Lễ Ra Mắt Chi Hội Sa Cô Và Bổ Nhiệm MS Điểu Vinh Kiêm Quản Nhiệm.

2139

HTTLVN.ORG- Sa Cô được đặt theo tên của một con suối, trước năm 1990 nơi đây chỉ có vài người tin Chúa, những ai tin Chúa đều bị làm khó khăn, bắt bớ… Tất cả những khó khăn đó không tiêu diệt được Hội Thánh, nhưng Hội Thánh cứ lớn lên trong sự bảo vệ và chăm sóc từ Chúa. Rồi những khó khăn tạm lắng xuống, và đến nay đã có hơn 340 tin hữu thường xuyên sinh hoạt.

Chi Hội Sa Cô toạ lạc tại thượng nguồn suối Sa Cô thuộc ấp Sa Cô, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Dầu thành lập từ năm 1990 nhưng mãi đến năm 2019  Giáo Hội và chính quyền mới công nhận Chi Hội chính thức. Tạ ơn Chúa, vào lúc 9 giờ ngày 19/10/2019 Hội Thánh Chúa đã long trọng tổ chức Lễ Ra mắt Chi Hội Sa Cô và bổ nhiệm MS Điểu Vinh Kiêm Quản nhiệm.

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II, Hội Thánh Tin lành Việt Nam; Mục sư Điểu Huynh – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Bình Phước; Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước, cùng tôi con Chúa với khoảng 500 người. Về phía chính quyền có các đại điện Chính quyền các cấp đến dự lễ và chúc mừng.

Chương trình được bắt đầu với sự hướng dẫn của MSNC Điểu Hạnh – Ủy viên Ban Đại diện, Mục sư Điểu Huynh cầu nguyện khai lễ, Mục sư Điểu Hiêng – Trưởng Ban Đại diện – có lời chào mừng và giới thiệu quý quan khách.

Nhân ngày lễ đặc biệt này ban hát Hội Thánh từ các em thiếu nhi đến quý ông quý bà đều góp phần ca ngợi Chúa hết lòng. Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II đã dùng Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:1-16 với chủ đề “Đức Chúa Trời Xây Dựng Hội Thánh”. Mục sư Điểu M’Dung cầu nguyện đáp ứng theo Lời Chúa.

Mục sư Điểu Huynh tiến hành nghi thức bổ nhiệm, sau đó Mục sư Phó Hội trưởng II  cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm và Hội Thánh. Đại diện Ban Chấp sự Hội Thánh Sa Cô có lời hoan nghinh chào đón Tân Quản nhiệm. Đại diện lãnh đạo Giáo Hội và Chính quyền trao tặng những món quà và lãng hoa chúc mừng Hội Thánh.

Chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II. Hội Thánh Chúa ra về trong sự vui mừng và đầy lòng cảm tạ.

Hiện nay, tỉnh Bình Phước có hơn 200 Điểm Nhóm và Chi Hội với hơn 51.000 tín hữu. Chi Hội Sa Cô được ra mắt nâng tổng số Chi Hội trong tỉnh Bình Phước lên 50 Chi Hội. Đây là con số mà trước đây, không ai có thể suy nghĩ tới, vì sự cầu thay của toàn thể Hội Thánh khắp nơi xa gần Chúa đã làm điều lớn hơn, nhiều hơn và lạ hơn. Xin quý vị tiếp tục cầu thay hầu cho Hội Thánh Chúa nơi đây phát triển mạnh mẽ theo ý muốn Chúa.

MSNC: Điểu Mơ Luê

 

Quang cảnh buổi lễ
Ban hát HT tôn vinh Chúa
Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II giảng Lời Chúa
MS Điểu Huynh UV. TLH thực hiện nghi thức bổ nhiệm
Ban Chấp sự hoan nghinh Tân Quản nhiệm
MS Điểu Vinh Tân Quản nhiệm Bày tỏ tâm chí
Công an tỉnh Bình Phước chúc mừng
Mục sư Phó Hội trưởng II chúc phước

 

Bài trướcĐức Chúa Trời Tạo Ra Muông Thú – 20/10/2019 
Bài tiếp theoKết Ước Với Môi Miệng – 21/10/2019