Lâm Đồng: Chi Hội Đăng Gia Dêt A Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập

1840

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 19/11/2020, Hội Thánh Tin Lành Đăng Gia Dêt A, tổ dân phố Đăng Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Thánh và Khánh thành cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục. Với chủ đề “Đừng Quên”, đây là dịp để Hội Thánh dâng lên Chúa lời tạ ơn và đồng thời nhìn lại chặng đường 80 năm với biết bao ơn phước Chúa đã làm trên tôi con Ngài.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Lâm Đồng đến dự và là diễn giả của chương trình. Tham dự chương trình có khoảng 800 tôi con Chúa xa gần. Bên cạnh có đại diện các cấp chính quyền đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Mục sư Trần Văn Đềm, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng

Mục sư Kon Sa Ha Hăck giảng Lời Chúa

Các ban hát của Hội Thánh tôn vinh Chúa

Công trình cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục của Hội Thánh có tổng kinh phí xây dựng 3.441.205.000đ, xây trên diện tích 533,22m2, gồm hai tầng, một hầm một trệt với 10 phòng học nhằm đáp ứng với công tác học hỏi Lời Chúa cho tất cả các con dân Chúa trong mọi lứa tuổi. Cảm tạ Chúa Ngài ban đủ tài chánh trong khi xây dựng.

Cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục của Hội Thánh 

Chi Hội Đăng Gia Dêt A được Chúa ban phước trải qua 80 năm hình thành và phát triển cho đến hôm nay, trải qua 8 thế hệ quản nhiệm, đã xây cất 4 nhà nguyện, và xây dựng mới khu Cơ Đốc Giáo Dục. Hiện nay, Hội Thánh có tổng số tín đồ là 364 người, trong đó có 241 người đã chịu Báp-tem.

TTV – MsNc Nguyễn Thiện Phước

Lược Sử Hội Thánh Tin Lành Đăng Gia Dêt A  

I. Giai đoạn hình thành và phát triển

Tin Lành truyền đến cao nguyên Lâm Đồng vào năm1929, đến 1940 Giáo sĩ Jackson và ông Ha Chú A đem Tin Lành truyền đến buông Đăng Gia Dêt A, xã Lang Biang, thuộc Đồng Nai thượng. Trái đầu mùa lúc bấy giờ là ông Dagout K’Bông và bà Cil Jè. Đến năm 1942 có thêm ông Dagout K’Ju tin Chúa. Mãi đến năm 1946 trong làng có nhiều người tin Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, từ đó họ được Chúa biến đổi, thoát khỏi lối sống me tín dị đoan, sợ hãi… Đến 1950 số tín đồ tăng lên 40 người. Ban đầu nhóm lại trong nhà nhỏ dựng tạm gần nhà ông Dagout K’Bông. Lúc này ông K’ Bông làm chấp sự hướng dẫn sự nhóm lại, ngoài ra có Mục sư Phạm Văn Năm và Mục sư Ha Chú A thường lui tới giảng dạy lời Chúa.

Năm 1955 – 1960: Mục sư Ha Chú A làm quản nhiệm

Năm 1960 – 1966: Truyền đạo Dagout Hai làm quản nhiệm. Nhà Chúa lúc này được xây dựng lại với mái lợp Tôl nhà theo kiểu đờ Mi, nữa ván nữa xi măng, nền Xi măng.

Năm 1966 -1970: Mục sư Ha Chú C làm quản nhiệm.  

Năm 1970 – 1972: Truyền đạo Kră Jăn Boat quản nhiệm.

Năm 1974: Nam thượng hạt cử Mục sư K’Long về quản nhiệm.

II. Giai đoạn khó khăn

Năm 1975 – 1979, trong tình hình khó khăn chung của đất nước, Quản nhiệm cùng con dân Chúa cậy ơn Chúa giữ vững đức tin. 

Năm 1979, do sự di dời dân nên con dân Chúa phải dời từ Đăng GIa Dêt về làng Đăng Kia để sinh sống. Nhà thờ lúc này bị nhà nước trưng dụng làm trường học. Vì tình hình không có nhà thờ nên tín đồ cùng nhóm chung với tín hữu tại K’ Long Ngơr A, do Truyền đạo Ha Biêng A và Chấp sự Cil Bay hướng dẫn.

Năm 2000 nhóm lại từ lúc 6 giờ – 7h30 tại Nhà thờ K’ Long Ngơr A do Chấp sự Bon Đinh Jrang hướng dẫn.

III. Giai đoạn phụ hồi đến nay

Năm 2007, các tín hữu Đăng Gia Dêt được chính quyền cho phép làm một nhà tạm bằng vải bạt trên nền nhà thờ cũ của Chi Hội Bon Yơn K’ Long Ngơr B trong dịp mừng Chúa Giáng sinh.

Vào ngày 10/8/2008: Hội Thánh có hội đồng bầu ban Chấp sự và được Tổng Liêng Hội cử Mục sư Liêng Jrang Ha Tông kiêm quản nhiệm.

Ngày 16/2/2009: Ban đại diện Tin Lành tỉnh giới thiệu Truyền đạo Trần Văn Đềm về phụ trách Chi Hội Đăng Gia Dêt A với nhiệm kỳ 2009 – 2011 do Mục sư Cil Mup Ha Kar ký.

Ngày 16/1/2011, Hội Đồng bầu cử nhiệm kỳ hai từ 2011 – 2013, dưới sự kiêm nhiệm của Mục sư Liêng Jrang Ha Tông và Truyền đạo Trần Văn Đềm đặc trách.

Ngày 04/3/2011: Hội Thánh khởi công xây dựng nhà thờ đến 21/7/2011 nhà thờ được cung hiến.

Ngày 23/4/2015 được Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội Tự Lập.

Ngày 21/11/2017: Mục sư Nhiệm chức Trần Văn Đềm được Tổng Liên Hội tấn phong Mục sư.

Ngày 28/2/2020: Hội Thánh khởi công xây dựng khu Cơ Đốc Giáo Dục và hoàn tất sau 8 tháng. 

Bài trướcGia Lai: Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tin Lành 2020
Bài tiếp theoCon Đường Tốt Lành Hơn – 23/11/2020