng 1-6/2022)

– Truyền đạo Trần Nguyễn Hữu Thiên (từ tháng 6/2022 – đến nay)

 

Một số hình ảnh trong chương trình:

Nhà thờ Tin Lành Lữ Gia, 12/39 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

Thư ký Bùi Quốc Đỉnh tường trình tóm tắt lịch sử Hội Thánh

Sinh viên Thần học Lê Hoàng Thiên Phúc hướng dẫn chương trình

Các Ban hát Thiếu nhi, Trung niên, tốp ca của Hội Thánh góp phần tôn vinh Chúa

Hội Thánh có quà lưu niệm cho các tiền nhân có công gây dựng Hội Thánh

TTV. Minh Cảnh THT

Bài trướcVideo giới thiệu – Chương Trình Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh
Bài tiếp theoTây Ninh: Hiệp Nguyện – Bồi Linh Cuối Năm 2022