Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Đà Loan – Lâm Đồng

975

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 24/02/2017 tại Chi Hội Đà Loan, thuộc xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Đà Loan.

 

Hiện diện buổi lễ gồm có Mục sư Bùi Phụng – UV TLH – làm chủ lễ, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng cùng tôi con Chúa xa gần trong tỉnh, với khoảng 300 người tham dự. Bên cạnh đó cũng có các cấp chính quyền tham dự và tặng hoa chúc mừng.

 

Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Quản nhiệm Chi Hội – có lời hoan nghênh và chào mừng quan khách. Mục sư K’Soi – Ủy viên Ban Đại diện – cầu nguyện khai lễ dâng chương trình lên Chúa tể trị và hướng dẫn. Trong chương trình có các ban hát góp phần ca ngợi Chúa như Chi Hội: Đà Loan, Đạ Lú, Pa Sơ Mách II và Ma Am.

 

Mục sư Bùi Phụng giảng luận qua chủ đề: “Xây dựng nhà Chúa”, Kinh Thánh làm nền tảng: “Hãy lên núi đem gỗ về, và xây nhà nầy thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh Đức Giê Hô Va phán vậy” (A-ghê 1: 8) và thực hiện nghi thức Lễ Khởi công: Đọc các văn bản liên quan đến việc xây dựng, trình diện Ban Xây dựng. Mục sư Quản nhiệm đặt tấm bảng ghi nhớ ngày khởi công xây dựng và đặt tay cầu nguyện cho việc xây dựng nhà thờ.

 

Chương trình khép lại vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Bùi Phụng.

 

Chi Hội Đà Loan thuộc vùng sâu vùng xa, được thành lập vào năm 1986. Năm 2004, Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội; đến năm 2008, Chính quyền tỉnh Lâm Đồng công nhận tư cách pháp nhân do Mục sư Ha Put B làm Quản nhiệm.

 

Đến năm 2012, Tổng Liên Hội bổ nhiệm Mục sư Kon Sa Ha Hăck chính thức Quản nhiệm. Con cái Chúa nhóm thờ phượng tại nhà nguyện bằng gỗ lợp tole rất chật hẹp suốt nhiều năm dài ở trong hoàn cảnh rất khó khăn. Số tín đồ mỗi ngày một gia tăng. Trải qua nhiều năm toàn thể con cái Chúa dốc lòng cầu nguyện và mong ước có nơi khang trang rộng rãi thờ phượng Chúa. Nay Hội Thánh tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà thờ trong niềm vui, nhà thờ xây dựng chiều rộng 12 m, chiều dài 24 m. Dự kiến 1 tỉ đồng, Hội Thánh đã dâng hiến 400 triệu, hiện còn thiếu 600 triệu. Số tín đồ hiện nay là 1.247 người, thuộc 2 sắc dân là Cil và Chu Ru, hầu hết con cái Chúa sống bằng nghề nông, đời sống con cái Chúa có nhiều sự khó khăn. Xin tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện và góp phần dâng hiến cho công việc xây dựng nhà thờ Tin Lành Đà Loan sớm được hoàn thành để có nơi nhóm lại ổn định và danh Chúa được tôn cao.

 

TTV – Lâm Đồng

MS. Võ Đông Tiên & TĐ. Nguyễn Thiện Phước

 

Quang cảnh buổi lễ khởi công

 

 

 MS. Ha Hăck – Quản nhiệm Hội thánh hướng dẫn chương trình.

 

MS. K’ Soi cầu nguyện khai lễ.

 

Các ban hát góp phần tôn vinh Chúa

 

 

 

MS Bùi Phụng – UV.TLH – giảng Lời Chúa.

 

Ban xây dựng trình diện.

 

MS.Bùi Phụng cùng Quản nhiệm cầu nguyện đặt viên đá

 

Đại diện Tổng Liên Hội chúc mừng và tặng quà.

 

Đại diện HĐGP & BĐD chúc mừng và tặng quà lưu niệm.

 

Đại diện chính quyền huyện tặng hoa chúc mừng.

Bài trướcKiên Giang: Khai Giảng TKCB Dài Hạn Và Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật
Bài tiếp theoNgày 27/2/2017: Đối Diện Với Sự Chống Đối