Tiến Độ Thi Công Nhà Thờ Tân Hiệp – Kiên Giang.

728

HTTLVN.ORG – Sức chứa của nhà thờ sau khi hoàn thành trên 600 người. Sau hai tháng tạm dừng thi công (tháng 6-7) vì thiếu tài chánh, đến ngày 01 tháng 8 năm 2012 công trình được tiếp tục. Hội Thánh đêm ngày cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ nhu cầu để công trình có thể lắp đặt phần mái và hoàn thành phần thô trong năm nay.

 

Cảm tạ Chúa! nhà thờ Tân Hiệp – Kiên Giang đã khởi công xây dựng từ ngày 19/09/2011 đến nay đã gần một năm, công việc đã hoàn thành xong nền móng và tầng trệt, sàn lầu một đã đổ bê tông với diện tích nhà thờ là 30m x 27m. Sức chứa của nhà thờ sau khi hoàn thành trên 600 người. Sau hai tháng tạm dừng thi công (tháng 6-7) vì thiếu tài chánh, đến ngày 01/08/2012 công trình được tiếp tục đổ các cột chính của nhà thờ, phần tòa giảng và hồ Báp-têm. Hội Thánh đêm ngày cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ nhu cầu để công trình có thể lắp đặt phần mái tole nhà thờ và hoàn thành phần thô trong năm nay.

 

Ban Cầu nguyện xây dựng

 

 

Chúa đã ban cho tôi tớ và con cái Chúa hiệp một lòng xây dựng nhà thờ mới, tuy là một Hội Thánh miền quê, chín mươi lăm phần trăm tín hữu làm ruộng lúa, thu nhập chỉ dựa vào hai vụ mùa là chính. Bởi lòng yêu mến Chúa, các tín hữu đã hết lòng dâng hiến để xây dựng nhà thờ với kinh phí là 8 tỷ đồng, hiện nay các con cái Chúa đã dâng được 2 tỷ 700 triệu đồng, mỗi tín hữu đều ý thức được trách nhiệm dâng hiến, các Hội Thánh và cá nhân ở khắp nơi cũng đã dâng cách nhiệt thành với lòng mong đợi nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp sớm hoàn công.

 

Đổ bê tông cột

 

Đổ bê tông sàn tòa giảng và hồ Báp-tem

 

 

Kính mong quý tôi tớ và con cái Chúa khắp xa gần vui lòng cầu nguyện cho chúng tôi có đủ tài chính xây dựng xong nhà thờ Tân Hiệp để làm vinh hiển Danh Đức Chúa Trời.

 

Các Mục sư cùng Ban Xây dựng thăm công trình


 

TTV. Kiên Giang

Ms Nguyễn Bình Tín

 

Bài trướcĐà Nẵng – Quảng Nam: Sáu Ban Thanh Niên Tin Lành Thông Công – Bồi Linh .
Bài tiếp theoBài thứ 253: Vật Chất