Lễ Cảm Tạ Và Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Non Nước, TP. Đà Nẵng.

2085

HTTLVN.ORG – Vào năm 1998, Mục sư Nguyễn Kim Long Quản nhiệm HTTL An Trung – Đà Nẵng đã có khải tượng mở Hội Thánh Chúa nơi vùng đất Ngũ Hành Sơn, nên đã thành lập một Chi phái thuộc HTTL An Trung và nhóm lại vào chiều Chúa nhật hàng tuần tại một gia đình tín đồ.

Sau khi Mục sư Nguyễn Kim Long lâm trọng bệnh, thì gia đình tín đồ đó đã chuyển sang một tổ chức khác. Vào năm 2003, Ban Chấp sự HTTL An Trung đã họp và có biên bản không chịu trách nhiệm với Điểm Nhóm nầy nữa, cũng từ đó nơi nầy con cái Chúa trở lại nhóm tại HTTL An Trung.

Đến năm 2009, HTTL An Hải xin Tổng Liên Hội mở Hội nhánh tại khu vực phường Hòa Hải, nhưng sự nhóm lại khó khăn bị ngăn trở. Sau đó HTTL Trung Lập xin mở tiếp Hội Nhánh tại phường Hòa Quý, 02 Hội Nhánh vẫn duy trì sự nhóm lại nhưng vẫn không được Chính quyền công nhận. Đến năm 2016 Ban Đại diện Tin Lành Đà Nẵng quyết định và trình TLH xin sát nhập hai Hội Nhánh của 2 Hội Thánh An Hải và Trung Lập và 1 Chi phái của HTTL An Trung Thành Chi Hội Non Nước.

Trải qua nhiều thăng trầm, nhưng tạ ơn Chúa vì những việc lạ lùng mà Ngài đã làm trên Hội Thánh, đến nay Hội Thánh Chúa được thành lập và đang trên đà phát triển.

Tạ ơn Chúa, hòa chung với niềm vui của cộng đồng Tin Lành trong thành phố Đà Nẵng, vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 16/11/2019, tại địa chỉ 79 Đặng Xuân Thiều, quận Ngũ Hành sơn, thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra Lễ Cảm tạ Chúa và công bố thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Non Nước trong sự vinh hiển Chúa.

Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện, Mục sư Dương Quang Hòa Ủy viên TLH dâng lên Chúa lời tạ ơn và chào mừng quý quan khách về tham dự, đồng thời trình bày tiến trình hình thành Điểm Nhóm. Các Ban hát của Hội Thánh An Trung, An Hải, Trung Lập góp phần ca ngợi Chúa. Tiếp đến Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên TLH giảng Lời Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh Công Vụ 2:42-47, với chủ đề “Giữ Lấy Đạo Sự Sống” đem đến sự khích lệ cho con dân Chúa phải bày tỏ nếp sống đạo và làm sáng danh Chúa. Sau đó Mục sư Nguyễn Xuân Sanh công bố Giấy Chứng nhận Điểm Nhóm Tin Lành Non Nước và cầu nguyện cho Mục sư đại diện, Ban Điều hành Điểm Nhóm.

Trong niềm vui về tham dự buổi lễ, đại diện Giáo Hội, các Hội Thánh và Chính quyền địa phương đã trao những lẵng hoa và quà chúc mừng. Tạ ơn Chúa vì những điều lớn, lạ mà Ngài đã làm trên Hội Thánh, và hy vọng Điểm Nhóm Non Nước sẽ là một điểm sáng Tin Lành trong khu vực. Buổi lễ kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trưởng Ban Đại diện Nguyễn Hải Bằng.

TTV. Hoàng Nguyễn

(Quá trình hình thành ĐN Non Nước do HTTL An Trung cung cấp)

 

Quang cảnh buổi lễ
Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ
Mục sư Dương Quang Hòa, UV. TLH phát biểu chào mừng
Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, UV. TLH giảng Lời Chúa
Ban hát Điểm Nhóm Non Nước
Tốp ca Hội Thánh An Trung
Tốp ca Hội Thánh Trung Lập
Tốp ca Hội Thánh An Hải
Đại diện Giáo Hội chúc mừng
Đại diện Chính quyền chúc mừng
Mục sư Nguyễn Hải Bằng cầu nguyện chúc phước
Bài trướcCon Đường Từ Đất Lên Trời – 18/11/2019
Bài tiếp theoBình Phước: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Đăk Kang