Lễ Khánh Thành – Cung Hiến Đền Thờ, Kỷ Niệm 43 Năm Thành Lập HTTL Hà Lam, Tỉnh Quảng Nam.

947

    HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g sáng ngày 01/06/2011, tại nhà thờ Tin Lành Hà Lam huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ Khánh thành – Cung hiến đền thờ và kỷ niệm 43 năm thành lập Hội Thánh (1968-2011).

 

    Về dự có:

 

    – Ms Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I

    – Ms Phan Ân – UV Mục vụ TLH

    – Ms Nguyễn Xuân Sanh – UV Mục vụ TLH

    – Ms Võ Đình Đán – Trưởng ban và các Ms trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam

    – Các Quản nhiệm một số HT trong tỉnh

    – Các Ms Trí sự, Quả phụ Ms, đại diện gia đình quý Ms tiền Quản nhiệm Chi Hội Hà Lam.

    và khoảng 450 tín hữu khắp nơi về tham dự buổi lễ.

 

    Từ những năm 1950, tại Hà Lam đã có một số gia đình tín hữu. Năm 1967, khi Tđ Lê Văn Tường đến Quản nhiệm HTTL Thăng Bình, ông nhận thấy số tín hữu tại Hà Lam, Bình Quí khá đông, nên mỗi chiều Chúa nhật, ông mượn tạm một trường học tại Hà Lam để có nơi cho con dân Chúa nhóm lại thờ phượng. Cũng trong thời gian này, do chiến tranh, nên tín hữu tại Việt An cũng về Hà Lam nhóm lại nên HT ngày càng đông vui. Năm 1968, Tđ Lê Văn Tường làm thủ tục xin đất xây dựng nhà thờ, đến ngày 26/06/1969, Lễ Cung hiến Đền thờ được diễn ra dưới sự chủ lễ của Ms Ông Văn Huyên, lúc đó là Viện trưởng Thánh Kinh Thần học Viện Nha Trang.

 

    Vì nhiều lý do, nhà thờ tạm bị đóng cửa đến năm 1992. Đây là thời gian thử thách con dân Chúa, dầu vậy, họ vẫn trung tín trong đức tin. Đến ngày 22/06/1993, nhà thờ được phép tái mở cửa, tuy nhiên diện tích đất chỉ còn 315m2, HT bắt đầu nhóm họp lại dưới sự kiêm lo của Ms Bùi Phiên – Quản nhiệm HTTL Thăng Bình lúc bấy giờ.

 

    Do nhu cầu nhóm lại của con dân Chúa quá lớn, ngôi nhà thờ cũ không còn phù hợp, ngày 31/10/1996, HTTL Hà Lam được phép tái thiết cơ sở nhà Chúa. Đầu năm 2007, Ms Trần Đình đến kiêm lo HT. Ngày 21/2/2008, Lễ Đặt viên đá đầu tiên được Ms lê Cao Quý – Phó Tổng Thủ quỹ TLH làm chủ lễ. Tháng 06/2008, Ms Phan Ân, Trưởng Ban Đại diện TL lúc bấy giờ kiêm lo thay cho Ms Trần Đình, Tđ Võ Tiến Dũng được phân về để giúp đỡ công việc Chúa trong thời gian này. Ngày 15/11/2009, Lễ Cảm tạ ơn Chúa về công việc xây dựng cơ bản đã hoàn thành, về dự ngoài các Ms, con dân Chúa trong tỉnh còn có Ms Quản nhiệm và Ban Chấp hành HT Kwangseok (Hàn Quốc) – HT kết nghĩa với HTTL Hà Lam.

 

    Trong Lễ Cung hiến đền thờ vào sáng 01/06/2011, Ms Phan Vĩnh Cự đã giảng luận với đề tài: “Công việc lớn lao” trên đoạn KT nền tảng: I Sử ký 29: 1-9, diễn giả đã nhắc lại tấm gương của vua Đa-vít, chuẩn bị mọi điều cho Sa-lô-môn xây dựng đền thờ. Ông nhấn mạnh: Đền thờ có thể nhỏ về hình thức khi so với một số công trình xây dựng khác, nhưng nó lớn vì đây là một việc liên hệ đến một Đấng vô cùng lớn lao, mục đích lớn lao: vinh hiển danh Đức Giê-hô-va. Đây là nơi sung sướng, phước hạnh mỗi khi bước vào. Ms kêu gọi mọi người dâng hiến một cách vui lòng “vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.” (II Côr 9:7b).

 

    Lời giảng luận đã thúc giục tấm lòng con dân Chúa, nhìn lại mình, nhìn lại những ơn phước dư dật mà Chúa đã ban cho để biết ơn Ngài và hiến dâng đời sống mình để phục sự Chúa, làm sáng danh Ngài.

 

   Ms Phan Ân – UV Mục vụ TLH đã cử hành nghi thức Cung hiến. Ms Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I đã tiếp nhận Cung hiến và cầu nguyện Cung hiến.

 

   Buổi lễ kết thúc vào lúc 11g30 cùng ngày trong sự vui mừng lớn của con dân Chúa. Ước mong sẽ có thêm nhiều Đền thờ Chúa được xây dựng, đáp ứng được nhu cầu thuộc linh cũng như thuộc thể đang mỗi ngày mỗi lớn của con dân Ngài trong tỉnh Quảng Nam.

                                                                        

   Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận tại buổi Lễ:

 

1

Nhà Thờ Tin Lành Hà Lam trong ngày Lễ

 

7

Quang cảnh buổi Lễ

 

2

Ms Phan Vĩnh Cự giảng luận

 

3

Cắt băng khánh thành nhà thờ

 

4

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I thực hiện nghi thức cung hiến

 

5

Quản nhiệm và ban chấp sự Hội Thánh tuyên hứa cung hiến

 

9

Tri ân Quí ân nhân và các Con cái Chúa 

 

Vũ Hướng Dương

TTV. Quảng Nam

Bài trướcBài 164 : Chìa Khóa Của Nước Trời
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Và Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tại Tp. HCM.