Lễ Dâng Nhà Nguyện Hội Nhánh Buôn Kao – Tỉnh Đăk Lăk

2427

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 05/2/2018, tại Hội Nhánh Buôn Kao – thuộc Chi Hội Tin Lành Tơng Jú, xã Êa Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, đã diễn ra Lễ Cảm tạ Chúa và dâng nhà nguyện Hội Nhánh Buôn Kao.

Về tham dự lễ gồm có Mục sư Huỳnh Cường – UV TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đăk Lăk; Mục sư Y-Ky Êban – Ủy viên Hội Đồng Giáo Phẩm; Mục sư Y-Thun Buôn Krông – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cùng tôi con Chúa trong Hội Thánh. Bên cạnh đó còn có đại diện Chính quyền địa phương tham dự.

Truyền đạo Y-Lep Knul – Đặc trách Hội Nhánh Buôn Kao hướng dẫn chương trình, có lời giới thiệu và chào mừng quan khách đến dự lễ. Hội chúng cùng tôn vinh Chúa Thánh ca 20. Mục sư Y-Thun Buôn Krông cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa tể trị và ban ơn. Ban hát Hội Nhánh Buôn Kao đã ngợi khen Chúa.

Mục sư Huỳnh Cường giảng dạy Lời Chúa với chủ đề: Đừng Quên Ơn Chúa, Kinh Thánh nền tảng Thi Thiên 103. Mục sư Y-Ky Êban cầu nguyện dâng nhà nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Tạ ơn Chúa, Tin Lành đã được truyền đến tại Buôn Kao năm 1951 bởi Truyền đạo Y-Klhưt Buôn Dap. Đến năm 1959, nhà thờ lợp mái bằng tranh, vách nứa được cất lên, với số tín đồ là 55 người. Năm 1960, làm nhà thờ lần hai mái lợp tôn, vách nứa. Năm 1968, nhà thờ bị chiến tranh tàn phá, tín đồ phải di tản sang làng lân cận. Năm 1975, dân chúng trở về lại làng buôn Kao, tín đồ trung tín nhóm tại nhà riêng. Năm 1989, Chúa ban cơn phục hưng lớn, nhiều người tin Chúa. Hội Thánh nhóm lại tại nhà ông Y-Dhai Hmok. Ngày 6/12/2016, Chính quyền chấp thuận đăng ký ra mắt Điểm Nhóm. Ngày 11/09/2015, được Chính quyền công nhận là Hội Nhánh của Chi Hội Tơng Jú. Ngày 10/11/2017, Chính quyền cho phép xây dựng nhà nguyện và ngày 20/11/2017, Hội Thánh bắt đầu công việc xây dựng với diện tích 160m2, mái và vách làm bằng tôn, nền xi-măng, tổng kinh phí 260 triệu đồng. Tạ ơn Chúa, hiện số tín đồ trong Hội Thánh là 440 người, báp-têm 222 người. Toàn xã Êa Kao có 5 Hội Thánh, với tổng số tín đồ là 4.500 người, gồm: Chi Hội Tơng Jú có 2800 tín đồ, 4 Hội Nhánh là Buôn Kao: 440 tín đồ, Buôn Hđơk có trên 400 tín đồ, Buôn Hwiê có trên 400 tín đồ và Buôn Hdrát có trên 400. Chi Hội Tơng Jú đang lo thủ tục giấy tờ để xây nhà thờ; trừ Hội Nhánh Buôn Kao, 3 Hội Nhánh còn lại vẫn còn mượn nhà tín đồ để nhóm, các cơ sở và trang thiết bị còn thiếu thốn như: băng ghế, dàn âm thanh, tư thất… Xin quý tôi con Chúa khắp nơi góp lời cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại nơi đây.

Chương trình kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Y-Siơk Niê.

TTV. Elisha


Quang cảnh buổi lễ


Truyền đạo Y-Lep Knul hướng dẫn chương trình, giới thiệu và chào mừng quan khách


Mục sư Y-Thun Buôn Krông cầu nguyện khai lễ


Ban hát Hội Thánh Buôn Kao tôn vinh Chúa


Mục sư Huỳnh Cường giảng Lời Chúa


Mục sư Y-Ky Êban cầu nguyện dâng nhà nguyện cho Chúa


Mục sư Trí sự Y-Siơk Niê chúc phước

Bài trướcChúa Giê-xu và Người Bị Quỷ Ám – 7/2/2018
Bài tiếp theoChúa Giê-xu và Con Trẻ – 8/2/2018