Lâm Đồng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Khu Vực Đà Lạt – Lạc Dương  

1728

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 11/6/2020, tại nhà thờ Tin Lành Tà Nung đã diễn ra buổi hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự đến từ 24 Hội Thánh trong khu vực TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương với tổng số tham dự khoảng 400 người.

Chương trình này là cơ hội để tôi con Chúa được bồi linh và thông báo về những vấn đề cần thiết của các Hội Thánh trong khu vực để cùng nhau thực hiện và chung lòng cầu nguyện.

Các ban hát tôn vinh Chúa

Mục sư Bùi Phụng – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng nương trên lời Chúa trong I Phi-e-rơ 4: 7- 11 kêu gọi tôi con Chúa hãy sử dụng ân tứ Chúa ban để giữ mối tương giao với Chúa, khôn ngoan tỉnh thức cầu nguyện, đối xử yêu thương, sốt sắng tiếp đãi nhau, hết lòng phục vụ Chúa qua công tác Chúa giao. Đây là lời nhắc nhở quý báu để tôi con Chúa thấy được vai trò trọng yếu của Đức Thánh Linh trên từng người qua từng công tác gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Mục sư Bùi Phụng giảng Lời Chúa

Mục sư Pung Kyung Gas – Thư ký BĐD thông báo những kết quả Chúa ban cho các Hội Thánh trong thời gian đã qua; và lưu ý những vấn đề cần thiết các Hội Thánh phải thực hiện trong thời gian tới.

Mục sư Ha Swim làm chứng, trình bày công việc chung của 24 Hội Thánh trong khu vực để tôi con Chúa cầu nguyện như sau:

  • Ngày 13 và 15/6/2020: Bồi linh và công bố quyết định của chính quyền địa phương công nhận Chi Hội của Hội Thánh N’ Ròng tại huyện Di Linh và Hội Thánh Dạ Pe thuộc huyện Lâm Hà;
  • Ngày 16-17/6/2020: Huấn luyện Thánh Kinh Hè cho các giáo viên khu vực Bắc Lâm Đồng tại nhà thờ TL Bon Rơm. Ngày 18-19/6/2020: Huấn luyện “Thánh Kinh Hè” cho các giáo viên khu vực Nam Lâm Đồng tại nhà thờ Tin Lành Bảo Lộc;
  • Ngày 9-10/7/2020: Huấn luyện truyền giáo cho Giáo phẩm và các Chấp sự trong tỉnh;
  • Hội Thánh Đà Lạt cần tài chánh để sớm thực hiện nhà nguyện Điểm Nhóm Trại Mát;
  • Hội Thánh Trạm Hành trong quá trình hoàn tất thủ tục để xây dựng nhà thờ và cơ sở Cơ Đốc Giáo dục;
  • Hội Thánh Tà Nung, Hội Thánh Liêng Bông chờ hợp pháp thủ tục đất đai để xây dựng cơ sở nhà Chúa;
  • HT Đà Lơ Nghịt sớm được có Giấy phép xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục;
  • Một số Hội Thánh ở vùng sâu và xa sẽ được thuận lợi hơn trong việc đi lại, cùng được dự phần công việc Chúa chung trong tỉnh;
  • Nhiều Hội Thánh đang quá trình xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở nhà Chúa.

 TTV. Nhã Ca

Bài trướcĐức Tin Hay Sự Chữa Lành
Bài tiếp theoLàm Sao Khi Được Người Chưa Tin Chúa Ngỏ Lời Yêu Và Đồng Ý Theo Đạo?