Viện Thánh Kinh Thần Học Bế Giảng Niên Khoá 2018 Cho 206 Sinh Viên

4317

HTTLVN.ORG – Chương trình Lễ Bế giảng năm học 2018 cho các sinh viên khoá 7 (đang học năm III) và sinh viên khoá 8 (đang học năm II) được tổ chức vào sáng ngày 27/11/2018 tại Phòng nhóm nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học (TKTH), quận 2, TP. HCM.

Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTLVN, Viện trưởng Viện TKTH đã đến dự và có huấn từ cho sinh viên. Tham dự chương trình còn có các Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội, Ban Điều Hành Viện TKTH cùng nhiều tôi con Chúa trong khu vực TP. HCM và vùng phụ cận. Đặc biệt, bên cạnh toàn bộ sinh viên khoá 7 và khoá 8 còn có người thân của các sinh viên từ nhiều nơi đã về Viện TKTH để cùng chung vui với các sinh viên vừa hoàn tất niên học 2018.

Góp phần tôn vinh Chúa trong Lễ Bế giảng có Ban hát sinh viên Khoá 7, Ban hát sinh viên Khoá 8 và Ban hát Viện TKTH.

Trong huấn từ gửi đến các sinh viên cùng tôi con Chúa tham dự chương trình, Mục sư Viện trưởng nương trên nền tảng Kinh Thánh trong Thi Thiên 119:115 với chủ đề “Giữ Lời Chúa”, nhắc nhở tôi con Chúa phải “phải giữ lời Chúa dạy, để Lời Chúa biến đổi con người của chúng ta”. Bước vào kỳ nghỉ Đông 03 tháng, Mục sư Viên trưởng nhắc các sinh viên: “Đây là cơ hội để quý thầy cô ôn lại những gì mình đã học, soi rọi mình trong Lời Chúa, để tống khứ mọi điều xấu xa trong suy nghĩ, lời nói, hành động”.

Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTLVN, Viện trưởng Viện TKTH

 

Cầu nguyện cho sinh viên, Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký Tổng Liên Hội, Phó Viện trưởng Viện TKTH: “Cảm ơn Chúa đã cứu chuộc và ban cho họ có lòng phục vụ Ngài hơn là phục vụ cho thế gian. Sinh viên khoá 8 sẽ bước ra thực tập tại các Chi Hội, nơi họ chưa quen biết, nơi họ cần bày tỏ đời sống của mình ra giữa vòng mọi người, làm sáng danh Chúa…đứng làm gương mẫu của người đầy tớ phục vụ Chúa trong tương lai”

 

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Giám học Viện TKTH tổng kết và thông báo chương trình thực tập. Theo đó, niên học 2018, Viện TKTH đào tạo 206 sinh viên (97 sinh viên khoá 7 và 109 sinh viên khoá 8). Số sinh viên người Kinh là 70 và các dân tộc khác là 136. Một điểm đáng lưu ý nữa là số lượng sinh viên nữ có sự gia tăng, trong khi khoá 7 có 10 sinh viên nữ thì khoá 8 có 22 người.

Về công tác đào tạo, các sinh viên dành thời gian đến lớp trung bình từ 18-24 giờ/tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ một số trường hợp đặc biệt sẽ học cả buổi tối và ngày thứ Bảy). Ngoài giờ học trên lớp, các sinh viên còn dành thời gian nghiên cứu, làm bài ở thư viện. Hiện nay, thư viện của Viện TKTH có 15000 đầu sách giấy và khoảng 5000 đầu sách điện tử với 40 bộ máy tính. Tuy nhiên, phần lớn các sách trong thư viện vẫn là các đầu sách tiếng Anh. Ban Dịch thuật của Viện và Ban Tu thư Tổng Liên Hội đang tích cực trong công tác phiên dịch, đặc biệt là các sách giải kinh, thần học ra tiếng Việt.

Bên cạnh đó, Mục sư Giám học cũng thông tin về những công tác đào tạo của Viện TKTH. Hiện tại, lớp bổ túc Trung cấp Thần học đã bước sang năm thứ 2 tại Đà Lạt với 158 học viên. Viện TKTH đang thực hiện các thủ tục, xin phép để tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo này ở các tỉnh thành khác với ước muốn là sẽ có 8 trung tâm đào tạo Trung cấp Thần học ở nhiều nơi.

Ngoài chương trình Trung cấp Thần học ở Trung tâm Đà Lạt, chương trình Cử nhân Thần học ở Viện TKTH, chương trình đào tạo Cao học Thần học dự kiến sẽ khai giảng vào đầu năm 2019 tới đây.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Giám học Viện TKTH

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Ủy viên Tài chánh Viện TKTH báo cáo tài chánh. Theo đó, công tác tài chánh của Viện trong năm qua gặp nhiều khó khăn, bội chi khoảng 300 triệu đồng, nguyên nhân là do nhiều sinh viên vì hoàn cảnh cá nhân, chưa đóng đầy đủ phạn phí. Tuy nhiên, Chúa ban ơn đặc biệt cho chương trình Lễ Bế giảng, cảm động một ân nhân tài trợ toàn bộ số tiền còn thiếu mà các sinh viên chưa có điều kiện để đóng. Nhờ đó, các sinh viên kinh nghiệm sự chu cấp của Chúa cũng như được yên tâm để tập trung vào việc nghiên cứu, thực tập, không còn gánh nặng tài chính như hiện nay.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Ủy viên Tài chánh Viện TKTH

Sau lễ Bế giảng, sinh viên khoá 8 sẽ có khoảng 13 tháng thực tập (từ 01/2019 – 01/2020) tại các Hội Thánh địa phương. Dưới sự hướng dẫn của Quản nhiệm, các thầy cô sẽ thực hiện công tác thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo, chia sẻ và giảng dạy trong các Ban – Ngành. Sinh viên khoá 7 sẽ có khoảng 3 tháng nghỉ Đông trước khi bắt đầu năm học mới vào tháng 3/2019. Đây cũng là thì giờ các sinh viên tập trung nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp Cử nhân Thần học.

Kể từ khi được tái lập đến nay, Viện TKTH tuyển sinh và tổ chức tốt nghiệp cho các sinh viên 2 năm 1 lần. Tuy nhiên, nhu cầu người hầu việc Chúa hiện nay còn rất nhiều, số lượng sinh viên được đào tạo tại Viện TKTH không thể đáp ứng nhu cầu cho công việc Chúa ở nhiều nơi. Kỳ thi tuyển sinh khoá 9 cho năm học mới sẽ được tổ chức vào ngày 27-28/12/2018. Chi tiết kỳ tuyển sinh và những điều kiện cần có để ứng tuyển vào Viện TKTH được trình bày đầy đủ trong Thông Báo Tuyển sinh và bộ hồ sơ tuyển sinh đính kèm, xin xem Thông Báo Tuyển Sinh Khoá 9

 

TTV. Lê Tuấn

Bài trướcPlei Kenh – Nhà Thờ Thứ 29 Của Tỉnh Gia Lai Được Cung Hiến Cho Chúa
Bài tiếp theoTP. HCM: Bổ Nhiệm MS Nguyễn Ngọc Tốt Làm Quản Nhiệm Chi Hội Gia Định