Plei Kenh – Nhà Thờ Thứ 29 Của Tỉnh Gia Lai Được Cung Hiến Cho Chúa

2941

HTTLVN.ORG – Lúc 08 giờ 30 ngày 27/11/2018, tôi con Chúa Hội Thánh người Jrai tại Plei Kenh vui mừng tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ lên cho Đức Chúa Trời.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và rao giảng sứ điệp cung hiến. Tham dự chương trình còn có Ủy viên Tổng Liên Hội: Mục sư Siu Tum và Mục sư Siu Pek; Ban Đại diện tỉnh Gia Lai cùng tôi con Chúa trong khu vực. Đại diện chính quyền tỉnh Gia Lai, huyện Chư Pưh, xã Ia Le cũng đến dự và chúc mừng.

Mục sư Nhiệm chức Siu Bom, Quản nhiệm Chi Hội hướng dẫn chương trình.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng sứ điệp “Nơi Chúa Ngự” nương trên nền tảng Kinh Thánh I Các Vua 8:29.

Các Ban hát tôn vinh Chúa trong trang phục truyền thống dân tộc Jrai, Hmông  

Mục sư Siu Tum hướng dẫn nghi thức Cung hiến. Mục sư Nguyễn Hữu Bình thay mặt Hội đồng Quản trị sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận Tờ Cung hiến và hiệp cùng Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự cầu nguyện cung hiến nhà thờ.

Tri ân tôi tớ Chúa tiền nhiệm

Sau 21 tháng thi công, nhà thờ rộng lớn, khang trang được hoàn tất trong bình an, phước hạnh. Nhà thờ tọa lạc trên mảnh đất rộng 2000m2 với diện tích xây dựng là 777m2, trong đó dài 37m; rộng 21m; cao 14,88m. Tổng kinh phí xây dựng là 3.301.986.000đ (ba tỷ ba trăm linh một triệu chín trăm tám mươi sáu ngàn đồng). Sau khi hoàn tất việc xây dựng, Hội Thánh còn nợ 880.290.000đ (tám trăm tám mươi triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng). Chi Hội Plei Kenh hiện nay có 2.305 tín hữu, trong đó số người đã nhận Báp-tem là 934 người.

Tin Lành được truyền đến khu vực Plei Kenh vào năm 1958 do cố Giáo sĩ Charles Long và Mục sư Ksor Bing. Năm 1961-1964, Mục sư Ksor Bing đến thăm viếng, chăm sóc gây dựng Hội Thánh.

Năm 1975, Hội Thánh có khoảng 100 tín hữu, nhóm lại tại nhà thờ Plei Thơh, Phú Nhơn. Giai đoạn năm 1991-2006, Hội Thánh nhóm luân phiên tại nhà tín hữu.

Ngày 13/12/2007, Hội Thánh được chính thức công nhận là Chi Hội với số tín hữu là 1.368 người, số đã nhận Báp-tem là 576 người, sinh sống trong 7 làng.

Ngày 26/10/2012, Hội Thánh làm thủ tục xin quyền sử dụng đất. Ngày 28/11/2016 hoàn tất thủ tục đất đai, được cấp giấy phép xây dựng. Lễ đặt viên đá khởi công được tổ chức ngày 25/02/2017.

 

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Bài trướcHiệp Nguyện Tháng 11 Tỉnh Hậu Giang
Bài tiếp theoViện Thánh Kinh Thần Học Bế Giảng Niên Khoá 2018 Cho 206 Sinh Viên