Long An: Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Long Thượng

1794

HTTLVN.ORG – Chương trình Lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh và Công bố thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An diễn ra lúc 14 giờ ngày 19/12/2021.  Do tình hình dịch bệnh nên tham dự chương trình khoảng 40 người, gồm: Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Long An; Ban Đại diện tỉnh Long An cùng tín hữu của Điểm Nhóm.

Cơ sở Điểm Nhóm Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Quang cảnh chương trình Mừng Chúa Giáng Sinh và Công bố thành lập Điểm Nhóm

Được nghe tiểu sử thành lập Điểm Nhóm Long Thượng, Hội Thánh cùng hòa lòng tạ ơn Chúa về sự đồng công, dẫn dắt và đáp lời cầu xin của nhiều tôi con Ngài cũng như biết ơn công khó và tấm lòng của nhiều người. Điểm Nhóm do Chi Hội Cần Giuộc mở mang trong giai đoạn 2011-2016 và được chính quyền chính thức công nhận vào ngày 28/5/2021.

Mục sư Trần Thanh Dũng rao giảng Lời Chúa trong Lu-ca 2:1-20. Trong không khí tràn ngập niềm vui kỉ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh, Mục sư nhắc nhở con dân Chúa về hai chiều của thập tự: Chiều đứng nhắc chúng ta về việc Chúa đến thế gian vì tình yêu nhân loại; chiều ngang nhắc chúng ta cần sống với nhau hòa thuận để cùng phát triển Hội Thánh Ngài trên đất. Mục sư Nguyễn Khánh Tường thay mặt Hội Thánh cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa.

Mục sư Trần Thanh Dũng cử hành nghi thức công bố thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Long Thượng

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư Nhiệm chức Cao Hoàng Vũ hướng dẫn chương trình

Mục sư Ngô Văn Kiếm – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An cầu nguyện khai lễ

Mục sư Trần Thanh Dũng giảng Lời Chúa

Chương trình kết thúc lúc 16 giờ 30 sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Đăng Khoa

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
CHI HỘI CẦN GIUỘC
LƯỢC SỬ ĐIỂM NHÓM LONG THƯỢNG

1. Giai đoạn phôi thai: NHÓM TẾ BÀO LONG THƯỢNG ĐƯỢC THÀNH LẬP (2011-2016)

Để phát triển công việc Chúa như hôm nay Chúa cho Hội Thánh có khải tượng phát triển Hội Thánh từ tổ nhóm tế bào, và tại vùng đất Long Thượng Chúa dùng gia đình Ông Bà Đoàn Văn Siêu cách đặc biệt trong việc cưu mang mở mang công việc Chúa. Ông là một thành viên trong Ban Chấp sự của Hội Thánh, được khích lệ từ chủ trương phát triển Hội Thánh qua Điểm nhóm tế bào tiến đến mở mang Hội Thánh mới, Ông Bà cưu mang mở mang công việc Chúa tại nơi chôn nhau cắt rốn: Long Thượng.

Trong sự sắp đạt diệu kỳ của Chúa Năm 2011, ông bà Đoàn Văn Siêu rời Cần Giuộc về Hưng Long sinh sống, thăm lại người thân, đồng nghiệp, học trò cũ, gánh nặng về những người thân yêu chưa biết Chúa, ông bà làm chứng về ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu cho những người hư mất tại khu vực Long Thượng để họ biết Chúa có một đời sống bình an, phước hạnh.

Lúc đầu khi đi làm chứng đạo cá nhân, có nhiều người đồng ý nghe và tin nhận Chúa. Nhưng ảnh hưởng đời nên đa số vấp ngã. Không đứng vững, nhiều người thì thối lui.

Bước ngoặt là năm 2014, Mục sư Trần Thanh Dũng, Quản Nhiệm Hội Thánh cùng Mục sư NC phụ tá Trần Minh Hiền với Ban Thăm viếng Hội Thánh đi thăm Long Thượng, Hưng Long, Qui Đức, Đa Phước (thuộc huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh) Nhận thấy nhu cầu của người dân cùng cơ hội Chúa cho, Hội Thánh cầu nguyện, tiến hành tổ chức Giáng sinh – Truyền giảng cho khu vực tại nhà riêng của ông bà Đoàn Văn Siêu (ranh giới hành chính giữ tỉnh Long An và TP. Hồ Chính Minh) vào Đêm 23/12/2014, buổi truyền giảng đầu tiên được thực hiện có kết quả. Khoảng 60 thân hữu đến dự và hơn 30 người bước lên tiếp nhận Chúa. Đêm truyền giảng Giáng sinh cũng là dịp để nhiều con cái Chúa từ các nơi về Long Thượng sinh sống biết và liên lạc để mời Hội Thánh đến nhà cầu nguyện và chia sẻ Phúc Âm cho gia đình, Như gia đình ông bà Lương Văn Hùng, anh Ba Ngoạn, chú Quốc Hùng, anh Trần Công Thiện, chị Xuân, cô Kim Anh, chú Nhân, Hoàng Việt… lần lượt tham gia Tổ Nhóm. Tổ Nhóm nhóm lại tuần hoàn tại gia đình con dân Chúa trong khu vực vào thứ ba hàng tuần. Con dân Chúa rất cảm động vì ở xa quê gặp được Hội Thánh, một cộng đoàn sống yêu thương,  rất hạnh phước.

2. Giai đoạn 2: THÀNH LẬP ĐIỂM NHÓM (2017-2020)

Hội Thánh thấy tổ nhóm tế bào tại Long Thượng lớn mạnh, nên quyết định thành lập Ban Điều hành Điểm Nhóm. Điểm nhóm cố định tại tư gia Ông Bà Đoàn Văn Siêu, mỗi tháng nhóm lại nơi cố định 2 tuần, còn lại hai tuần vẫn tiếp tục nhóm lại tuần hoàn để anh chị em trong nhóm biết nhà lẫn nhau, vừa là cơ hội để tiếp cận người mới để làm chứng Đạo. Qua cách này có nhiều gia đình được gây dựng và phát triển như: Gia đình Bà Bùi Thị Sáu, Bà trên 80 tuổi trong một gia đình còn 3 người trên 80 tuổi là chồng và 2 người chị, sau một thời gian nhóm lại chồng bà và hai người chị tin nhận Chúa, con gái của Bà cũng tin nhận Chúa. Cám ơn Chúa. Vùng Đa Phước thì xa hơn nhưng đặc thù là ban ngày con cái Chúa đóng cửa đi làm, nên chỉ thông công qua Zalo. Dầu vậy, thông tin, liên lạc vẫn thông suốt, tình thân vẫn gắn kết nhờ cầu nguyện cho nhau.

Cảm ơn Chúa. Từ khi Gia đình Đoàn Phúc Ân (Con Ông bà Đoàn Văn Siêu) mua được miếng đất và căn nhà. Khi chưa dùng đến Phúc Ân sửa lại và cho Điểm Nhóm mượn làm phòng học Kinh Thánh. Có phòng nhóm ổn định, lớp Giáo lý Phúc Âm cũng được mở ra. Năm 2017, Điểm Nhóm có 7 người được làm lễ Báp-tem.

Truyền giảng ngày 18/12/2018 cũng rất đông thân hữu đến dự. Chúa cho khu vực được nhiều kết quả. Mục sư và Ban Chấp sự đầu tư nhiều hơn, sai phái nhân sự tại đây, như Thầy TĐ Phan An Pha, Phụ tá Mục sư Quản Nhiệm, Thầy Cô TĐ Châu Thanh Thiên Ngọc, Cộng tác Mục vụ. Điểm Nhóm đi vào hoạt động đều đặn. Nhóm lại thờ phượng Chúa vào chiều thứ ba hàng tuần,  ngày thứ năm cầu nguyện và thăm viếng.

Mỗi năm tổ chức truyền giảng Tin Lành vào hai kỳ Lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh và Phục sinh rất kết quả.

Điểm nhóm quan tâm đến các cháu Thiếu Nhi tổ chức đưa đón các cháu đi học Thánh Kinh hè hằng năm, sau khóa học các cháu và phụ huynh đi dã ngoại tạo thêm mối thông công với Hội Thánh. Mối liên hệ giữa con cái Chúa và tổ nhóm ngày càng thân thiết. Có đến 10 cụ trên 70 tuổi rất trung tín nhóm lại hàng tuần. Các cháu nhỏ cũng được khuyến bằng nhiều hình thức.

Năm 2020, Điểm nhóm tổ chức buổi sinh hoạt cho các cháu thiếu nhi vào chiều thứ bảy từ 14-16g. Do các anh chị phụ trách như Thanh An, Thảo Nguyên, Thuận Kiều, Thanh Tâm và một số thanh niên đã cộng tác. Rất tiếc chương trình phải tạm ngưng vì dịch bệnh từ tháng 6/2021 đến nay.

3. Giai đoạn 3: ĐIỂM NHÓM TIN LÀNH LONG THƯỢNG CHÍNH THỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN.

Cảm ơn Chúa Mục sư Quản Nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Cần Giuộc xin thành lập Điểm Nhóm chính thức được BTS Tổng Liên Hội chấp thuận, được chính quyền cho phép, văn bản ký ngày 28/5/2021.

Từ đầu tháng 6 năm 2021 lúc dịch bệnh lan tràn, các sinh hoạt xã hội giãn cách. Nhưng Điểm Nhóm vẫn duy trì nhóm lại qua ứng dụng Google Meet. Cảm ơn Chúa, một con cái Chúa đã dâng hiến mua tài khoản Google Meet phòng họp 150 người để hàng tuần con cái Chúa sinh hoạt, thờ phượng Chúa, thông công với nhau. Đường truyền internet cũng được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Điểm Nhóm.

Kính thưa quý Đầy tớ Chúa và Hội Thánh,

Từ một Điểm Nhóm tế bào trở thành một Điểm Nhóm chính thức của Hội Thánh, chúng tôi ước ao Chúa ban phước cho những ngày sắp tới có nhiều người được cứu. Một Hội Thánh mới thành lập trong một thời gian gần.

Ban Điều hành Điểm Nhóm:

  1. Mục sư Trần Thanh Dũng, Quản nhiệm Hội Thánh Cần Giuộc, kiêm nhiệm
  2. SVTH Nguyễn Phan Hoàn Nguyện, đặc trách linh vụ
  3. Ông Phạm Hữu Thanh, Chấp sự Đặc trách điều hành
  4. Ông Đoàn Văn Siêu, Trưởng Điểm Nhóm
  5. Bà Nguyễn Thị Chính, Thư ký
  6. Bà Dương Thị Phượng, Thủ quỹ
  7. Ông Lương Văn Hùng, Uỷ viên Thăm viếng – Chăm sóc
  8. Ông Lê Hiền Minh, phụ trách kỹ thuật.

Công việc mở mang vương quốc của Chúa là công việc lớn lao. Xin Chúa ở cùng và dẫn dắt Hội Thánh Cần Giuộc cũng như Ban Điều hành Điểm Nhóm để duy trì và phát triển công việc Chúa tại khu vực Long Thượng này nhiều người được cứu, Danh Chúa vinh hiển. A-men.

TTV.  Mục sư  Ngô Hồng Quân

Bài trướcBài Ca Thỏa Lòng – 25/12/2021 
Bài tiếp theoTxuag Zoo Lub Siab – 26/12/2021