Ơn Của Đức Chúa Trời Tuôn Đổ Trên 2.000 Người Tại TP Đà Nẵng

878

HTTLVN.ORG – Dưới sự tể trị Ba Ngôi Đức Chúa Trời, trong thời gian hai ngày 10-11/08/2013 tại nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội Đồng Bồi Linh năm 2013, có khoảng 2000 người là quý Mục sư, Truyền đạo, tín hữu trong thành phố Đà Nẵng, Khe Sanh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam về tham dự trong tinh thần vui mừng tạ ơn Chúa.

 

Quang cảnh Hội đồng Bồi linh TP Đà Nẵng 2013

 

Hiện diện trong Hội đồng Bồi linh có Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN (MN) – là diễn giả của chương trình, ngoài ra có các diễn giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Uỷ Viên Tổng Liên Hội; Mục sư Mã Phúc Hiệp – Trưởng Ban Đại diện (Chủ toạ Hội đồng). Mục sư Võ Đình Đán – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Quảng Nam – cũng đến tham dự và chúc mừng.

Hội đồng Bồi linh được đón tiếp đại diện Chính quyền thành phố và các phòng ban chức năng đến phát biểu và tặng lẵng hoa chúa mừng.

 

Hội đồng Bồi linh đã diễn ra trong sự ban ơn của Chúa, gồm 5 chương trình:

 

1. Chương trình 1: 19 giờ 30 – 21 giờ 30 ngày 10/08/2013

 – Diễn giả: Mục sư Mã Phúc Hiệp

 – Chủ đề: Nỗ Lực Truyền Giảng Tin Lành

 – Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:16-20

 – HDCT: MSNC Đào Vương Uy Phương

 

Mục sư Mã Phúc Hiệp đọc diễn văn khai mạc và chia sẻ sứ điệp Lời Chúa

 

 

 2. Chương trình 2: 08 giờ – 09 giờ ngày 11/08/2013: Khai Mạc Hội Đồng

 – Nghi thức khai mạc: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng.

 – HDCT: Mục sư Dương Quang Hòa

 

 3. Chương trình 3: 09 giờ 15 – 11 giờ 30 ngày 11/08/2013

 – Diễn giả : Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTLVN (MN)

 – Chủ đề: Chúng Ta Nín Lặng Sao?

 – Kinh Thánh: II Các vua 7:1-11

 – HDCT: Mục sư Võ Quốc Tiến

 

Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN (MN) – chia sẻ sứ điệp Lời Chúa

 

4. Chương trình 4: 14 giờ 30 – 17 giờ ngày 11/08/2013

 – Diễn giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Uỷ viên Mục Vụ Thành Phố Đà Nẵng

 – Chủ đề : Để Truyền Giảng Tin Lành Được Kết Quả

 – Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:35-38 và Công Vụ 1:8

 – HDCT: MSNC Lương Mạnh Hà

 

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Uỷ viên Mục Vụ Thành Phố Đà Nẵng – chia sẻ sứ điệp Lời Chúa

 

5. Chương trình 5: 19 giờ 30 – 22 giờ ngày 11/08/2013

 – Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường

 – Chủ đề: Hãy Giảng Đạo, Cố Khuyên

 – Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:1-5

 – Nghi thức Tiệc Thánh: Mục sư Nguyễn Xuân Sanh

 – Nghi thức bế mạc Hội đồng: Mục sư Mã Phúc Hiệp

 

Trong buổi sáng ngày 11/08/2013, Mục sư Mã Phúc Hiệp tạ ơn Chúa, chúc mừng và đọc diễn văn khai mạc trong đó có đoạn viết: “…Chúng ta nhờ Kinh Thánh và các diễn biến trên thế giới mà biết chắc chắn rằng Đức Chúa Giê -xu Christ sắp tái lâm, nên chúng ta chớ để một cơ hội nào trôi qua, nhưng phải luôn luôn quan tâm dắt đem người ta đến cùng Đấng Christ, cho tới hơi thở cuối cùng…”

 

Xuyên suốt trong những ngày diễn ra Hội đồng, các Mục sư diễn giả giảng Lời Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh với chủ đề Nỗ Lực Truyền Giảng Tin Lành. Những sứ điệp mạnh mẽ của Chúa đã mang đến cho Hội Đồng ngọn lửa phấn hưng, khơi dậy tinh thần nóng cháy thực thi đại mạng lệnh của Chúa trong công tác truyền giảng Tin Lành, đồng thời bởi ĐứcThánh Linh mỗi người đều nhìn thấy thực trạng tội lỗi, nguy cơ hư mất của con người, mà dâng hiến năng lực, thời giờ, tài chính để hầu việc Chúa.

 

Các Chi Hội góp phần trong sự tôn vinh ngợi khen bằng cả tấm lòng yêu mến Chúa, sẵn sàng đi ra làm chứng nhân cho Chúa qua các thánh nhạc truyền giáo tạo nên sự thờ phượng phước hạnh đầy năng quyền vinh hiển Chúa.

 

Các ban hát của Hội Thánh trong TP Đà Nẵng

lần lượt dâng lên Chúa tiếng hát ngợi khen qua từng chương trình.

 

 

Tạ ơn Chúa, Hội đồng Bồi linh thành phố Đà Nẵng đã khép lại trong ân điển của Chúa, mỗi tín hữu dự hội đồng đều thấy được trách nhiệm của mình trong công tác truyền giảng Tin Lành; chắc chắn trong những ngày tháng sắp đến đây, các Chi Hội sẽ có nhiều con cái Chúa với tấm lòng nóng cháy, nỗ lực truyền giảng Tin Lành, ra đi làm con gặt dắt đưa nhiều người đến với Chúa.

 

TTV. Hoàng Nguyễn

 

Một số hình ảnh ghi nhận:


 

Bài trướcBài thứ 224: Nơi Nương Cậy Vững Chắc
Bài tiếp theoTruyền Giảng Cho Thanh Niên Tại Hội Thánh Giao Hòa (An Hóa) – Bến Tre