Lễ Tạ Ơn Chúa 40 Năm Thành Lập Hội Nhánh Phú Lộc – Đà Nẵng.

690

HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa vào lúc 15 giờ ngày Chúa nhật 16/09/2012, tại nhà thờ Tin Lành Tân An, Hội Nhánh Phú Lộc đứa con đầu tiên của Chi hội Tân An, đã long trọng tổ chức Lễ Tạ ơn Chúa 40 năm thành lập Hội Nhánh trong sự vinh hiển Chúa.

 

Đến dự có Mục sư trí sự Lê Cao Quý, Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Ban Đại diện, Mục sư Nguyễn Hữu Trung (một trong những người tin Chúa đầu tiên tại Hội nhánh Phú Lộc), Truyền đạo quản nhiệm Nguyễn Hải Bằng, cùng các Truyền đạo, Chấp sự và khoảng 130 người tham dự.



Quang cảnh buổi lễ

 

 

Truyền đạo Nguyễn Văn Bảo, phụ trách Hội Nhánh hướng dẫn chương trình. Truyền đạo quản nhiệm Nguyễn Hải Bằng cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa. Cả hội chúng thật sự cảm động khi nghe ông Lê Viết Thành, đọc lược sử của Hội nhánh.

 

 Truyền đạo Nguyễn Văn Bảo, hướng dẫn chương trình và Truyền Đạo Nguyễn Hải Bằng, Quản nhiệm Chi Hội Tân An cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa

 


 Ca ngợi Chúa của những tín hữu truyền giáo tại phú lộc – Ban hát Hội Nhánh Phú Lộc – Các Mục sư , truyền đạo và Ban Điều hành – Gia đình Mục sư Nguyễn Hữu Trung

 

 

Mục sư Nguyễn Hữu Trung, một trong những người đầu tiên tin Chúa tại đây, đã làm chứng về ơn cứu rỗi của Chúa trên cuộc đời của Mục sư, và trong sự vui mừng cả gia đình đã ngợi khen Chúa bản Thánh ca “Ơn lạ lùng”, sự ngợi khen Chúa về công việc diệu kỳ của Ngài với nhiều cảm xúc dâng trào khi một số ông bà đã bước vào tuổi gần 60 trước đây là những tín hữu truyền giáo tại Phú Lộc đã vang lên bài ca “Mau chiếu ra”. Những người già cùng người trẻ, các cháu nhi đồng trong Hội Nhánh cùng bày tỏ sự tạ ơn Chúa qua thánh ca “xin Chúa dắt đưa con”. Quý Mục sư, Truyền đạo và Ban Điều hành cũng góp phần ngợi khen Chúa thánh ca “Gánh lúa về”.

 

Mục sư Nguyễn Hữu Trung, một trong những người tin Chúa đầu tiên tại Hội Nhánh Phú Lộc

 

 

Mục sư trí sự Lê Cao Quý, người có khải tượng truyền giáo cứu người, đã cậy ơn Chúa và quyền năng của Ngài để khai sinh ra Hội Nhánh Phú Lộc. Trong niềm xúc động, Mục sư đã tâm tình và khích lệ cả hội chúng: trước mắt còn có nhiều khó khăn thách thức nhưng cả Hội chúng luôn giữ vững đức tin, hết lòng tận trung với công việc của Đức Chúa Trời, luôn cầu nguyện để Chúa làm những việc lớn và khó trên Hội Thánh của Ngài.

 

Mục sư trí sự Lê Cao Quý,  tâm tình khích lệ Hội Nhánh

 

 

Dựa trên nền tảng lời Chúa trong Kinh Thánh Thi Thiên 118. Mục sư Dương Quang Hòa chia sẻ về “Lòng Biết Ơn” Mỗi đời sống con dân của Chúa phải đối diện với nhiều khó khăn, gian nan, vất vả… nhưng mỗi tấm lòng phải luôn cảm tạ Chúa trong hiện tại, trong qua khứ và trong tương lai.

 

Mục sư Dương Quang Hòa, giảng Lời Chúa

 

 

Thể hiện tấm lòng tạ ơn Chúa, tri ân các bậc tiền nhân, Ban Điều hành Hội Nhánh Phú Lộc đã bày tỏ lòng tri ân và trao tặng món quà tình nghĩa đến Mục sư trí sự Lê Cao Quý và những người có công khó với Hội Nhánh trong suôt 40 năm qua.

 

Buổi Lễ Tạ ơn Chúa kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày trong sự tin cậy vào sự tể trị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Mục sư trí sự Lê Cao Quý đã cầu nguyện chúc phước cho Hội Thánh.

 

40 năm một chặng đường dài với nhiều thăng trầm đổi thay, có người đã ra đi, nhưng nhiều người còn ở lại vẫn tiếp tục bước theo tiền nhân, vâng theo lời dạy của Chúa, giữ vững đức tin để xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời.

 


 Nhà nguyện Hội Nhánh Phú Lộc trước đây

 

 

 

Lược Sử Hội Nhánh Tin Lành Phú Lộc

 

Mùa hè đỏ lửa năm 1972, khi cuộc chiến diễn ra khốc liệt, một số người từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phải chạy nạn để giành giật sự sống trong khói lửa, bom đạn chiến tranh. Một số người đã vào các trại tỵ nạn ở Đà Nẵng. Tháng 04/1972, tại thôn Phú Lộc thuộc phường Thanh Lộc Đán, quận 2, thị xã Đà Nẵng thành lập một trại tỵ nạn dành cho đồng bào làm nghề cá có tên là trại Phong Phú, dân số lúc ở trại khoảng 1500 người.

 

Với khải tượng truyền giáo cứu người, mở mang Hội Thánh, Mục sư Lê Cao Quý (nay là Mục sư trí sự) nhìn thấy đồng lúa chín vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Kế hoạch rao giảng Tin Lành cho các trại tị nạn được triển khai. Mỗi tối thứ 7, đoàn truyền giáo gồm Mục sư Lê Cao Quý và các thanh thiếu niên trong Hội Thánh Tân An đến trại Phong Phú và vùng Phú Lộc để truyền giảng. Sau 3 tháng truyền giảng liên tục, vào buổi truyền giảng của tuần cuối tháng 7, có một số thanh niên đến gặp Mục sư Lê Cao Quý và những trong đoàn truyền giáo hỏi về lẽ Đạo cứu rỗi và những điều ông rao giảng bấy lâu nay về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đã được trả lời rõ rang thấu đáo, họ hẹn sáng Chúa nhật sẽ đến nhà thờ dự thờ phượng cùng Hội thánh.

 

Trong số 9 người đến nhà thờ thì 8 người bằng lòng lên trước tòa giảng cầu nguyện tin nhận Chúa, trong đó có anh Nguyễn Hữu Trung (sau này Chúa kêu gọi trở thành Mục sư). Tuần sau đó, đầu tháng 8 có chị Lê Thị Thu Diệp, Hoàng Thị Hằng và vài chị em khác tin Chúa, số người tin Chúa mỗi tuần tăng lên .Trung tuần tháng 9/1972, Hội Thánh Tân An quyết định mở Hội Thánh nhánh Phú Lộc, lúc đó có 36 tín hữu, một nhà nguyện bằng gỗ (6 x 12m) được cất lên tại thôn Phú Lộc để Hội Thánh nhóm lại thờ phượng Chúa mỗi chiều Chúa nhật. Để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho những tân tín hữu khát khao lời Chúa, Hội Thánh mời Truyền đạo trí sự Dương Trọng Vinh và cô Nguyễn Thị Sửu giúp cho việc học Kinh Thánh buổi ban đầu. Lễ Giáng sinh đầu tiên tại Hội nhánh Phú Lộc vào tối 26/12/1972 vui vẻ, phước hạnh.

 

Năm 1973 thời thế và tình hình kinh tế khó khăn, một số người vào Nam lập nghiệp, một số về quê, đa số tín hữu Hội nhánh Phú Lộc lúc bấy giờ vào Nam định cư tại Động Đền (Bình Tuy), thành lập Hội Thánh Bình Phú, nay đã sáp nhập thành Hội Thánh Lagi tỉnh Bình Thuận. Hội nhánh Phú Lộc ngưng hoạt động.

 

Từ năm 2005 Thành phố Đà Nẵng quy hoạch phát triển đô thị, nhiều khu tái định cư được hình thành thành, trong đó có khu vực Phú Lộc. Nhiều gia đình tín hữu trong Hội Thánh cũng đến đây sinh sống, Hội Thánh Tân An có 15 gia đình với khoảng 50 tín hữu. Ngày 24/06/2007 Mục sư Lê Cao Quý – Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Tân An quyết định tái lập Hội Nhánh Phú Lộc sau 34 năm gián đoạn. Hội Thánh cử Thầy Nguyễn văn Bảo – sinh viên Viện Thánh Kinh Thần Học về gây dựng và phát triển Hội Thánh. Chúa nhật 12/08/2007, buổi nhóm đầu tiên đánh dấu ngày tái lập Hội Nhánh được diễn ra tại nhà bà Đoàn Thị Hạnh với khoảng 30 người tham dự.

 

Cũng từ đây Hội Nhánh nhóm lại đều đặn tại 10 gia đình con cái Chúa trong khu vực, buổi đầu đơn sơ, nhưng tinh thần thờ phượng, thông công vui vẻ phước hạnh đã đem đến sự khích lệ đức tin, giúp con cái Chúa mạnh mẽ đứng lên góp phần vào công việc Chúa và vững lòng đối diện với những khó khăn, thử thách. Chúa mở đường cho có gia đình ông bà Trần Văn Lục cảm động cho Hội Nhánh mượn ngôi nhà của mình để tiến hành việc đăng ký xin Điểm Nhóm…. nhưng đến nay nẫn chưa được chính quyền không chấp thuận.

 

Tháng 3/2008, Hội Thánh cử Chấp sự Nguyễn Văn Tùng lo cho Hội Nhánh, do Thầy Nguyễn Văn Bảo trở lại Viện Thánh Kinh Thần Học Viện để tiếp tục chương trình học.

 

Ngày 15/06/2008 Hội Thánh mời Thầy Nguyễn Công Tâm Thiện – Truyền đạo tình nguyện đang bổ túc thần học về thực tập tại Hội Nhánh Phú Lộc. Sau hơn 2 năm gây dựng, tháng 10/2010, Truyền đạo Nguyễn Công Tâm Thiện nhận nhiệm sở tại Chi Hội Hội An.

 

Ngày 17/04/2009 Hội Nhánh Phú Lộc được Tổng Liên hội công nhận là Hội Nhánh của Chi Hội Tân An, thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) với 55 tín hữu.

 

Tháng 06/2010, Mục sư Lê Cao Quý chia tay Hội Thánh Tân An sau 43 năm chức vụ, để chuyên tâm lo công việc Chúa tại Tổng Liên hội. Truyền đạo Nguyễn hải Bằng được bổ nhiệm Quản nhiệm Hội Thánh, Truyền đạo Nguyễn Văn Bảo tốt nghiệp Viện Thán Kinh Thần Học, được bổ nhiệm làm phụ tá Quản nhiệm để lo Hội Nhánh Phú Lộc. Hội Thánh Tân An cũng cử Chấp sự Lê Viết Thành đặc trách Hội Nhánh để chia sẻ gánh nặng công việc Chúa trong thời điểm khó khăn.

 

Sau gần 4 năm nhóm từ nhà này sang nhà kia, từ tháng 04/2011, Hội Nhánh nhóm cố định tại nhà ông bà Nguyễn Như Hải, có 35 gia đình với 100 tín hữu. Kể từ khi tái lập (2007), Hội Nhánh Phú Lộc đã 5 lần gởi đơn đăng ký sinh hoạt, nhưng đến nay vẫn chưa được sự chấp thuận của các cấp chính quyền. Hiện tại trong khi chờ đợi đăng ký lần thứ 6, Hội Nhánh tạm nhóm thờ phượng Chúa tại nhà thờ Tin Lành Tân An. Vì vậy, tái lập Hội Nhánh phú Lộc là ước mơ, là khát khao của tôi con Chúa, để đáp ứng nhu cầu tâm linh cấp bách hiện tthời của tín hữu trong khu vực, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với lịch sử của Hội Thánh và trách nhiệm đối với công khó của tiền nhân.

 

Mong rằng quý tôi con Chúa trên khắp mọi nơi xa gần nhớ đến Hội Nhánh Phú Lộc mà dâng lời cầu thay.

 

 


 

TTV. Hoàng Nguyễn

 

Bài trướcBài thứ 253: Vật Chất
Bài tiếp theoHuấn Luyện Kỹ Thuật Âm Thanh Cho Các Nhà Thờ Tin Lành Tại Quảng Nam.