Lâm Đồng: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Đạ Ròn

2908

HTTLVN.ORG – Hội Thánh Tin Lành Đạ Ròn tọa lạc tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng với tổng số tín hữu 1.680 người do Mục sư Kon Sa Ha Hăck làm Quản nhiệm. Sau hơn hai năm khởi công xây dựng nhà thờ, sáng ngày 03/4/2021, Hội Thánh đã long trọng tổ chức Lễ Cung hiến Đền thờ lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Nhà thờ Tin Lành Đạ Ròn, tỉnh Lâm Đồng

Tham dự chương trình có Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký Tổng Liên hội; Mục sư Kon Sa Hà Hăck – Ủy viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Lâm Đồng; Mục sư Bùi Phụng – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng; tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh cùng đại diện các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh với số lượng khoảng 3.000 người.

Mục sư Bùi Phụng, Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Lâm Đồng cầu nguyện khai lễ

Tôi con Chúa tham dự chương trình

Các ban hát tôn vinh Chúa

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp cung hiến “Dạn Dĩ Vào Nơi Rất Thánh” dựa trên nền tảng Hê-bơ-rơ 10:19- 25. Mục sư Phó Hội trưởng I nhắc nhở tôi con Chúa đền thờ là nơi thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời Chí Thánh. Bởi ân điển Chúa ban mà mỗi tôi con Chúa được bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời; ý thức đặc ân đó, mỗi tôi con Chúa cần chuẩn bị đời sống mình khi thờ phượng Chúa; cần thể hiện lòng biết ơn qua các công tác chứng đạo, khuyên lơn nhắc nhở nhau, cùng trung tín thờ phượng và phục sự Chúa cho đến ngày Chúa hồi lai.

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp cung hiến

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận thực hiện nghi thức cung hiến; Mục sư Phó Hội trưởng I thay mặt Hội đồng Quản trị sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận tờ cung hiến nhà thờ.

Hoà cùng niềm vui với Hội Thánh Đạ Ròn trong ngày cung hiến nhà thờ, đại diện Ban Trị sự TLH; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh có lời chúc mừng và tặng quà; đại diện các cấp chính quyền địa phương có gởi lẵng hoa chúc mừng.

Nhà thờ mới dài 42m; rộng 20m; cao 19m. Tổng diện tích của nhà thờ là 840m2 toạ lạc trên khu đất 4.712m2 của Hội Thánh. Về chi tiết tài chính, tổng thu là 4.680.371.000 VNĐ; tổng chi là 6.305.381.000 VNĐ; thiếu 1.625.000.000 VNĐ. Kính mong quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện và dự phần dâng hiến để Hội Thánh sớm hoàn trả số tiền còn thiếu là 1.625.000 VNĐ; và từng bước tiến hành xây dựng các hạng mục còn lại đã được cấp phép gồm: Cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục và Tư thất Quản nhiệm.

Chương trình cung hiến được diễn ra thật phước hạnh, vinh hiển danh Chúa và được kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

 

TTV. Nhã Ca

Bài trướcKnuih Êđăp Ênang – 5/4/2021
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Quả Phụ Nguyễn Bá Châu