TP. HCM: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Thông Tây Hội

3925

HTTLVN.ORG – Trong tinh thần cảm tạ, biết ơn Chúa, sáng ngày 21/11/2020, Hội Thánh Tin Lành Thông Tây Hội, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Thông Tây Hội sau hơn 2 năm xây dựng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Nhà thờ Tin Lành Thông Tây Hội, quận Gò Vấp, TP. HCM

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và rao giảng sứ điệp cung hiến. Tham dự chương trình còn có các Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội, Mục sư Ủy viên Mục vụ Tin Lành TP. HCM, các Mục sư trong Hội đồng Giáo phẩm; Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM, đại diện chính quyền địa phương cùng khỏang 1.000 tôi con Chúa.

Mục sư Lê An Khương, Quản nhiệm Hội Thánh Thông Tây Hội bày tỏ lòng biết ơn Chúa về ngôi thánh đường và chào mừng quý tôi con Chúa cùng khách mời dự lễ

Với chủ đề “Phước Cho Người Ở Trong Nhà Chúa”, Mục sư Thái Phước Trường nương trên nền tảng Thi Thiên 84:1-7 giải bày về phước hạnh lớn lao không phải chỉ là vật chất mà là nguồn phước thuộc linh cao quý từ Đức Chúa Trời ban cho những ai biết đặt lòng tin cậy, nương dựa vững chắc nơi Ngài.

Ban hát Hội Thánh bày tỏ lòng cảm tạ Chúa qua Thánh ca “Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố” và “Ngợi Danh Giê-xu”

Thư ký Hội Thánh đã sơ lược quá trình hình thành và lý do để Hội Thánh đồng một lòng có quyết định xây dựng mới nhà thờ. Theo đó, khởi đầu hạt giống Tin Lành đã được tiền nhân gieo ra từ năm 1939 tại vùng đất này. Tuy nhiên, lòng mong ước ấy mới thực sự thực hiện được vào năm 1963, khi đó ông bà Lê Văn Lập, tín hữu Hội Thánh đã cảm động dâng khu đất 600 m2 để xây dựng nhà Chúa. Từ đó Hội Thánh bắt đầu gây dựng và phát triển qua 6 thế hệ Quản nhiệm. Theo thời gian, ngôi nhà thờ ban đầu đã xuống cấp trầm trọng và không đủ chỗ cho khoảng 1.200 tín hữu sinh hoạt thờ phượng Chúa. Vì vậy, ngay từ tháng 8/2004, Mục sư Nhâm Hán Nam lúc bấy giờ là Quản nhiệm Hội Thánh cùng Ban Chấp sự và toàn thể tôi con Chúa có kế hoạch xây dựng và bắt đầu tích lũy quỹ xây dựng. Khi mọi thủ tục và tài chính đủ điều kiện, thì ngày 2/3/2019 bắt đầu khởi công xây dựng. Đến ngày 21/11/2020, Hội Thánh tổ chức Lễ Cung hiến với lòng vui mừng khôn xiết.

Nhà thờ Tin Lành Thông Tây Hội có kích thước: ngang 14m, dài 28m, cao 24m. Công trình gồm: 1 tầng hầm và 5 tầng lầu với tổng diện tích sử dụng khoảng 2.200m2. Phòng nhóm chính được bố trí ở lầu 3 và tầng lững lầu 4 với sức chứa 600 người. Phòng nhóm phụ 1 đặt ở lầu 5 có sức chứa 400 người và phòng nhóm phụ 2 ở tầng trệt sức chứa khoảng 100 người. Ngoài ra còn có các phòng Cơ Đốc Giáo dục, tư thất… Tổng kinh phí xây dựng khoảng 22 tỉ đồng.

Mục sư Nguyễn Thế Hiển cử hành nghi thức cung hiến và Mục sư Thái Phước Trường thay mặt Hội đồng Quản trị Sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận tờ Cung hiến. 

Chúc mừng Hội Thánh Thông Tây Hội trong ngày cung hiến đền thờ, đại diện Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Hội đồng Giáo phẩm, Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM, đại diện chính quyền quận Gò Vấp, Phường 12 cũng có lời chúc mừng và tặng quà.

Chương trình diễn ra cách đầy phước hạnh, vinh hiển danh Chúa và khép lại sau lời chúc phước của Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm.

Trong tinh thần vui mừng cảm tạ Chúa, ngay sau lễ cung hiến nhà thờ Tin Lành Thông Tây Hội vào sáng thứ bảy 21/11/2020; Hội Thánh đã tổ chức các chương trình tiếp theo:

  • Buổi sáng và chiều Chúa nhật: chương trình thờ phượng, ngợi khen cảm tạ của các con dân Chúa trong Hội Thánh được đầy ơn qua các diễn giả: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, Mục sư Nhâm Hán Nam – Nguyên Quản nhiệm.
  • Buổi tối Hội Thánh tổ chức chương trình Thánh nhạc truyền giảng với chủ đề: Sự Sống Mới, diễn giả là Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Ủy viên Tổng Liên Hội. Chương trình có sự góp phần tôn vinh Chúa của các ca sĩ Cơ Đốc: Thiên Bảo, Hoàng Nam, Tina Ngọc Nữ, Tiểu Linh. Đặc biệt mời được 100 thân hữu và có 50 thân hữu bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ THÔNG TÂY HỘI

Hội Thánh Thông Tây Hội được thành lập năm 1939. Thời gian đầu nhóm tại một căn nhà mướn tại xã Bà Điểm, Hóc Môn, dưới sự hướng dẫn của Truyền đạo Nguyễn Văn Tôi.

Năm 1943, Hội Thánh mua đất tại Quán Tre xây dựng nhà thờ. Truyền đạo Nguyễn Văn Tôi thuyên chuyển, Truyền đạo Phạm Văn Thâu, rồi Truyền đạo Triệu Ngươn Hên thay nhau đến hầu việc Chúa tại đây.

Năm 1947, nhà thờ Quán Tre bị quân đội Pháp giật sập, Truyền đạo Triệu Ngươn Hên trở về Sài Gòn, tín hữu như chiên không người chăn, một số đến thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Gia Định, số khác lui đi trong đức tin.

Năm 1954, Hội Thánh Tin Lành Gia Định mở Hội Thánh nhánh tại Trung Mỹ Tây, cất nhà thờ trên một lô đất mướn, con cái Chúa trong khu vực về tham gia thờ phượng Chúa chung tại đây. Trong thời gian này, các tôi tớ Chúa: Mục sư Nguyễn Văn Long, Mục sư Nguyễn Văn Bảng, Truyền đạo Huỳnh Văn Liêu thay nhau đến giảng dạy vào mỗi chiều Chúa nhật.

Năm 1956, Thầy cô Truyền đạo Đào Thành Long được bổ nhiệm đến làm chủ tọa Hội Thánh.

Năm 1963, ông bà Lê Văn Lập dâng 600m2 đất để xây dựng nhà thờ, vì đất nhà thờ đang cất bị đòi lại.

Tháng 4 năm ấy, Truyền đạo Đào Thành Long, ông Lê Văn Gặp cùng với hơn 50 tín đồ dâng hiến, góp công xây cất một nhà thờ và tư thất trong điều kiện vô cùng khó khăn. Nhà thờ hoàn tất vào ngày 13/11/1963. Lễ cung hiến đền thờ được tổ chức vào ngày 03/05/1964.

Hội Thánh có tổ chức trường dạy cắt may Đức Hiền và quỹ tự túc chăn nuôi tạo điều kiện cho con cái Chúa có việc làm và cuộc sống ổn định.

Từ năm 1963 đến nay, Hội Thánh Chúa được vững lập dưới sự dẫn dắt của Chúa toàn năng đã phát triển qua các tôi tớ Chúa tiền nhiệm và đương nhiệm: 

  • 1963 – 1965: TÐ. Đào Thành Long 
  • 1966 – 1968: TÐ. Lương Văn Sấm 
  • 1968 – 1974: TÐ. Phạm Văn Thanh 
  • 1974 – 1976: TĐ. Đặng Ngọc Thẳng 
  • 1976 – 1994: Mục sư Nhâm Hán Nam 

Từ năm 1976 đến năm 1994, Truyền đạo Nhâm Hán Nam được bổ nhiệm về chủ tọa Hội Thánh. Năm 1992, nhà thờ được nới rộng khuôn viên đợt 1: 40m². Năm 1993, tòa giảng của nhà thờ được nới chiều sâu 2m và làm hồ báp têm mới bên trong nhà thờ thay cho hồ cũ ở bên ngoài. Năm 1995, nhà thờ xây dựng thêm phòng nhóm số 1 và số 2.  Năm 1997, nhà thờ được nới bề rộng, thêm hai dãy ghế đáp ứng chỗ ngồi nhóm thờ phượng Chúa cho tín hữu.

Năm 2001, Hội Thánh lạc quyên và mua phần đất 200 m² để nới rộng khuôn viên làm sân giữ xe trên phần đất mới mua. Năm 2003, Hội Thánh phải xây dựng thêm phòng nhóm phụ, phòng nhóm ấu nhi và phòng số 3.

Đến năm 2009, Hội Thánh Tin Lành Thông Tây Hội được Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cấp chứng nhận quyển sở hữu nhà đất, làm tiền đề xúc tiến xin giấy phép tái thiết nhà thờ sau này.

Từ 50 tín hữu ban đầu vào năm 1963, đến nay Hội Thánh có trên 1200 tín hữu và tiếp tục tăng thêm. Các dịp lễ mừng Chúa Giáng sinh hàng năm, nhà thờ không đủ chỗ ngồi cho các tín hữu nhóm thờ phượng Chúa. Hiện Hội Thánh có 1 Hội Nhánh và 1 Điểm Nhóm:

  • Hội Nhánh Đông Thạnh: được thành lập năm 2008 với khoảng 100 tín hữu. Năm 2010, đã xây dựng được nhà nguyện. Năm 2012, Đông Thạnh được giáo hội và chính quyền công nhận Hội Nhánh trực thuộc Chi hội Thông Tây Hội.
  • Điểm Nhóm Thới An.

Tháng 8 năm 2004, Hội Thánh cầu nguyện và bắt đầu lạc quyên trong tín hữu của Hội Thánh và lên kế hoạch xây dựng vào năm 2012. Với lời kêu gọi mỗi tín hữu trung tín dâng 2.000 đồng mỗi ngày. Đầu năm 2017, Mục sư Lê An Khương cùng Ban Chấp sự quyết định tiến hành xây dựng với số tiền có được gần 12 tỉ đồng. Tháng 02/3/2019, Hội Thánh tổ chức Lễ Khởi công xây nhà Chúa và đến cuối năm 2019, phần thô của nhà Chúa được xây cất xong.

Ngày 21/11/2020, lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Thông Tây Hội được tiến hành.

Nhà thờ Tin Lành Thông Tây Hội được xây mới với quy mô 1 hầm, 5 tầng. Với kinh phí xây dựng dự toán -sau điều chỉnh- là 22 tỉ đồng, trong đó, xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện là 11 tỉ đồng. Hội Thánh lạc quyên trong quy mô nội bộ chi hội từ năm 2008 cho đến lúc khởi công là 12 tỉ đồng, bao gồm lãi lũy kế ngân hàng. 

  • Con dân Chúa đã dâng 19 tỉ 750 triệu đồng
  • Lãi lũy kế ngân hàng 2 tỉ 815 triệu đồng 
  • Tổng cộng 22 tỉ 565 triệu đồng
  • Đã chi 19 tỉ 693 triệu đồng
  • Sẽ chi 2 tỉ 872 triệu đồng, 
  • Như vậy tổng chi 22 tỉ 565 triệu đồng, tồn 0 đồng.

Với những gì Chúa đã ban cho, Quản nhiệm, Ban Chấp sự, con dân Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thông Tây Hội nguyện trung tín thờ phượng Chúa, truyền bá Phúc Âm mở rộng vương quốc của Ngài trên đất. 

Ha-lê-lu-gia cảm tạ Đức Chúa Trời Đấng Quyền Năng, Vinh Hiển Đời Đời!

 

TTV. Minh Cảnh THT

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Trung Tráng Niên Tin Lành TP. Cần Thơ 2020
Bài tiếp theoVui Hưởng Của Cải Chúa Ban – 22/11/2020