Mùa Hội Thao Nhóm Thông Công Tại Các Khu Vực

1716

HTTLVN.ORG – Mùa hè sôi động của các bạn sinh viên thuộc Ủy ban Thanh Thiếu Nhi được đánh dấu bằng kỳ hội thao trải khắp các miền.

Hoạt động hội thao của khối sinh viên được tổ chức với mong muốn giúp sinh viên Cơ Đốc nhận thức được thân thể là đền thờ của Đức Chúa Trời, và rèn luyện sức khoẻ là một trong những cách để gìn giữ thân thể Chúa ban. Khối sinh viên cũng mong muốn thông qua hoạt động này, tình thân giữa các nhóm nhỏ sinh viên Tin Lành được gắn kết hơn. Hơn nữa, sân chơi bổ ích này cũng là cơ hội để các sinh viên Tin Lành mời thân hữu là bạn cùng trường chơi cùng. Qua đó thân hữu được biết đến Chúa qua tinh thần thi đấu fair-play của các bạn sinh viên Cơ Đốc với nhau.

Có thể nói, sức nóng của cái hè oi bức không sánh được bằng sức nóng của những trận bóng đá, bóng ném, bóng cua, ném đĩa, kéo co và nhảy cổ động. Đây là những môn được thi đấu trong kỳ hội thao năm 2023.

Tại khu vực Sài Gòn, có gần 300 sinh viên tham gia hội thao với 19 bạn thân hữu cùng chơi. Chủ đề hội thao năm nay của khu vực Sài Gòn là “XỊN HƠN”. Nhờ hoạt động hội thao mà các nhóm nhỏ thêm tinh thần thể thao, tăng cường rèn luyện sức khoẻ sau thời gian học tập căng thẳng. Quan trọng hơn hết là sinh viên được nhắc nhở mỗi người là một vận động viên trên đường đua thuộc linh và có một “huấn luyện viên” riêng là Chúa Giê-xu với những tiêu chuẩn xịn sò. Ngài giúp mỗi người chúng ta luôn rèn tập chính mình trong nhiều phương diện của đời sống để trở nên giống Chúa càng hơn.

Hội thao NTC Sài Gòn

Các bạn NTC Sài Gòn nhảy cổ vũ hội thao

Tại Cần Thơ, hội thao mở rộng cho cả các bạn sinh viên tại Vĩnh Long, với 132 bạn sinh viên tham gia cùng 13 bạn thân hữu. Với chủ đề GROW+, các bạn sinh viên nơi đây mong muốn cùng nhau phát triển cộng đồng tôn Chúa Cứu thế làm chủ, gia tăng tình thân, tăng trưởng trong tình yêu và tôn trọng nhau.

Hội thao NTC Cần Thơ mở rộng (có các bạn NTC Vĩnh Long)

Các bạn sinh viên NTC Cần Thơ ngồi lại cầu nguyện trước khi thi đấu

Tại khu vực tỉnh Quảng Nam, hội thao 3T cũng không hề kém cạnh. Với khẩu hiệu tập rèn thân thể, tình thân gắn kết, tỏ bày tin vui. Hội thao có 53 bạn tham gia, trong đó có 10 bạn thân hữu cùng tham gia. Các bạn sinh viên được khích lệ từ những phản hồi tích cực của thân hữu. Và đây là một trong những phản hồi ấy: “Học được về tinh thần đoàn kết tập thể, rèn luyện sức khỏe, chia sẻ được những niềm vui cùng mọi người, và tinh thần đồng đội với nhau.”

Hội thao NTC Quảng Nam

Các trò chơi cộng đồng của các bạn sinh viên NTC Quảng Nam trong hội thao

Hội thao tại khu vực Đà Nẵng cũng chung màu cờ sắc áo với những khu vực còn lại, chủ đề của hội thao là REWARD_giải thưởng, nhằm kêu gọi các bạn thân hữu cùng tham gia vào cuộc đua thuộc linh để nhận được phần thưởng của Đức Chúa Trời từ nơi thiên đàng sáng láng. Hội thao có 200 sinh viên tham gia, trong đó có 50 thân hữu là bạn cùng trường đại học, cao đẳng. Đặc biệt, ban tổ chức có thiết kế một buổi gặp mặt riêng với các bạn thân hữu, và có đến 72 bạn thân hữu tham gia. Đây là một sự kết nối rất tốt, là cơ hội để tiếp cận với thân hữu để chia sẻ niềm tin.

Hội thao tại NTC Đà Nẵng

Các bạn sinh viên NTC Đà Nẵng nâng đỡ nhau khi chơi hội thao

Nhóm thông công tại Huế cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Hội thao FLY diễn ra với sự góp mặt của 50 bạn sinh viên, trong đó có 5 bạn là thân hữu. Các bạn tại đây có một mùa hội thao đáng nhớ, với một mối thông công được xây dựng, bày tỏ tình yêu thương và hết mình với tuổi trẻ.

Hội thao NTC Huế

Các bạn sinh viên Nhóm Thông Công tại Đắk Lắk trước đây vì nhiều lý do khác nhau nên cũng có những lúc chưa mặn mà với việc nhóm lại. Nhưng qua mùa hội thao GROW năm nay, đã có đến 250 sinh viên tham dự và trong đó có 32 thân hữu. Đây là dịp để gắn kết sinh viên lại với nhau, kéo các bạn về với nhóm lớn. Tạ ơn Chúa, sau mùa hội thao có 17 bạn đã xác quyết niềm tin nơi Chúa Giê-xu.

Hội thao NTC Đắk Lắk

Không khí hội thao cũng hoà theo các miền khác tràn về thành phố Đà Lạt mộng mơ. Chủ đề của hội thao nơi đây là: “Hát cho người tôi yêu”. Sau mỗi hoạt động thể thao, các bạn sinh viên cùng ngồi lại với nhau và ca ngợi Chúa, nhằm để nhắc nhau rằng Chúa chúng ta là Đấng Tạo Hóa, Ngài đã ban cho chúng ta một thế giới tốt lành và mỗi con dân Chúa cần có trách nhiệm bảo vệ cõi tạo vật này.

Các bạn sinh viên NTC Đà Lạt leo đỉnh Langbiang

Các bạn sinh viên NTC Đà Lạt trong ngày bế mạc Hội thao

Nhóm Thông Công sinh viên Tin Lành ao ước thông qua những hoạt động khác nhau, gây dựng đời sống thuộc linh cho sinh viên, đồng thời mang ảnh hưởng của Phúc Âm vào học đường và xã hội.

Bộ môn bóng ném trong hội thao

Các bạn sinh viên tranh tài bóng đá

Các bạn đang thi đấu ném đĩa (Frisbee)

(Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ: Trưởng khối Sinh viên UBTTN: MsNc Võ Nhân Từ – 0932 000 730)

CTV. Hoàng Mai

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Mục Sư Trương Duy Từ
Bài tiếp theoLễ Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Buôn H’Ngô A