Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Cuôr Dăng, Đắk Lắk

5107

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 25/01/2018, tại khu đất của Chi Hội thuộc Buôn Cuôr Dăng A, xã Cuôr Dăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk, đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Cuôr Dăng.

Về tham dự có Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng 1 HTTLVN; Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên TLH; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk, cùng với khoảng 800 quý tôi con Chúa gần xa đến tham dự. Về phía Chính quyền có bà Thiều Thị Hương – Vụ trưởng Vụ Tin Lành, Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Chính quyền các cấp.

MSNC Y-Bhênh Ayun, Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội hướng dẫn chương trình. Mục sư Y-Dêch Niê – Quản nhiệm Chi Hội có lời hoan nghênh và giới thiệu quan khách. Hội chúng cùng tôn vinh Chúa Thánh ca 43 “Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay”. Mục sư Y-Thun Buôn Krông – Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh cầu nguyện khai lễ. Ban hát Hội Thánh ca ngợi Chúa Thánh ca “Danh Vinh Hiển”.

Mục sư Y-Dêch Niê – Quản nhiệm Chi Hội tóm lược quá trình hình thành và phát triển Hội Thánh. Tạ ơn Chúa, Tin Lành đã được truyền đến Buôn Cuôr Dăng trước năm 1975. Lúc bấy giờ chỉ có vài em thiếu niên tin Chúa và sinh hoạt tại nhà riêng của ông Y-Gut Ayun – Người đầu tiên tin nhận Chúa tại buôn Cuôr Dăng. Sau năm 1975, nhiều người dân từ các nơi như công sở, trường học, quân ngũ,… trở về làng để sinh sống, trong số đó có nhiều người đã được nghe Tin Lành. Bấy giờ ông Aê Nham (Nay là Mục sư Y-Dêch Niê) đã tổ chức nhóm lại tại nhà ông để thờ phượng và học Lời Chúa, số người tin Chúa tăng lên khoảng 500 người. Năm 1990 số tín đồ tăng lên đến 1200 người, ông Y-Dêch Niê (lúc bấy giờ là Truyền đạo Ttình nguyện) phải chia làm 9 nhóm, mượn các nhà của tín đồ để sinh hoạt. Ngày 19/12/2006, chính quyền cho đăng ký sinh hoạt, Hội Thánh mượn nhà ông Y-Yên Ayun làm nơi thờ phượng Chúa. Năm 2009, số tín đồ quá đông, phải mượn đất ông Y-Khiêm Ayun để dựng nhà tạm, vách và mái đều bằng tôn. Ngày 16/12/2012 được chính quyền công nhận Chi Hội, với số tín đồ là 1566 người, và hiện nay là 2037 người. Tôi con Chúa đã cùng nhau cầu nguyện, Chúa cho mua được đất 2.082,60m2, tại trung tâm làng. Chính quyền cấp sổ đỏ, và nay Hội Thánh đã có giấy phép xây dựng.

Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng luận đề tài: “Đền Thờ Đức Chúa Trời” – Kinh Thánh: I Sử Ký 29:1-9, câu Kinh Thánh nền tảng là câu 9 – Lời Chúa nhắc nhở con dân Chúa qua tấm gương của vua Đa-vít, phải ý thức việc xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời là công việc lớn lao, phải làm với tinh thần trách nhiệm cao và bởi lòng yêu Chúa, phải hầu việc Chúa cách vui vẻ, phải làm gương và khiêm nhường.

Mục sư Y-Tuân Mlô – Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên TLH thực hiện nghi thức khởi công, trình diện Ban Xây dựng, đặt tấm bảng ghi nhớ ngày khởi công. Sau đó Mục sư Phan Vĩnh Cự đặt tay cầu nguyện đặc biệt cho công tác xây dựng.

Công trình xây dựng nhà thờ Tin Lành Cuôr Dăng với quy mô gồm: Nhà thờ diện tích: 496,8m2, nhà Cơ Đốc giáo dục và tư thất Mục sư: 235,2m2, công trình phụ: 41m2. Tổng kinh phí dự trù trên 5 tỉ đồng. Số tiền Hội Thánh có được hiện nay là trên 600 triệu đồng. Cầu xin Đức Chúa Trời cảm động quý tôi con Chúa trong ngoài Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện, dâng hiến để công việc xây dựng nhà thờ được hoàn công, con cái Chúa sớm có nơi thờ phượng Chúa.

Đại diện Giáo Hội cũng như chính quyền đã có lời chúc mừng tốt đẹp và tặng quà nhân ngày vui này. Mục sư Lemous Philemol dâng lời cầu nguyện cảm tạ Chúa.

Chương trình Lễ Khởi công được kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Y-Ky Êban – Ủy viên Hội Đồng Giáo Phẩm.

TTV. Elisha

 

Quang cảnh buổi lễ
Mục sư Nhiệm chức Y-Bhênh Ayun – Hướng dẫn chương trình
Mục sư Y-Dêch Niê – Giới thiệu, chào mừng quan khách & lược sử Hội Thánh
Mục sư Y-Thun Buôn Krông – Cầu nguyện khai lễ
Ban hát Hội Thánh Cuôr Dăng – Tôn vinh Chúa
Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng 1 HTTLVN giảng Lời Chúa
Mục sư Y-Tuân Mlô – Cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa
Mục sư Huỳnh Cường – Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng
Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng 1 HTTLVN cầu nguyện đặc biệt cho công việc xây dựng
Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng

Đại diện Giáo Hội và chính quyền chúc mừng
Mục sư Y-Ky Êban – Chúc phước
Nơi Hội Thánh nhóm hiện nay
Mô hình nhà thờ Cuôr Dăng mới
Bài trướcNhìn Lại và Hướng Tới
Bài tiếp theoTruyền Giảng: “Mùa Xuân Và Cuộc Đời” Tại HT Cây Trường