Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Thu Bồn, Quảng Nam.

929

HTTLVN.ORG – lúc 9 giờ ngày 20/3/2012, đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng Nhà Thờ Tin Lành Thu Bồn ngụ tại thôn Phú Đa 2, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Về dự lễ có: MS Phan Ân, MS Nguyễn Xuân Sanh UV/TLH; Các mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; quản nhiệm và đại diện Ban Chấp sự các HTTL trong tỉnh, cùng các con dân Chúa trong HTTL Thu Bồn, các HTTL trong khu vực, tổng số khoảng 350 người.

Chủ lễ: MS Phan Ân, Hướng dẫn chương trình: TĐ Võ Tiến Dũng, Quản nhiệm HTTL Thu Bồn.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, MS Võ Đình Đán, Trưởng Ban Đại diện TL tỉnh, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh A-ghê 1:1-15 để khích lệ con dân Chúa trong việc xây dựng Đền thờ cho Đức Chúa Trời.

MS Phan Ân, cử hành nghi thức Lễ Khởi công. Ms Phan Ân đã mời MS Nguyễn Xuân Sanh, MS Võ Đình Đán, MS Trần Đình, MS Mã Phúc Hiệp, MS Mã Phúc Tín, TĐ Võ Tiến Dũng và Ban Xây dựng cùng hiệp nhau cầu nguyện cho công  việc xây dựng nhà thờ mới.

Chương Trình đã kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.


Ơn Chúa tể trị trên Hội Thánh từ những ngày thành lập đến nay

Từ những năm 1930, Tin lành đã đến vùng đất Thu Bồn. Năm 1934, Lễ Cung hiến ngôi nhà thờ đầu tiên ở ven sông Thu Bồn. Từ 23-26/02/1937, tại nhà thờ Thu Bồn đã diễn ra Hội đồng Địa hạt Trung kỳ lần thứ 6. Đến năm 1947, chiến tranh đã phá hủy hoàn toàn cơ sở nhà Chúa. Năm 1948, dưới sự hướng dẫn của MS Trần Như Hối, HT đã xây dựng lại một ngôi nhà thờ nhỏ để có nơi cho tín hữu thờ phượng Chúa. Nhưng một lần nữa chiến tranh lại tàn phá nhà thờ vào năm 1952, khiến HT phải nhóm lại trong ngôi nhà thờ bằng tranh tre.

Đến năm 1955, HTTL Thu Bồn mở được nhà nguyện tại Cù Bàn (Duy Châu). Năm 1962, nhà thờ đã được xây dựng lại khá khang trang. Tuy nhiên, đến năm 1964, lũ lụt và chiến tranh đã làm hư hại đến cơ sở nhà Chúa; vào giữa năm 1965, HTTL Thu Bồn phải dời về sinh hoạt tạm tại thôn Phú Đa, cách địa điểm cũ 3 km về phía Tây.

Sau vài lần di chuyển, MS Lê Văn Từ và TĐ Nguyễn Ngọc Tùng cùng Ban Trị sự lúc bấy giờ mua được 1500 m2 để xây dựng nhà thờ tại địa điểm hiện nay. Thời gian này, tuy nhà thờ bằng tole, vách ván nhưng các con dân Chúa khắp nơi từ Khánh Bình, Phước Bình, Đại Chánh (Đại Lộc) dồn về nên HT nhóm rất đông đúc, vui vẻ.

Thời gian sau năm 1975 đa số con dân Chúa về lại quê cũ, nhà thờ làm bằng ván bị mối mọt, nên HT phải dùng gạch đất thay tạm. Đến năm 1988, với sự giúp đỡ của TLH, các ân nhân, cùng sự dâng hiến tiền bạc, công sức của các con dân Chúa, HT đã có ngôi nhà thờ mới bằng tường gạch, mái ngói như hiện nay. Lễ Cảm tạ được tổ chức nhân ngày Kỷ niệm 60 năm thành lập HT vào năm 1989.

Tuy nhiên, theo thời gian, ngôi nhà thờ hiện nay xuống cấp trầm trọng, diện tích chật hẹp không còn đủ chỗ cho tín hữu nhóm lại, cơ sở Cơ đốc giáo dục và các công trình khác vẫn còn khá đơn sơ. Chính vì vậy, cậy ơn Chúa, TĐ Bùi Tấn Lực, trong thời gian thực tập tại HTTL Thu Bồn đã vận động tín hữu đóng góp mỗi ngày 1000 đồng để góp phần xây dựng nhà thờ, đến nay số tiền ấy đã được khoảng 70 triệu đồng. Nhà thờ dự kiến xây dựng có diện tích 350m2 với tổng kinh phí là khoảng 1,6 tỷ đồng.

80 năm qua với nhiều sự đổi thay của thời cuộc, HT Chúa vẫn vững vàng trên vùng đất hẻo lánh Thu Bồn, xin con dân Chúa khắp nơi đồng lòng chung lời cầu nguyện, góp sức cùng HTTL Thu Bồn để cơ sở nhà Chúa sớm hoàn thành, danh Chúa được tỏa sáng.

 

1
Hình nhà thờ hiện tại và mô hình nhà thờ mới

 

2
Truyền đạo quản nhiệm Võ Tiến Dũng hướng dẫn chương trình

 

3
Các ban hát HT Đà Nẵng – HT Thu Bồn – HT Hội An tôn vinh Chúa

 

4
Mục sư Võ Đình Đán, chia sẻ Lời Chúa

 

5
Mục sư Phan Ân, thực hiện nghi thức Lễ Khởi công

 

6
Cầu nguyện đặt viên đá móng

 

7
Ban xây dựng của HT Thu Bồn

 

 

TTV. Vũ Hướng Dương


Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư ĐOÀN HÔ RẾT.
Bài tiếp theoBài thứ 83: Giếng Nước