Lễ Cảm Tạ Chúa Tại Nhà Nguyện Đất Bằng, Tỉnh Gia Lai

4855

HTTLVN.ORG – Điểm Nhóm Đất Bằng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cách Tp Pleiku khoảng 155 km, về hướng đi Tuy Hòa, cách trị trấn Phú Túc 16 km. Đức Chúa Trời đã làm việc lớn lao, lạ lùng trên Điểm Nhóm tại Đất Bằng.

Đã 23 năm từ khi Tin Lành được truyền đến đây, Chúa cho Hội Thánh được phát triển vượt qua rất nhiều khó khăn, bắt bớ. TĐTN Nay Plim được sai phái đến để lo công việc Chúa. Thấy nhu cầu cần thiết có chỗ nhóm lại, Chúa cảm động một con cái Chúa bán rẻ cho Hội Thánh 3.000m2 đất. Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh qua sự giúp đỡ của Tổng Liên hội, UB Truyền giáo TLH, sự giúp đỡ của Ban Đại diện tỉnh Gia Lai, cùng các ân nhân đã cầu nguyện, dâng hiến cách lạ lùng.

Hội Thánh đã xây dựng hoàn thành nhà nguyện đẹp đẽ, âm thanh tốt, có ghế nhựa, có giếng nước, khu vệ sinh kiên cố. Con cái Chúa trong Điểm Nhóm nức lòng mừng rỡ, cảm động vô cùng về việc Chúa làm trên Điểm Nhóm Đất Bằng nên đã tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa, đồng thời dâng nhà nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời vào ngày 03/10/2017.

Hiện diện trong buổi lễ gồm có: Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II HTTLVN; Mục sư Siu Tum – UV TLH, mục vụ tỉnh Gia Lai; Mục sư Huỳnh Duy Linh – trưởng Ban Đại diện tỉnh Gia Lai; cùng tôi con Chúa trong khu vực. Về phía chính quyền có đại diện của các cấp chính quyền huyện Krông Pa, xã Đất Bằng… cũng đến tham dự, chúc mừng và tặng quà.

Ban hát Điểm Nhóm Đất Bằng cùng các Chi Hội Phú Cần, Bêtel góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình với lòng biết ơn Chúa và ngợi khen Ngài.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa với chủ đề Ghi Nhớ Ơn Chúa; Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 7:1-13; Câu gốc: I Sa-mu-ên 7:12 “Bấy giờ, Sa-mu-ên lấy một hòn đá, dựng lên giữa khoảng Mích-ba và Sen, đặt tên là Ê-bên-ê-xe. Vì người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ”. Lời Chúa nhắc nhở tôi con Chúa phải nhớ ơn Chúa, những việc Chúa làm để tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Đại diện Tổng Liên Hội, Ban Đại diện, cùng Chính quyền địa phượng đã chúc mừng và tặng quà cho Điểm Nhóm nhân dịp này.

Xin tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến và cầu nguyện cho Điểm Nhóm Đất Bằng, vì tại đây còn có nhiều làng chưa tin nhận Chúa.

TTV. MS Phạm Văn Phúc


Quang cảnh buổi lễ

Ban hát ĐN Đất Bằng

Ban hát HT Phú Cần


Ban hát HT Bêtel


MS Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa


MS Huỳnh Duy Linh cầu nguyện cảm tạ

MS Siu Tum, thay mặt TLH chúc mừng và tặng quà


Đại diện Chính quyền chúc mừng và tặng quà

Bài trướcSống Chiếu Sáng Như Đuốc – 4/10/2017
Bài tiếp theoThái Độ Đối Với Thế Gian – 5/10/2017