Tỉnh Sóc Trăng Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa II năm III.

605

HTTLVN.ORG – Lúc 9 giờ, ngày 28/7/2012 Lễ Bế giảng Thánh Kinh Căn Bản tỉnh Sóc Trăng khóa II năm III diễn ra đầy phước hạnh tại Hội Thánh An Lạc Tây.


Mở đầu chương trình lễ, MS Nguyễn Văn Lớn, hướng dẫn cùng với Hội Thánh tôn vinh Chúa Thánh ca 291: Đi từng bước. Tiếp đến, MS Phạm Thanh Bình cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời, xin Ngài cai trị và dẫn dắt.


Dù năm thứ III, nhưng vẫn có 10 khóa sinh đủ điểm và nhận chứng chỉ tốt nghiệp.


Với đề tài: Sẵn sàng phục vụ Chúa, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Ủy viên TLH khích lệ các khóa sinh hãy tận dụng cơ hội mà các em có được để sẵn sàng phục vụ Chúa trong những ngày sau rốt.


Mục sư Dương Phước Hòa kêu gọi các khóa sinh hãy xét lòng và dâng mình cho Chúa để tiếp tục đủ ơn phục vụ Chúa. Hơn 30 khóa sinh tiến lên quyết định dâng mình và hứa với Chúa tiếp tục sống xứng đáng hơn cho nhà Ngài. Mục sư Trần Hiếu Nghĩa cầu nguyện đặc biệt cho các khóa sinh dâng mình.


Tiếp đến Ban Tổ chức tổng kết và trao chứng nhận cho khóa sinh. Kết quả qua khóa học như sau:

 

-Giỏi: 10

-Khá: 33

-TB: 02

– 01 khóa sinh không xếp loại


Thánh Kinh Căn Bản tỉnh Sóc Trăng đã khép lại. Xin cầu nguyện cho các em khóa sinh để các em đủ ơn mà sẵn sàng phục sự Chúa với Hội Thánh địa phương.


Những hình ảnh được ghi nhận:

 

 

2

Qang cảnh lễ bế giảng

 

1

MS Nguyễn Văn Lớn, Hướng dẫn CT                  –                MS Phạm Thanh Bình, cầu nguyện khai lễ

 

 

3

Khóa sinh nhận chứng nhận cuối khóa

 

4

Khóa sinh tốt nghiệp nhận chứng chỉ tốt nghiệp

 

5

Khóa sinh cầu nguyện dâng mình cho Chúa

 

6

MS Hồ Nguyên Kha, tuyên bố bế giảng                 –               MS Nguyễn Văn Ngọc, cầu nguyện chúc phước

 

 

7

Ban Tổ chức và các Khóa sinh chụp hình lưu niệm

 

 

TTV. Trần Thái Giám

 

Bài trướcBài thứ 207: Lý Do Cầu Thay
Bài tiếp theoTỉnh Lâm Đồng, Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Năm 2012.