Thăm Trung Tâm Điều Dưỡng Người Tâm Thần Quảng Nam Nhân Lễ Giáng Sinh 2015

762

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08 giờ sáng ngày 12/12/2015, nhân mùa Giáng sinh 2015, Đoàn Y tế – Xã hội của Hội Thánh Tin Lành Quế Xuân do Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Thanh Minh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và phát quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần Quảng Nam.

 

Sau khi làm việc cùng Ban Giám đốc Trung tâm, đoàn đã đến thăm từng khu trại: 2 nam, 1 nữ. Đoàn đã sinh hoạt, tặng quà, và có lời chúc mừng giáng sinh các bệnh nhân đang điều trị. Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Thanh Minh cũng nhân dịp này, giới thiệu về ơn yêu thương của Đức Chúa Trời cho nhân loại qua sự giáng thế của Chúa Giê-xu. Các bạn thanh niên đã có một tiết mục sinh hoạt, hướng dẫn bệnh nhân thực hiện cử điệu theo một bài Thánh ca ngắn. Điều ngạc nhiên là có một số bệnh nhân tình nguyện hát các bài giáng sinh như Jingle Bells, một số nhận là tín hữu của các Hội Thánh trong tỉnh như: Tam Kỳ, Quế Xuân… Số lượng bệnh nhân hiện có tại Trung tâm là 195 người.

 

Cuối giờ, ông Ngô Văn – Giám đốc Trung tâm, thay mặt các cán bộ nhân viên và bệnh nhân có lời cám ơn các tôi con Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Quế Xuân đã có sự quan tâm đến trung tâm, hy vọng rằng trong thời gian đến, Hội Thánh sẽ có thêm nhiều cơ hội để đến thăm và chia sẻ những món quà yêu thương về tinh thần cũng như vật chất cho bệnh nhân.

 

Chuyến thăm của đoàn Y tế – Xã hội Hội Thánh Tin Lành Quế Xuân kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày.

 

 

TTV. Vũ Hướng Dương

 

Hình ảnh ghi nhận được:

 

MSNC Nguyễn Thanh Minh trao quà cho Giám đốc Trung tâm

 

Sinh hoạt tại khu nam 1

 

Một bệnh nhân hát nhạc giáng sinh

 

Một bệnh nhân hát bài Jingle Bells bằng tiếng Anh và tiếng Việt

 

Làm theo cử điệu

 

Phát quà tại khu nam 1

 

Sinh hoạt tại khu nam 2

 

Phát quà tại khu nam 2

 

Bệnh nhân ăn một cách rất tự nhiên

 

Em Chi, một bệnh nhân là tín hữu rất vui khi gặp lại được ông bà Mục sư quản nhiệm

 

Sinh hoạt tại khu nữ

 

Phu nhân MSNC Nguyễn Thanh Minh đang nói chuyện với các bệnh nhân nữ

 

Một nữ bệnh nhân hát

 

Phát quà tại khu nữ

 

Chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám đốc Trung tâm

Bài trướcBài 63: Gia Phổ Của Chúa Giê-Xu
Bài tiếp theoSống Với Điều Được Bày Tỏ