Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tiêng Liêng, Lâm Đồng.

1314

HTTLVN.ORG – Lúc 9 giờ sáng ngày 18/09/2013, Lễ Cung hiến nhà thờ Tiêng Liêng được diễn ra trong không khí trang trọng. Về dự có tôi con Chúa trong các Hội Thánh phụ cận, cũng có sự hiện diện của chính quyền địa phương.

 

Cắt băng khánh thành nhà thờ Tiêng Liêng

 

Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN (MN) – đã về dự và chia sẻ Lời Chúa cho Hội Thánh. Mục sư Hội Trưởng và quý tôi tớ Chúa đã cắt băng khánh thành và tiến vào nhà thờ bắt đầu cho chương trình Lễ Cung hiến nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Hội Thánh đồng tôn vinh Chúa Thánh Ca 268 (Thánh ca Kơ Ho) – Nơi Vĩnh Phước. Mục Sư Bùi Phụng – UV. TLH – cầu nguyện khai lễ dâng chương trình lên Đức Chúa Trời hướng dẫn. Các Ban Hát lễ của Hội Thánh đã tôn vinh Chúa để nói lên lòng biết ơn và nhờ cậy Ngài.

 

Đại diện cho Hội Thánh lượt thuật hình thành và phát triển Hội Thánh và tường trình tổng quát về việc xây dựng.

 

Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa với đề tài: “Sự thờ phượng và nơi Thánh” trên nền tảng Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 9:1-5. Tôi tớ Chúa đã nhắc nhở về ý nghĩa nơi Thánh cần biệt riêng cho Chúa. Nhấn mạnh về sự thờ phượng đúng đắn để được đẹp lòng Chúa. Mục Sư CilMup HaKar – UV. HĐGP – cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Mục sư Lưu Tự An – UV. TLH – hướng dẫn Nghi thức Cung hiến. Mục sư Hội trưởng thay cho Hội đồng quản trị sản nghiệp của Hội Thánh tiếp nhận Tờ Cung hiến, sau đó Mục sư Phan Quang Thiệu – Quyền Tổng thư ký – cầu nguyện dâng cơ sở nhà Chúa lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó TTQ đại diện Ban Trị sự TLH – tặng quà chúc mừng. Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng tặng quà chúc mừng và đại diện các cấp chính quyền phát biểu và tặng quà.

 

Ông thư ký Hội thánh đã có lời cảm tạ và tri ân, Mục sư Nguyễn Lâm Hương cầu nguyện tất lễ và chương trình kết thức sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Hội trưởng.

 

 

ĐÔI NÉT VỀ HỘI THÁNH TIÊNG LIÊNG

 

Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ vào ngày 16/02/2013. Kích thước 25m x 20m, xây dựng bằng vật liệu nhẹ vách ván lợp tole phù hợp với truyền thống dân tộc địa phương. Sau hơn bảy tháng nhà thờ được hoàn thành tổng kinh phí 1.270.000.000 đ. Hiện còn thiếu 230.000.000 đ, tuy nhiên vẫn chưa có ghế ngồi và các thiết bị trong nhà thờ. Xin quí tôi con Chúa khắp nơi thêm lời cầu thay cho Mục sư Quản nhiệm KRă Jăn Ha Hơn và quý con cái Chúa tại Chi Hội Tiêng Liêng góp phần dâng hiến rời rộng để Hội Thánh trang trải những khoản còn thiếu.

 

Chi Hội Tiêng Liêng thuộc Thôn 6, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Do Mục sư Kră Jăn Ha Hơn quản nhiệm. Hội Thánh được thành lập năm 1940 hầu hết là dân tộc K’Ho, theo dòng lịch sử, Hội Thánh trải qua những bước thăng trầm của cuộc sống. Qua nhiều thời kỳ một số tôi tớ Chúa đến đây gây dựng, Hội Thánh luôn được duy trì và phát triển, số người tin Chúa mỗi ngày một đông hơn. Hiện tổng số tín đồ là 1073 người (Nam phụ lão ấu), trong khi đó nơi nhóm lại rất chật hẹp vì mượn nhà của một tín đồ để thờ phượng Chúa. Nhiều năm qua con cái Chúa ước ao và hết lòng cầu để Hội Thánh có nơi rộng rãi thờ phượng Chúa một cách khang trang và Chúa đã đáp lời.

 

 

TTV. MS Phan Phụng Thanh

 

Hình ảnh của chương trình:

 

Bài trướcBài thứ 261: Thánh Linh Xử Lý
Bài tiếp theoSÁCH MỚI: “Soi Mặt Trong Gương”