Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Tỉnh Lâm Đồng

1031

HTTLVN.ORG – Lễ Tấn phong Mục sư cho bảy vị Mục sư Nhiệm chức được cử hành vào lúc 9 giờ ngày 17/09/2013 tại nhà thờ Tin Lành NauSri – TP. Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng.

 

 

 

 

Bảy Mục sư Nhiệm chức được tấn phong Mục sư được tấn phong:

 

            1. MSNC CilMup Ha Put – Quản nhiệm HT Lâm Bô,

            2. MSN Dơng gur Ha Bông – Quản nhiệm HT Đạ Long,

            3. MSNC K’Bress – Quản nhiệm HT NauSri,

            4. MSNC K’Brọp – Quản nhiệm HT B’Lạch,

            5. MSNC K’Gợch – Quản nhiệm HT Lộc Thành,

            6. MSNC K’Soi – Quản nhiệm HT Phú Cao,

            7. MSNC K’Tệu – Quản nhiệm HT Madagoui.

 

Bảy vị Mục sư Nhiệm chức đã phục vụ Chúa trong các Hội Thánh thuộc tỉnh Lâm Đồng trong nhiều năm qua, dù trải qua nhiều thử thách khó khăn nhưng họ luôn trung tín trong công tác chăn bầy.

 

Cảm tạ Chúa, Lễ Tấn phong Mục sư được diễn ra cách long trọng và vinh hiển danh Chúa. Chủ tọa của buổi lễ là Mục sư Phan Quang Thiệu – Chủ tịch Hội Đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư khu vực II.

 

Bắt đầu chương trình, Mục sư Điểu Huynh – Ủy Viên HĐTV và TPMS KVII – giới thiệu và chào mừng: Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN (MN); Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thủ Quỹ TLH; cùng quí vị Mục sư, Truyền đạo và các tín hữu xa gần trong tỉnh, các cấp chính quyền huyện, xã, thôn về tham dự.

 

Mục Sư CilMup Ha Kar – UV HĐGP – cầu nguyện khai lễ dâng chương trình lên Đức Chúa Trời hướng dẫn tể trị. Các ban hát của các Hội Thánh NauSRi, Hội Thánh B’Lạch, Hội Thánh Lộc Thành, Hội Thánh Lâm Bô góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình.

 

Mục sư Ha Hắck – Trưởng BĐD tỉnh Lâm Đồng – đọc Kinh Thánh trong II Ti-mô-thê 2:14-21. Mục sư Bùi Trung Ngươn – UV/HĐTV & TPMS – trao sứ điệp: “Lẽ Cần Của Mục Sư”. Sứ điệp khích lệ các Mục sư cầu phong thỏa lòng chỗ đứng của mình, chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chổ trách được, lấy lời ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.

 

Mục Sư Phan Quang Thiệu hướng dẫn nghi thức tấn phong Mục sư, Mục sư Lưu Tự An – Thư ký HĐTV và TPMS – đọc biên bản và quyết định tấn phong, Mục sư Thái Phước Trường và Mục sư đoàn đặt tay cầu cho các Mục sư cầu phong.

 

Mục Sư K’Soi đại diện các vị tân Mục sư tri ân và bày tỏ tâm chí. Sau phần chúc mừng của đại diện các ban ngành, chương trình được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường.

 

Buổi Lễ Tấn phong được diễn ra một cách long trọng, tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa. Đây không chỉ là niềm vui của bảy tân Mục sư, nhưng là niềm vui chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Xin quí tôi con Chúa khắp nơi xa gần luôn cầu nguyện để họ được ơn trong công tác phục vụ Chúa và chu toàn trách nhiệm trong công tác chăn bầy.

 

 

TTV. Mục sư Phan Phụng Thanh


Một số hình ảnh ghi nhận: 

 

Bài trướcTỉnh Khánh Hòa: Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Trường Chúa Nhật
Bài tiếp theoGia Đình Tin Kính – BTMV 37