Lễ Cung Hiến Đền Thờ Chi Hội Kram – Lâm Đồng.

762

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g00 ngày 22 Tháng 3 năm 2012, Chi Hội Kram, thuộc huyện Đơn Dương, Lâm Đồng đã tổ chức Lễ Cung hiến đền thờ lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Tin Lành được truyền đến Lâm Đồng năm 1929, nhưng cho đến năm 1952, Tin Lành được đến với người Chu Ru ở vùng Dran (Đơn Dương) do cụ cố Mục sư Phạm Xuân Tín truyền giáo. Tuy nhiên, mãi đến năm 1963 hạt giống Tin Lành đến với người Chu Ru mới được kết quả. Gia đình tin Chúa đầu tiên là bà Ma Dú cùng với hai con trai của bà, trải qua nhiều thời kỳ khó khăn số người tin Chúa mỗi ngày một đông hơn.

 

Một thời gian khá dài, Hội Thánh tại vùng cao nguyên nói chung, Lâm Đồng nói riêng, gặp rất nhiều khó khăn. Hội Thánh trong thời điểm này một mặt thiếu mục sư – truyền đạo để quản nhiệm, một mặt Hội Thánh không được hội họp nhóm lại đông đúc nên con cái Chúa chỉ duy trì niềm tin qua những giờ nhóm cầu nguyện tại nhà riêng, trong đó có Hội Thánh Kram. Dầu vậy, Chúa vẫn cho đời sống tâm linh tín hữu có những bước tăng trưởng.

 

Đến năm 2006, Hội Thánh Kram được chính quyền công nhận là Chi Hội chính thức của HTTLVN (MN). Tổng số tín đồ nam phụ lão ấu của HT hiện nay được 1.112 người, quản nhiệm là Truyền đạo K’Long.

 

Ngày 14 tháng 06 năm 2010, UBND và Sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho Hội Thánh được xây dựng nhà thờ với chiều dài 24,5m, rộng 16m, cao 14,44m, trên phần đất của Hội Thánh số 159 Đường R’Lơm, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

 

Lễ khởi công xây dựng được tổ chức ngày 30/08/2010. Đến ngày 22/03/2012, sau hơn 1 năm 7 tháng thi công, công trình đã hoàn thành. Tổng kinh phí xây dựng: 1.487.500.000 VNĐ, hiện HT còn nợ 28.351.000 VNĐ. Lễ Cung hiến nhà thờ K’Ram đã được tổ chức thật long trọng và qui vinh hiển Danh Chúa.

 

Chủ lễ Mục sư (Ms) Hội trưởng Thái Phước Trường, Ms đã ban phát Lời Chúa với chủ đề “Sốt sắng về nhà Chúa”, Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Giăng 2:17. Lời Chúa được rao giảng đã đem đến nhiều khích lệ cho tôi con Chúa để sốt sắng phục vụ Chúa.

 

Xin Hội Thánh các nơi thêm lời cầu nguyện cho truyền đạo quản nhiệm và các con cái Chúa tại Hội Thánh K’Ram được phát triển hơn trong giai đoạn mới và Hội Thánh sớm trả xong khoản nợ còn thiếu.

 

Hình ảnh ghi nhận từ buổi Lễ Cung hiến:

 

1

2

Quang cảnh buổi lễ

 

3

Ban hát Chi Hội Kram

 

4

Kí nhận vào tờ cung hiến

 

 

CTV. Mục sư Phan Phụng Thanh

và MSNC. Võ Ðông Tin

Bài trướcBài thứ 84: Thánh Linh
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Đền Thờ Chi Hội Ma Đanh.