Quảng Trị: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Khe Sanh

3118

HTTLVN.ORG – Sau gần 2 tháng Hội Thánh khuyết Quản nhiệm khi Mục sư Nguyễn Văn Bảo thuyên chuyển vào Quản nhiệm Chi Hội Phan Rang – tỉnh Ninh Thuận, sáng ngày 26/02/2021, tại nhà thờ Tin Lành Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm Mục sư Châu Văn An làm Quản nhiệm Hội Thánh.

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Quảng Trị; các Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và khoảng 200 tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra còn có lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa và xã Tân Liên đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Mục sư Ai Pa Noang hướng dẫn chương trình

Mục sư Trần Đình – Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Quảng Nam cầu nguyện khai lễ

Các ban hát lễ của Hội Thánh Khe Sanh và Hội Thánh Cửa Việt nơi Mục sư Châu Văn An từng hầu việc Chúa góp phần tôn vinh Chúa những bài hát với nội dung khích lệ, trông mong Chúa thêm ơn, thêm sức trên đầy tớ Chúa để tiếp tục bước đi theo Chúa và hầu việc Ngài cách mạnh mẽ, kết quả hơn.

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh rao giảng Lời Chúa nương trên phần Kinh Thánh A-mốt 7:10-17, nhắc nhở Mục sư tân Quản nhiệm Hội Thánh Khe Sanh về “TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA”, đó là “chỉ biết thi hành mạng lệnh của Chúa, chức vụ tiên tri đến từ Chúa, sống theo tinh thần từ bỏ và phó thác mình trong tay Chúa”, để làm trọn chức vụ Chúa giao phó.

Mục sư Ủy viên Mục vụ cử hành nghi thức Bổ nhiệm Mục sư Châu Văn An làm Quản nhiệm Hội Thánh. Sau khi trao Giáo vụ lệnh, ấn tín và Kinh Thánh, Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện đặc biệt cho tân Quản nhiệm Hội Thánh Khe Sanh trong chức vụ mới Chúa giao.

Nhận trọng trách mới, Mục sư Châu Văn An bày tỏ tâm chí trong sự xúc động, nguyện tận hiến cuộc đời, chu toàn thánh chức mà Chúa giao phó: “Hết lòng trung thành với chức vụ Chúa giao và hiệp cùng Hội Thánh gây dựng công việc Chúa càng ngày phát triển, vinh hiển danh Đức Chúa Trời”.

Ban Chấp sự HT Khe Sanh nghênh đón tân Quản nhiệm

Đại diện các Hội Thánh và chính quyền chúc mừng

Chương trình Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm khép lại lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Hải Bằng – Trưởng Ban Đại diện thành phố Đà Nẵng.

TTV. MSNC Nguyễn Hữu Khải  

Bài trướcPhẩm Tính Vui Mừng – 1/3/2021
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng QPTĐ DƯƠNG VINH QUANG