Lâm Đồng: Lễ Ra Mắt Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Hamanhai

2093

HTTLVN.ORG – Ngày 24/05/2022, tại nhà thờ Tin Lành Hamanhai, xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Ra mắt Chi Hội và Bổ nhiệm Truyền đạo Jrai Cherubin làm Quản nhiệm Chi Hội Tin Lành Hamanhai. Hội Thánh tại đây được thành lập từ năm 1958, trải qua nhiều khó khăn, nhà thờ bị đóng cửa, con dân Chúa tan lạc. Nhưng Chúa vẫn gìn giữ và ban ơn trên Hội Thánh Ngài. Đến nay, Hội Thánh đã được chính quyền công nhận với 510 tín hữu, trong đó có 262 người đã chịu phép Báp-têm.

Về dự chương trình có Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ lễ; Mục sư Bùi Phụng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng, là diễn giả; các Mục sư trong Ban Đại diện cùng với gần 1000 tôi con Chúa ở các Hội Thánh trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có đại diện các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã và thôn cũng đến tham dự tặng hoa và chúc mừng.

Mục sư Bùi Phụng, Trưởng BĐD nương trên phần Kinh Thánh nền tảng trong I Cô-rinh-tô 4:1-5, với chủ đề “Người Đầy Tớ Trung Thành”, nhắc nhở Truyền đạo tân Quản nhiệm cần phải trung thành với Chúa, với Giáo hội và hết lòng với Hội Thánh

Mục sư chủ lễ đã đọc các văn bản, trao Giáo vụ lệnh, ấn tín và cầu nguyện cho chức vụ mới của Truyền đạo Quản nhiệm

Truyền đạo Jrai Cherubin đã bày tỏ tâm chí của đời sống tận hiến cho Chúa và cậy nhờ ơn Ngài ban để hết lòng phục vụ Chúa nơi Chúa giao phó, đồng thời cam kết hết lòng đi theo đường lối và tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN).

Đại diện Ban Chấp sự Hội Thánh hoan nghênh và tiếp nhận tân Quản nhiệm

Buổi lễ diễn ra trong sự vinh hiển danh Chúa và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên Mục vụ tỉnh.

SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI HỘI HAMANHAI

I/ Giai đoạn hình thành (1958 – 1979)

  • Tin Lành truyền đến tại Đà Lạt vào những năm 1929, đến 1958 Tin Lành truyền đến với Hội Thánh Tơ No A Tah, nay được gọi là Hội Thánh Hamanhai.
  • Năm 1958 – 1961, Truyền đạo Ha Drang đã truyền đạo đến Hội Thánh Tơ No A Tah. Ban đầu Chúa cho gặt hái được 9 trái đầu tiên: Ông Ya Kleh; Ông Ha Lông; Ông Ha Chang; Ông Ha Rô; Ông Ha Siêng; Ông Ha Yang; Ông Ha Niêr; Ông Ha Neh; Bà Ka Húi.
  • Trong buổi đầu, Ông Ha Lông được bầu làm chấp sự đầu tiên, phụ trách và gây dựng Hội Thánh. Lúc này Chúa cho dựng được nhà nguyện mái bằng tranh, vách nứa, nền đất với số tín đồ là 20 người.
  • Năm 1961 – 1967, Truyền đạo Ha Nheo được bổ làm Quản nhiệm. Lúc bấy giờ ông cùng Ban Chấp sự và con cái Chúa tu sửa lại nhà thờ mái bằng tôn, vách ván, nền đất, lúc bấy giờ số tín hữu là 30 người.
  • Từ năm 1968 – 1971, Truyền đạo Ha Năm được bổ làm Quản nhiệm và tiếp tục góp phần gây dựng và phát triển Hội Thánh với số tín đồ thời điểm hiện tại là 60 người.
  • Năm 1971 – 1974, Truyền đạo Ha Va được bổ làm Quản nhiệm. Số tín đồ tăng lên khoảng 100 người. Cũng trong thời điểm này, Hội Thánh Tơ No A Tah được đổi tên mới là Hội Thánh Hamanhai.
  • Năm 1975 – 1978, Truyền đạo Ya Binh phụ trách Hội Thánh.

II/ Giai đoạn khó khăn (1979 – 2003)

  • Năm 1979, nhà thờ bị thu hồi làm trường học nên con cái Chúa không có chỗ thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, với lòng yêu mến Chúa và khát khao tìm kiếm Lời Chúa nên các con dân Chúa tại nơi đây vẫn trung tín thờ phượng Chúa tại nhà riêng của ông Truyền đạo Ya Binh.
  • Năm 1983, ông Truyền đạo Ya Binh bị nhà nước kiểm điểm và không cho phép nhóm tập trung. Nhưng dầu vậy con dân Chúa vẫn luôn trung tín cầu nguyện tại nhà riêng của mình cho đến năm 2003.

III/ Giai đoạn tái lập (từ năm 2004 đến nay)

  • Ngày 14 tháng 2 năm 2004, Chi Hội Ka Đô được nhà nước cho phép tổ chức Hội đồng Chi Hội, bầu Ban Chấp sự. Điểm Nhóm Hamanhai được sáp nhập với Chi Hội Ka Đô do Mục sư Ha Mưck kiêm Quản nhiệm. Ông Ha Bang được Hội Đồng bầu cử làm Chấp sự phụ trách Điểm Nhóm Hamanhai.
  • Cảm tạ ơn Chúa! Con dân Chúa tại Chi Hội Hamanhai đã cất được một nhà nguyện tạm để có nơi sinh hoạt và thờ phượng Chúa. Tổng số tín hữu thuộc Chi Hội Hamanhai là 510 người trong đó có 262 người đã chịu phép Báp-têm.
  • Cảm tạ Chúa, Ngày 16/05/2022 Ban Tôn Giáo (Sở Nội Vụ) tỉnh Lâm đồng đã chấp thuận cho Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng được tổ chức lễ ra mắt và bổ nhiệm theo nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017.

 

Xin quý tôi con Chúa nhớ đến Hội Thánh Hamanhai để thêm lời cầu nguyện, hầu cho công việc Chúa ngày một tốt hơn, danh Chúa được vinh hiển.

Một số hình ảnh khác:

Quang cảnh chương trình

Ban hát Chi Hội Hamanhai

Ban hát Chi Hội Đà Ròn

Mục sư K’Brọp, Ủy viên BĐD hướng dẫn chương trình; Mục sư Pung KYung Gas, Ủy viên BĐD cầu nguyện cho Hội Thánh

Đại diện Hội Đồng Giáo Phẩm và Ban Đại diện chúc mừng

Ban Tôn giáo tỉnh, huyện, xã tặng hoa chúc mừng

Hội Thánh tri ân Giáo quyền và chính quyền

TTV – MsNc Nguyễn Thiện Phước
Hình ảnh: TĐ Lơ Mu Ha Thoan

Bài trướcỦy Ban Truyền Giáo TLH: Thông Báo Về “Ngày Truyền Giáo” 2022
Bài tiếp theoThế Giới Mới Tuổi Thơ Số 79-81